Cần gì đồ chơi đắt tiền, chỉ một viên phấn là có thể tạo ra vô số trò chơi ý nghĩa cho con

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Chỉ với một viên phấn vài nghìn đồng, mẹ đã có thể tạo ra hàng chục trò chơi đầy ý nghĩa cho con.

Đôi khi, mẹ tưởng rằng phải mua cho con đồ chơi đắt tiền, phải đưa con đi thật nhiều nơi thì mới tốt cho con. Nhưng không, đôi lúc, chỉ cần một viên phấn thôi, mẹ đã có thể biến mùa hè của con thành những ký ức con không bao giờ quên với những trò chơi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến cho con rất nhiều điều bổ ích.

Hãy cùng điểm qua những trò chơi đó ngay dưới đây nhé.

1. Học chữ và số cùng phấn
 
Trò chơi cho bé

Với trò chơi này, mẹ sẽ dùng phấn, vẽ từ 6 – 10 (hoặc nhiều hơn) vòng tròn hay hình vuông, hình tam giác to trên vỉa hè, sân gạch… Sau đó, mẹ viết các chữ cái vào trong những vòng tròn đó. Khi đã hoàn tất, mẹ bắt đầu đọc to các chữ cái và việc bé cần làm là nhảy vào vòng tròn tương ứng với chữ cái mẹ vừa đọc. Mẹ nhớ là hãy vừa vỗ tay vừa khuyến khích bé nhảy nhé. Bên cạnh đó, ngoài việc viết chữ cái thì mẹ cũng có thể thay thế bằng cách viết số vào trong vòng tròn.

2. Những cử động trên chữ cái
 
Trò chơi cho bé

Khi bé đã có thể nhận biết chữ cái một cách dễ dàng, mẹ có thể chuyển tiếp sang cho bé chơi một trò chơi ở mức độ khó hơn. Đơn cử như, mẹ hô thật to “Nhảy trên chữ N 3 lần”, thế là bé chạy nhanh đến chữ N và nhảy trên đó 3 lần, hoặc có thể bé vừa nhảy chồm chồm vừa đi tìm chữ N cho tới khi tìm được thì tiếp tục nhảy trên đó. Tương tự với các hành động như “lắc lư” hay “đứng lên ngồi xuống”.

3. Vòng tròn quái vật
 
Trò chơi cho bé

Trò chơi này rất đơn giản và thích hợp dành cho các bé từ 1,5 – 2 tuổi. Luật chơi như sau: mẹ dùng hai viên phấn có hai màu khác nhau, màu xanh để vẽ những con sóng (tượng trưng cho sóng nước) còn màu kia thì mẹ khoanh thành những hình tròn.

Sau đó, mẹ sẽ nói với bé rằng ở dưới nước có những con quái vật, và bé phải nhảy (hoặc bước) từ vòng tròn nọ sang vòng tròn kia. Trong quá trình chơi, bạn có thể giúp bé phấn khích hơn bằng cách kêu lên quái vật tới rồi hoặc mang thú bông ra giả làm quái vật. Trò chơi này sẽ giúp tăng cường khả năng vận động và phối hợp.

4. Mê cung bằng phấn
 
Trò chơi cho bé

Trò chơi này có thể là một trò chơi khó, cũng có thể là một trò chơi dễ, điều quan trọng là mẹ có thể tạo ra được một mê cung thật ngoằn ngoèo cho bé không thôi. Cách chơi sẽ là mẹ dùng những viên phấn để vẽ những mê cung, khoảng cách giữa các đường trong mê cung đủ rộng để bé có thể đi trên đó mà không bị chạm vào các đường. Sau đó, mẹ hãy thử thách bé cách tìm ra lối thoát khi bị lạc trên mê cung nhé.

5. Chân dung tự vẽ
 
Trò chơi cho bé

Nghe thì cũng có vẻ khó đấy, nhưng thực ra trò chơi này rất dễ. Với trò chơi này, mẹ hãy bảo bé nằm xoài trên đất, tạo dáng như bé muốn. Sau đó, mẹ vẽ một khung người bằng phấn mô phỏng theo hình dáng của bé. Tiếp đến sẽ không còn việc của mẹ nữa rồi, hãy trả phấn cho bé để bé tự trang trí quần áo, vòng cổ, giày dép và túi xách cho chính mình đi nào.

Trò chơi cho bé
 
6. Rắn leo thang
 
Trò chơi cho bé

Có lẽ đây là trò chơi tuổi thơ quen thuộc với rất nhiều ông bố, bà mẹ phải không nào. Nhưng giờ đây, thay vì việc chơi trên những tờ giấy được vẽ sẵn, thì hãy cầm phấn lên và vẽ chúng lên sân hay vỉa hè thôi nào. Ở trò chơi này, bé sẽ đổ xúc xắc và di chuyển nhân vật của bé đi đúng số bước mà bé đổ được. Nếu bé đi vào ô có số nhỏ hơn của cái thang thì bé có thể leo thang lên ô có số lớn hơn. Ngược lại, nếu bé đi vào ô vuông có số lớn hơn của một con rắn thì bé phải di chuyển nhân vật của bé trở về ô có số nhỏ hơn.

7. Di chuyển giữa các vòng tròn
 
Trò chơi cho bé

Vẫn là một trò chơi nữa với các vòng tròn được vẽ bằng phấn. Trong trò chơi này, mẹ sẽ vẽ nhiều vòng tròn với các màu sắc khác nhau. Sau đó, mẹ hãy yêu cầu bé nhảy từ vòng tròn này sang vòng tròn khác theo màu sắc của từng vòng tròn. Ví dụ như mẹ hô màu xanh, bé sẽ phải nhảy vào ô màu xanh và nhảy sang ô màu hồng nếu mẹ hô màu hồng. Trò chơi sẽ khó hơn nếu mẹ đọc các màu liên tiếp nhau với tốc độ tăng dần.

8. Vòng tròn phi tiêu
 
Trò chơi cho bé

Thay vì chơi với những chiếc phi tiêu thật có thể khiến bé bị thương, tại sao mẹ không thay thế nó bằng vòng tròn phi tiêu từ phấn nhỉ. Mẹ hãy vẽ những vòng tròn lồng vào nhau, từ nhỏ đến lớn như vòng tròn trên phi tiêu và thay thế chiếc phi tiêu bằng một vật như viên đá nhỏ, cục bông bó chặt, hay xúc xắc…
Chia sẻ