Cận cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ ngừng nhập cảnh người từ nước ngoài về

NGÔ BÌNH,
Chia sẻ

Sau khi có quyết định tất cả người từ nước ngoài về phải thực hiện cách ly 14 ngày do dịch Covid-19, hàng loạt cửa hàng, quán cà phê ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã đóng cửa, khu vực sảnh chờ từng nhộn nhịp giờ vắng hoe.

 - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 24/3, sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe từ trong ra ngoài, sau khi ngừng nhập cảnh người nước ngoài vào Việt Nam.

 - Ảnh 2.

Ngày 24/3, vẫn còn một số chuyến bay chở người Việt từ nước ngoài về tránh dịch Covid-19 trước khi lệnh ngưng nhập cảnh người Việt từ nước ngoài về có hiệu lực từ 0h ngày 25/3.

 - Ảnh 3.

Tất cả những người sau khi nhập cảnh được đưa đến khu vực riêng để cơ quan chức năng đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định.

 - Ảnh 4.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, người dân sẽ được xe ô tô chở đến khu vực cách ly.

 - Ảnh 5.

Do toàn bộ người dân nhập cảnh đều phải đi cách ly nên khu vực sảnh chờ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe.

 - Ảnh 6.

Lối đi bộ từ ga quốc nội qua quốc tế dành cho người đi bộ cũng không một bóng người.

 - Ảnh 7.

Khu vực sảnh đón xe thường ngày đông nghẹt người nhưng nay vắng lặng, không còn một chiếc xe.

 - Ảnh 8.

Dù không còn khách quốc tế nhưng các chuyến xe buýt xuất phát từ sân bay vẫn phải dừng đợi đến giờ mới xuất phát.

   
 - Ảnh 10.

Các quán cà phê, bán đồ ăn trong sân bay phải đóng cửa vì không còn khách.

 - Ảnh 11.

Không chỉ khách quốc tế, khách nội địa cũng giảm nghiêm trọng khiến các dịch vụ như xe ôm, taxi đóng cửa.

Cận cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ ngừng nhập cảnh người từ nước ngoài về - Ảnh 12.

Chia sẻ