Cận cảnh hơn 300 người trên chuyến tàu SE3 đầu tiên từ Hà Nội vào TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn diện

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngoài kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế điện tử thì hôm nay là ngày đầu tiên TP.HCM tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 tất cả người vào TP.HCM tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM).

Hiện tại vì đang trong thời gian cách ly xã hội và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mỗi ngày tại ga Sài Gòn có một chuyến tàu từ TP.HCM đi Hà Nội (SE4) và một chuyến tàu từ Hà Nội đến TP.HCM (SE3).

Sáng 11/4, chuyến tàu SE3 gồm 299 khách và 26 thành viên phụ trách hoạt động trên tàu đã trở thành chuyến tàu đầu tiên được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn diện.

Cận cảnh hơn 300 người trên chuyến tàu SE3 đầu tiên từ Hà Nội vào TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn diện - Ảnh 1.

Ga Sài Gòn (TP.HCM) sáng 11/4.

Việc lấy mẫu được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM phối hợp với Ban quản lý ga Sài Gòn triển khai lúc 5h sáng. Ngoài ra còn có sự tăng cường của y bác sĩ từ các trung tâm y tế quận, huyện.

Toàn bộ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng, tuân thủ phòng chống nhiễm khuẩn trong lúc lấy mẫu bệnh phẩm.

Cận cảnh hơn 300 người trên chuyến tàu SE3 đầu tiên từ Hà Nội vào TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn diện - Ảnh 2.

299 hành khách trên chuyến tàu SE3 khai báo y tế.

Các hành khách sẽ được kiểm tra thông tin cá nhân, đưa phiếu xác nhận kiểm tra y tế rồi chuyển vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm để phết dịch ở họng và mũi.

Sau khi thực hiện và được đóng dấu xác nhận, hành khách được phép ra về.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, quá trình lấy mẫu xét nghiệm và khai báo y tế hoàn tất.

Cận cảnh hơn 300 người trên chuyến tàu SE3 đầu tiên từ Hà Nội vào TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn diện - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tất cả các mẫu sau khi lấy sẽ được đưa về nơi xét nghiệm khẳng định Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR.

Theo Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trước khi thực hiện ở ga Sài Gòn, hoạt động lấy mẫu xét nghiệm toàn diện đã diễn ra tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 4/4.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19 đến sáng ngày 11/4, TP.HCM xác định 54 trường hợp nhiễm Covid-19. 26 trường hợp đã kết thúc theo dõi chuỗi lây nhiễm. 10 trường hợp đang còn theo dõi tình trạng lây nhiễm.

Cận cảnh hơn 300 người trên chuyến tàu SE3 đầu tiên từ Hà Nội vào TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn diện - Ảnh 4.

Tất cả các mẫu sau khi lấy sẽ được đưa về nơi xét nghiệm khẳng định Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR.

Có 18 ca có mối liên quan đến Bar Buddha (quận 2, TP.HCM).

Về điều trị, 40 trường hợp đã được công bố hết bệnh.

Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 353, trong đó có 349 trường hợp có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả.

Chia sẻ