Cận cảnh bên trong con tàu chạy quanh Trái Đất 5 năm không cần đổ nhiên liệu, hiện đang cập cảng ở TP.HCM

Bảo Trân,
Chia sẻ

Sau khi đến Phú Quốc, con tàu cập cảng Khánh Hội (quận 4) trong khoảng thời gian từ 18/6 đến 29/6.

Tàu Energy Observer được biết đến là con tàu đi vòng quanh Trái đất suốt nhiều năm liền mà không cần đổ nhiên liệu, mới đây vừa chọn Việt Nam là điểm dừng chân thứ 73 trong chuyến du hành của tàu ở Đông Nam Á. Sau khi đến Phú Quốc, con tàu cập cảng Khánh Hội (quận 4), ở đây từ 18/6 đến 29/6. 

Cận cảnh bên trong con tàu "chạy quanh Trái Đất 5 năm không cần đổ nhiên liệu" đang ở TP.HCM  - Ảnh 1.

Tàu Energy Observer cập cảng Khánh Hội (quận 4)

Tàu Energy Observer khởi hành từ cảng quê hương Saint-Malo (Pháp) vào năm 2017, Energy Observer đã đi hơn 50.000 hải lý, thực hiện 72 lần dừng chân, trong đó có 16 lần tổ chức làng giáo dục lưu động và đến thăm hơn 40 quốc gia. 

Đây là con tàu hydrogen đầu tiên tự hành và không phát thải, sử dụng ba nguồn cung cấp năng lượng là mặt trời, nước biển và gió mà không cần xăng hay dầu. Chính vì điều này mà bề ngoài tàu gần như phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời, ngoài ra nó còn có 2 cánh buồm cao hàng chục mét được điều khiển bằng điện, có thể thay thế các nguồn khác con tàu. 

Con tàu hiện đang đón các đoàn đối tác đến tham quan.

Tàu còn có không gian phòng ngủ, phòng sinh hoạt, bếp đủ chỗ cho khoảng 10 - 15 thuyền viên sinh hoạt, nghỉ ngơi, nghiên cứu, vận hành con tàu. 

Cận cảnh bên trong con tàu "chạy quanh Trái Đất 5 năm không cần đổ nhiên liệu" đang ở TP.HCM  - Ảnh 6.

Hệ thống pin nhiên liệu "khủng" của tàu do Toyota thiết kế.

Bên trong con tàu có thể miêu tả ngắn gọn là "một nhà máy sản xuất hydrogen từ nước biển". Hydrogen sẽ được trữ trong nhiều bình chứa chuyên dụng (có thể trữ được năng lượng điện tương đương 1MWh) để phục vụ cho quá trình chuyển đổi hydrogen thành điện.

Chia sẻ