Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào

Nguyễn Hà ,
Chia sẻ

Hà Nội sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D gồm: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp, các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định. Tại khu tập thể Bộ Tư pháp, 42 hộ dân thuộc đơn nguyên 1 và 3 đã di dời.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 2.

Khu tập thể Bộ Tư pháp xây dựng từ năm 1990 đến nay xuống cấp trầm trọng. Công trình giữa đơn nguyên 1-3 tách rời khỏi đơn nguyên 2 và đã quây tôn chắn, dán niêm phong.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 3.

Theo ông Lê Hoàng Trung (sinh sống ở nguyên đơn 2, khu tập thể Bộ Tư pháp), khu tập thể này được xây dựng cách đây hơn 30 năm, nên các tòa nhà bắt đầu nghiêng và lún nặng. Dân ở đơn nguyên 1 và 3 đã di dời cách đây 7 năm, riêng 2 hộ buôn bán ở gần mặt đường mới di dời được 2 năm nay.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 4.

"Các hộ dân ở đơn nguyên 1 và 3 đã chuyển tới khu nhà E Yên Hòa, Cầu Giấy. Những hộ sống ở đơn nguyên 2 cũng vừa được chính quyền lấy ý kiến về việc di dời sang nơi ở mới. Nếu có chủ trương thì bà con nơi đây đồng tình di chuyển đến nơi an toàn", ông Trung cho biết.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 5.

Nhà tập thể C8 Giảng Võ, đơn nguyên 3 cũng thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D. Hiện những hộ dân sống ở đây cũng đã di dời sang nơi ở mới.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 6.

Nơi đây cũng đã được quây tôn và gián dấy niêm phong.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 7.

Nhà C8 xuống cấp trầm trọng với những vết nứt lớn chạy dài khắp khu tập thể.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 8.

Công trình nhà A tập thể 5 tầng Ngọc Khánh (phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình), gồm 2 đơn nguyên xây dựng từ những năm 1980.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 9.

Hiện, đơn nguyên 1 đã bị niêm phong và treo cảnh báo nguy hiểm.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 10.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 11.

Hiện đơn nguyên 2 vẫn còn người dân sinh sống.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 12.

Tuy nhiên người dân sống ở khu vực này cũng mong muốn có chính sách chuyển tới nơi ở mới, bởi họ luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu khi nhà không đủ điều kiện an toàn.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 13.

Nhà tập thể G6A Thành Công (quận Ba Đình) thuộc diện nguy hiểm cấp độ D, có nguy cơ sụp đổ cao.

Cận cảnh 4 chung cư ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào - Ảnh 14.

Khi nhìn bằng mắt thường, các đơn nguyên tách rời và nghiêng về 2 phía. Được biết, hiện tại ở đây vẫn còn một số hộ dân chưa di dời.

Chia sẻ