Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng

NAnh,
Chia sẻ

Yêu bếp, yêu những giây phút nấu những món ngon cho các thành viên trong gia đình, bà mẹ trẻ Hương Giang đã quyết định cải tạo và sắp xếp nơi đây thành "thế giới" của riêng mình.

Hiện tại, vợ chồng chị Giang đang sống cùng với bố mẹ. Ngôi nhà của 3 thế hệ luôn ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười khi không gian sống đủ rộng để bố mẹ chị có thể thoải mái chăm sóc vườn rau xanh mát, chồng con thoải mái tận hưởng cuộc sống với phòng khách, phòng ngủ khá rộng rãi.

Chị yêu thích nấu nướng, bếp núc nên chăm chút nhiều nhất cho khu bếp. Dù sống cùng gia đình nhưng chị Giang dành phần lớn thời gian cho góc bếp.

Đó cũng là lý do chị cải tạo căn bếp cũ thành không gian hiện đại hơn, ngăn nắp hơn, có thể đặt được các đồ đạc, thiết bị gia dụng phục vụ cho việc nấu nướng mà chị mua về.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Góc bếp trước khi cải tạo.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Gia đình chị Giang đang sống cùng bố mẹ nên chị dành thời gian chăm chút cho khu bếp.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Góc bếp đẹp hiện đại và gọn thoáng sau cải tạo.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 4.

Không gian đầy đủ đồ gia dụng.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 5.

Chị chăm chút từng góc nhỏ trong căn bếp.

Chị Giang chia sẻ: "Năm 2020 là năm đánh dấu cột mốc khá đáng nhớ, là năm gia đình mình chuyển đến một nơi rộng rãi hơn, có mảnh vườn xinh xinh sau nhà và có một căn bếp lớn hơn để tha hồ bày biện. Căn bếp nhà mình có thể không đẹp, không đặc biệt, không sang trọng nhưng mình rất yêu thích vì tiện lợi và dễ lau dọn".

Chị Giang yêu thích nấu nướng, làm bánh khi rảnh rỗi nên chị đầu tư chủ yếu vào đồ gia dụng. Trước khi mua bất kỳ thiết bị gia dụng nào, chị đều tìm hiểu rất kỹ. Chị không chọn theo thương hiệu mà thường chú trọng nhiều đến công năng và độ bền.

Trong quá trình làm bếp, cảm thấy thiếu đồ dùng nào thì chị tìm hiểu và mua dần. Nhờ vậy, sau một thời gian sử dụng căn bếp, không gian nấu nướng đã trở nên đủ đầy hơn. Chị cũng chọn cách đặt các thiết bị gia dụng lên các ngăn tủ, ngăn kệ để không gian bếp luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 6.

Khu vực rửa chén bát.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 7.

Góc ăn uống hàng ngày.

Căn bếp nhà chị có khá nhiều đồ gia dụng như:

- Máy trộn bột KitchenAid Pro 600. Chị Giang thường dùng máy này này để quết thịt hoặc đánh trứng.

- Nồi lẩu nướng Dazzi, giá khá hợp lý và chị cũng thấy rất tiện và chất lượng.

- Máy pha cà phê của Smeg: Máy pha cà phê này có các chức năng tương tự như các loại máy khác nhưng chị rất thích vì máy trông rất xinh. Chị Giang mệnh Hỏa nên cảm thấy rất thích các loại máy móc màu cam, đỏ nên đã "rinh" ngay về khi nhìn thấy.

- Ấm siêu tốc của Smeg: Chị rất ưng thiết bị này vì thấy tiện, có nút điều chỉnh nhiệt độ theo từng loại nước cần pha.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 8.

Góc kệ vừa lưu trữ đồ vừa làm đẹp cho căn bếp.

- Máy sấy Morphy Richards: Chị mua máy này chủ yếu để sấy tôm, thịt làm hạt nêm.

- Nồi ủ Theomos: Khi mua, chị yêu thích màu của nồi nên lựa chọn. Khi sử dụng chị thấy rất tiện vì ủ xương qua đêm rất nhừ, ủ cháo rất sánh.

- Máy làm sữa hạt Tefal: Sau một thời gian sử dụng chị thấy rất thích, tiện lợi nhưng công suất lớn nên hơi ồn.

- Máy ép chậm Ranbem: Máy ép rất khỏe nhưng nhược điểm nhỏ là lọc không kỹ. Ví dụ ép táo hay cà rốt thì thường phải lọc lại.

- Máy xay: Chị mua khá nhiều loại như máy xay cầm tay của Braun, máy xay thịt của Ranbem, máy xay hạt của Bear. Mỗi loại đều có chức năng khác nhau và dùng rất ốn.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 9.

Các loại máy móc, thiết bị gia dụng thường được chị Giang mua màu đỏ, cam.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 10.

- Máy kẹp sandwich và làm bánh waffle của Torsom: máy này hàng nội địa Trung, kẹp sandwich giòn ngon, làm bánh waffle hơi lâu chín một chút.

- Nồi gang quả bí và nồi đỏ của Staub, ngoài chức năng kho cá hoặc hầm ngon thì còn siêu đẹp, bày trên mâm rất hợp.

- Máy làm mỳ Philips: làm mỳ tươi hoặc nui rồi cho vào máy sấy để sấy khô. Có rất nhiều công thức làm mỳ ngon nên chị thấy chiếc máy này khá hữu dụng với gia đình.

- Nồi chiên không dầu Klarstein được chị Giang dùng để nướng cả con gà, chiên khoai tây, quay thịt... rất ngon, nhược điểm là hơi cồng kềnh nên mất diện tích trong bếp.

- Máy làm bánh mỳ Panasonic: Máy này sau khi tìm hiểu, chị rất thích nên đã đặt về và đang "mò mẫm" sử dụng.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 11.

Góc nhỏ thêm xinh khi cắm hoa.

Căn bếp rộng thoáng, hiện đại với đủ đồ nấu nướng tiện dụng sau khi cải tạo ở Hải Phòng - Ảnh 12.

Bàn ăn đẹp hơn khi có hoa tươi.

Căn bếp được chị Giang luôn sắp xếp ngăn nắp đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ sau khi sử dụng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi chị thường cắm hoa giúp không gian nấu nướng ấm cúng và đẹp mắt hơn. Mỗi ngày đối với chị luôn tràn đầy hứng khởi khi cùng cả nhà dùng bữa trong bếp. Kết thúc một ngày luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười với những món ngon được chế biến từ tình yêu bếp, yêu gia đình.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ