Cẩm nang cho bé 4 tháng tuổi đi du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Mới đây gia đình nhà anh Lê Quang Hóa đã có chuyến du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An 14 ngày 13 đêm thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt, chuyến du lịch này của vợ chồng anh có sự góp mặt của con trai mới vừa tròn 4 tháng tuổi.

Bé Khoai - con trai của anh Lê Quang Hóa (37 tuổi, Hà Nội) tuy mới hơn 4 tháng tuổi nhưng thành tích đi du lịch của con cũng rất đáng nể. Khi mới chỉ chào đời được 1-2 tháng, con đã được đi những khu vực gần Hà Nội như Đại Lải, Ninh Bình, Sapa, Nghệ An. Gần đây nhất, bé vừa hoàn thành chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 14 ngày 13 đêm tại Huế - Đà Nẵng - Hội An cùng bố mẹ.

Anh Lê Quang Hóa cho biết lý do gia đình anh đã sớm cho con đi du lịch là bởi: "Việc đi du lịch giúp trẻ sớm nhận thức và học hỏi về thế giới quan rộng lớn. Điều đó tốt hơn việc chỉ quanh quẩn ở nhà hay ra các trung tâm thương mại, hoặc siêu thị. Trẻ cũng sẽ có cơ hội vận động, học cách thích nghi với môi trường mới, với những kỹ năng mới...

Sau chuyến đi mình thấy con lớn lên, ngoan và hiểu bố mẹ, bé cũng thích nghi nhanh với môi trường mới, ví dụ thay đổi chỗ ngủ không bị lạ giường và ít quấy, con cũng được trải nghiệm thời tiết, khí hậu của mỗi địa phương khác nhau. Trước đó con đã đi nhiều địa điểm gần nơi sinh sống và đã quen, thích ứng nhanh, nên lần này cả nhà chơi lớn cho con đi du lịch xa tại Huế - Đà Nẵng - Hội An. Đưa con đi dài ngày, tụi mình không quá lo lắng, đắn đo nhiều, vì mình đã cho bé làm quen trước, lịch trình cũng cụ thể rõ ràng và lúc đi bé cũng khá cứng cáp rồi".

Chuyến đi du lịch vừa đi vừa ngủ của bé Khoai.

Kinh nghiệm của ông bố cho con 4 tháng tuổi đi du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An

1. Chọn địa điểm đi du lịch thích hợp cho bé

Anh Lê Quang Hóa cho biết, vì bé nhà anh còn rất nhỏ tuổi nên gia đình chọn đi du lịch dài ngày. Cụ thể trước đó khi chỉ có 2 vợ chồng thì anh chỉ đi du lịch khoảng 3-5 ngày. Nhưng giờ có con nhỏ thì lịch trình kéo dài ra đến gần 2 tuần. Bởi con dưới 1 tuổi không nên di chuyển quá nhiều trong một thời gian ngắn. Bố mẹ cũng gác lại những chuyến đi có yếu tố khám phá, thám hiểm, leo núi hay vào hang động…

Thay vào đó, anh chọn địa điểm du lịch có nhiều khu nghỉ dưỡng, nhiều không gian chơi cho bé, những nơi có bể bơi, có bãi biển. Việc được tiếp xúc với thiên nhiên và không khí biển cũng rất tốt cho sức khỏe của con.

2. Chọn thời điểm, thời tiết khi đi du lịch

Gia đình anh Hóa quyết định đi du lịch vào đầu tháng 8. Thời tiết ở những điểm đến có mưa nhưng sớm tạnh ráo và mang lại không khí mát mẻ. Theo ông bố trẻ Hà Nội, không nên đi vào thời điểm nắng quá hoặc lạnh quá, hoặc những nơi có thời tiết trong ngày thay đổi đột ngột. Bởi con nhỏ chưa thích ứng kịp rất dễ bị ốm, khó chịu dẫn đến quấy khóc...

3. Trẻ em sơ sinh đi du lịch cần chuẩn bị đồ dùng gì?

Ông bố bỉm sữa cho hay: "Vì con vẫn đang bú mẹ hoàn toàn nên khi đi du lịch nhà mình không cần lo lắng chuẩn bị đồ ăn cho bé. Mình chỉ mang theo sữa bột để thỉnh thoảng con ti dặm xen kẽ bú mẹ.

Ngoài sữa, mình chuẩn bị thêm nhiều đồ dùng thiết yếu cho con như bỉm, quần áo, kem hăm, sữa tắm dầu gội, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, và một lọ dầu tràm bé(vừa bôi tránh muỗi vừa cho vài giọt vào tắm cho con tránh bị lạ nước)... Bên cạnh đó, hỗ trợ đắc lực bố mẹ trong việc bế ẵm con đó là 1 chiếc địu, 1 ghế ăn dặm, xe đẩy và phao bơi cổ cho con "sống ảo"...

4. Di chuyển khi đi du lịch có con nhỏ

Anh Quang cho biết: "Chuyến đi này nhà mình di chuyển bằng máy bay, tàu hoả. Máy bay từ Hà Nội - Huế và từ Đà Nẵng - Hà Nội. Nhà có trẻ con nên lên sân bay, bọn mình được vào đường ưu tiên từ ngoài cho đến lúc lên máy bay, không phải xếp hàng nhé. Mọi người đi mà mang bé đi cùng thì chú ý.

Từ Huế - Đà Nẵng thì đi chúng mình đi tàu. Trải nghiệm đỉnh cực, tàu có view siêu đẹp nhìn từ Đèo Hải Vân xuống biển. Đà Nẵng - Hội An thì book xe, tìm trên mạng khá rẻ, khoảng 300.000-350.000 đồng/chiều".

Theo anh Hóa, vì con chỉ mới 4 tháng nên khi book vé máy bay, anh chọn khung giờ gần giờ checkin nhận phòng của khách sạn, như thế khi đáp máy bay về thì sẽ không phải chờ đợi mà được nghỉ ngơi luôn, khung giờ đó cũng là khoảng thời gian con chơi trong ngày.

5. Giấy Tờ Của Con

Bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh trích lục (có dấu đỏ được cấp cùng bản chính tại nơi cấp). Đây là giấy tờ không thể thiếu trong chuyến đi. Đặc biệt khi di chuyển bằng máy bay ba mẹ nhé.

6. Nơi lưu trú của gia đình

Ông bố trẻ Hà Nội book phòng khách sạn ngay từ khi còn ở nhà. Bởi như thế khi đặt chân đến điểm du lịch, cả nhà sẽ được đi thẳng đến khách sạn để nghỉ ngơi và cất hành lý. Chuyến đi gần 2 tuần của nhà anh Hóa hết khoảng 660 triệu, nhưng phần lớn là để chi trả chi phí đặt phòng. Do con còn quá nhỏ nên anh toàn chọn những khách sạn, resort ưu tiên nghỉ dưỡng, có quang cảnh đẹp, được đánh giá từ 4,5* trở lên. Trong đó 2 đêm đầu anh book khách sạn 5* ở trung tâm thành phố Huế để cho tiện di chuyển tham quan các điểm. Khách sạn ở đây được thiết kế sang chảnh, đẹp đẽ, có hồ bơi thoáng rộng... Những ngày tiếp theo, vợ chồng anh chị cùng con nhỏ cũng lựa chọn những khách sạn, resort danh tiếng như Ancient Hue Garden Houses, Senna Hue Hotel, Vedana Lagoon Resort & Spa, Pilgprimage Village, Alba Wellness Resort by Fusion.....

7. Thuê phương tiện khi đi du lịch

Anh Hóa thuê xe ở chỗ lưu trú hoặc đi xe của khách sạn, resort chờ sẵn. Việc thuê xe sẽ giúp cho gia đình thuận lợi di chuyển hơn thay vì đi theo tour.

Tranh thủ lúc con ngủ, anh Hóa còn chụp ảnh sống ảo cho vợ.

8. Những điểm đã thăm quan

Đó là Cung An Định, Lăng Tự Đức, Cầu Trường Tiền, Làng Hương Thủy Xuân, Bà Nà Hills, Show diễn "Ký Ức Hội An", Chùa Cầu, Chùa Ba Mụ, Lò gạch cũ Duy Vinh,...

"Khi đã có địa điểm lý tưởng, việc ba mẹ cần làm ngay là lên kế hoạch. Và càng chi tiết càng tốt cho mỗi ngày trong chuyến du lịch. Việc lên kế hoạch sẽ giúp cả nhà không lỡ trải nghiệm thú vị nào. Tuy nhiên, kế hoạch luôn cần phải ưu tiên nhân vật quan trọng nhất quyết định sự vui vẻ của chuyến đi. Đó chính là em bé nhé" - Anh Hóa nói.

9. Các điểm ăn uống khi đi Huế - Đà Nẵng - Hội An

Kem bơ cô Vân: chợ Bắc Mỹ An

Bánh bèo, bánh bột lọc ở chợ Cồn

Chè sầu bà Liên: 189 Hoàng Diệu

Bún bò Vỹ Dạ: 110 đường b2/9

Mì Quảng Bà Lữ: 126 Hàm Nghi, Quận Hải Châu

Bánh tráng cuốn thịt heo bà Tình: 280/14 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu

Bánh xèo bà Dưỡng: Kiệt 280/23, Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Bún chả cá Thủy - K126/17 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

Bánh cuốn Kim Cúc: 247 Nguyễn Chí Thanh

Ăn uống Hội An

Cơm gà bà Nga: 8 Phan Chu Trinh

Bánh bèo cô Tú: hẻm 77 Phan Đình Phùng

Chè bà Thọ: 03 Nguyễn Huệ

Bánh mì Phượng: 2B Phan Chu Trinh

Ăn uống tại Huế

Bánh ép Huế: 118 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế

Đông Sương Sầu: 89 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, thành phố Huế

Bánh canh cua rời Hương: 30 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Hàng Me Mẹ: 14 Võ Thị Sáu, Thành phố Huế

Cơm hến Hoa Đông: 64 kiệt 7 Ưng Bình, Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Bánh canh Nam Phổ

Bún Thịt Nướng: ngay gần nhà thờ Phủ Cam, trên đường Nguyễn Trường Tộ

Chè mợ Tôn Đích

Ảnh: NVCC

Chia sẻ