Cắm hoa hồng khô trong tách trà mới lạ độc đáo

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với cách cắm hoa hồng khô trong tách trà kiểu này đảm bảo bạn sẽ có một tách trà hoa tuyệt đẹp để trang trí không gian sống của gia đình mình.

Nguyên liệu

- Hoa hồng khô

- Nhụy hoa

- Bộ tách đĩa

- Tấm lưới bao gói hoa

- Trang trí: dây ruy-băng, chuồn chuồn nhỏ

- Dụng cụ: kéo, súng băn keo, que tăm, bình sơn phun bóng

Cách làm

Bước 1

Đầu tiên, bạn cắt ngắn từng bông hoa hồng, cắt nhụy hoa dài 2-3cm. Tiếp theo, bạn cuộn tròn tấm lưới bao gói hoa thành viên tròn có đường kính lớn hơn đường kính miệng tách trà một tí. Bạn bắn keo dán viền bên trong miệng tách, dán viên tròn từ tấm lưới lên trên. Bạn có thể thay viên tròn tấm lưới bằng quả bóng xốp có đường kính lớn hơn đường kích miệng tách một tí.

Bước 2

Bạn dán từng bông hoa hồng khô lên trên quả bóng, dán xen các nhụy hoa giữa các hoa hồng. Tương tự, bạn dán hoa hồng, nhụy hoa kín mặt quả bóng lưới. Khi dán, bạn chú ý dán hoa và nụ hồng xen nhau cho đẹp.

Bước 3

Tiếp đến, bạn dán cố định tách lên mặt đĩa bằng súng bắn keo.

Bước 4

Bạn dán 3 nụ hoa hồng lên trên mặt đĩa trang trí. Cắt dây ruy-băng làm nơ dán trang trí bên cạnh 3 bông hoa hồng. Và dán thêm 2 chú chuồn chuồn nhỏ trang trí trên thành cốc và hoa thêm xinh.

Hoàn thành

Vậy là tách hoa hồng vintage của bạn đã hoàn thành! Với ưu điểm hoa khô mang nét đẹp vintage để lâu được với thời gian rất thích hợp để bạn làm hoa trang trí. Thay vì dùng hoa khô, bạn có thể dùng hoa giấy, hoa đất sét … cũng rất đẹp.

Cắm hoa hồng khô trong tách trà mới lạ độc đáo  - Ảnh 6.

Bây giờ, bạn cắt tấm giấy kiếng đặt tách hoa vào trong, gói lại làm quà tặng cho bạn bè người thân rất tuyệt đấy nhé.

Cắm hoa hồng khô trong tách trà mới lạ độc đáo  - Ảnh 7.

Chúc bạn thành công với cách cắm hoa hồng khô độc đáo này nhé!

Nguồn: livemaster

Chia sẻ