"Cái gì cứu lấy mạng người - thêm một dấu sắc thành ra tanh bành?" - đố bạn đoán ra từ Tiếng Việt siêu quen thuộc!

HÀ MÃ,
Chia sẻ

Từ Tiếng Việt nào mà thêm vào một dấu sắc lại trái nghĩa với từ ban đầu?

"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" không chỉ là câu nói cho vui, cho oách mà nó được kiểm chứng bởi cả người Việt lẫn người nước ngoài. Chưa kể đến việc có những từ ghép muôn hình vạn trạng, na ná nhau thì việc thêm thanh điệu, dấu câu đã vô cùng hack não với người sử dụng rồi.

Không những thế, sự đặc biệt của ngôn ngữ này khi kết hợp với những câu đố vui tìm từ thì còn lắt léo hơn, đến người đọc thông viết thạo tiếng Việt mấy chục năm cũng phải chịu bó tay.

Để kiểm chứng điều trên là đúng, hãy thử với câu hỏi dưới đây:

"Cái gì cứu lấy mạng người

Thêm một dấu sắc thành ra tanh bành?"

Cái gì cứu lấy mạng người - thêm một dấu sắc thành ra tanh bành? - đố bạn đoán ra từ Tiếng Việt siêu quen thuộc! - Ảnh 1.

Ảnh: Nhanh Như Chớp

Kiểm tra khả năng đoán từ tiếng Việt của mình trong 10s thôi nhé! Nếu đã quá thời gian mà vẫn chưa tìm được câu trả lời thì hãy xem gợi ý dưới đây để thoả mãn sự tò mò.

Đáp án cho câu hỏi này là từ PHAO - PHÁO.

Phao là một vật nổi trên mặt nước để làm mục tiêu hay đỡ các vật khác cùng nổi. Phao được xem như một vật để cứu/đỡ người trong trường hợp người đó không biết bơi hoặc gặp nguy hiểm khi hoạt động dưới nước. Khi thêm dấu sắc vào từ này ta được từ "pháo". Pháo là một sản phẩm chứa thuốc pháo, khi được tác động sẽ gây ra phản ứng nổ, gây sát thương lớn.

Như vậy, chỉ cần thêm vào một dấu sắc đã biến một vật dụng có khả năng cứu người trở thành một vật có sức công phá lớn, có thể gây hại cho con người. Thế mới thấy, tiếng Việt phong phú đến nhường nào, nếu chưa từng nghe qua hay cực nhạy bén với ngôn từ thì khó ai có thể nghĩ đến đáp án này.

Về phần mình, câu hỏi này có làm khó được bạn?

Chia sẻ