Cách nuôi con của Đông Nhi gây tranh cãi

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Winnie là con gái đầu lòng của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng, chào đời vào tháng 11/2020. Cô bé là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự chú ý nhất showbiz Việt ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Không giống những "mẹ bỉm sữa" nổi tiếng ngại việc khoe con lên mạng xã hội, Đông Nhi rất thoải mái chia sẻ hình ảnh bé Winnie từ khi lọt lòng cũng như cuộc sống làm mẹ của mình. Thậm chí, Winnie còn có hẳn một tài khoản Instagram riêng. Mới đây, trang Instagram của bé đã chia sẻ loạt ảnh ngộ nghĩnh, những khoảnh khắc chưa công bố với hội fan “cứng” nhưng lại được chụp cách đây 2 tháng. Đông Nhi tiết lộ đây đều là hình ảnh được chụp lúc Winnie 2 tháng tuổi.

Cách nuôi con của Đông Nhi gây tranh cãi - Ảnh 1.

Tấm ảnh Đông Nhi bế con ngoài biển gây tranh cãi

Điểm khác biệt trên gương mặt xinh xắn của cô bé chính là 2 bên má ở thời điểm hiện tại bầu bĩnh hơn nhiều. Có lẽ vì quá yêu đôi má phúng phính, Ông Cao Thắng và Đông Nhi thường xuyên đăng ảnh cận mặt "tiểu công chúa" và gọi con gái là "Bánh bao sữa".

Cách nuôi con của Đông Nhi gây tranh cãi - Ảnh 2.

Cặp đôi thoải mái khoe ảnh con trên mạng xã hội

Không hổ danh là "nóc nhà Nhi - Thắng", bé Winnie sở hữu bộ sưu tập biểu cảm đáng yêu khó cưỡng khiến người hâm mộ ầm ầm thả tim. Dẫu vậy, không ít người tỏ ra khó chịu với cách nuôi con của Đông Nhi. Trước đó, tấm ảnh Đông Nhi bế con gái mới hơn 2 tháng tuổi đi biển chơi gây nên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người phê bình cô không biết giữ gìn cho con. Họ cho rằng điều này không tốt đối với trẻ sơ sinh trong giai đoạn sức đề kháng còn yếu.

Cách nuôi con của Đông Nhi gây tranh cãi - Ảnh 3.

Vẻ đáng yêu của bé Winnie khiến dân mạng thích thú

"Chị gan quá, bé mới 2 tháng tuổi đã đưa đi chơi ở biển. Con em 14 tháng cho đi siêu thị còn bị phụ huynh mắng”, “Nghĩ gì bế bé ra biển chơi vậy trời”, “Bé còn nhỏ, đưa đi biển gặp gió là không tốt đâu chị ơi”, “Bé còn nhỏ không nên cho ra gió biển đâu em ạ”, “Làm ơn xin đừng cho em bé ra nắng biển sớm đi nhé, rất ảnh hưởng cho về da sau này”, “Mới sinh 2 tháng mà đi tắm biển, mình 3 tháng má mới cho tắm nước lạnh”, “Mình hơn 2 tháng cũng bế con đi chơi rồi, nhưng ra biển vầy hơi căng”, "Mong các bạn giữ gìn cho em bé nhé”… là những lời góp ý với Đông Nhi – Ông Cao Thắng về việc đưa con đi biển.

Cách nuôi con của Đông Nhi gây tranh cãi - Ảnh 4.

Bé có biệt danh “Bánh bao sữa”

Trái ngược với quan điểm trên, nhiều "mẹ bỉm sữa" lại tỏ ý đồng tình với cách Đông Nhi cho con tập làm quen, tiếp xúc nhiều để "dạn dày sương gió": "Con em 2 tháng đã cho đi muôn nơi rồi, đi từ quê lên Sài Gòn vẫn phà phà đấy thôi”, “Không phải cứ nhốt con trong nhà miết là tốt đâu, mai mốt ra ngoài tí là ốm đấy, nên con em cho đi siêu thị, cà phê đi chơi muôn nơi rồi ấy”, “Cứ đi cho con quen sương gió em nhỉ, chị cũng cho bé đi khắp nơi rồi”, “Mình còn chưa được 2 tháng cũng cho đi tắm biển rồi, sanh non bé tí đi hít gió biển về phổng phao to hẳn luôn…”

Trước những ý kiến trái chiều, cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng dường như không mấy bận tâm và cũng không có phản hồi nào đáng chú ý.

Chia sẻ