Cách giáo dục con em rửa tay với xà phòng đơn giản nhưng hiệu quả

Quang Vũ,
Chia sẻ

Vốn là một hành động vô cùng quan trọng để phòng chống bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe, nhiều bố mẹ vẫn chưa biết cách để nhắc nhở con mình rửa tay với xà phòng thường xuyên.

Rửa tay với xà phòng là một hành động đơn giản, thiết thực có thể giảm được 35-47% tỉ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm. Tại Việt Nam, các bệnh truyền nhiễm gây dịch có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao nhất là cúm, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, lỵ, quai bị, thuỷ đậu. Như vậy, có khoảng gần một nửa các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao nhất là những bệnh liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường và đặc biệt là các hành vi vệ sinh cá nhân gồm rửa tay với xà phòng.

Chính vì thế, tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 2019 với chủ đề "Rửa tay với xà phòng – Cùng hành động vì sức khỏe Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Phát triển Bền vững và Truyền thông Unilever Việt Nam Đỗ Thái Vương đã cùng kêu gọi mọi người rèn luyện thói quen rửa tay với xà phòng, đẩy lùi bệnh truyền nhiễm.

Cách giáo dục con em rửa tay với xà phòng đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức rửa tay với xà phòng

Các địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện, nhà máy... cùng đối tượng trẻ em là những mục tiêu quan trọng cần được giáo dục về thói quen rửa tay với xà phòng. Để việc này trở nên đơn giản nhất, trong khuôn khổ của buổi mít tinh tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, 2.500 học sinh, sinh viên đã thực hiện vũ điệu rửa tay với xà phòng lớn nhất từ trước đến nay và phát động cuộc thi "Vũ điệu rửa tay với xà phòng" hướng đến mục tiêu tạo thói quen rửa tay với xà phòng. Đây là một hoạt động đơn giản, thiết thực mà bất kì ai cũng có thể tham gia, bố mẹ có thể cùng con em thực hiện vũ điệu này mỗi ngày như một lời nhắc nhở về thói quen hiệu quả này đến chính bản thân và những người xung quanh.

Cách giáo dục con em rửa tay với xà phòng đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh 2.

Bố mẹ có thể dạy con thói quen rửa tay với xà phòng bằng những giai điệu vui tươi, dễ nhớ

Tính đến 2019, nhãn hàng Lifebuoy đã tiếp cận được hơn 1 tỷ người trên toàn cầu, riêng tại Việt Nam đã có 31 triệu người Việt Nam được tiếp cận và hướng dẫn về thói quen rửa tay với xà phòng thông qua chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Con số ấn tượng này đạt được nhờ hành trình tại 8.000 trường học, 35 bệnh viện, 3.000 cộng đồng hội phụ nữ, 300 nhà máy, khu chế xuất và hỗ trợ các hoạt động truyền thông rửa tay với xà phòng tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ

Cách giáo dục con em rửa tay với xà phòng đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh 3.

1 tỷ người là con số đầy ấn tượng trên hành trình của nhãn hàng Lifebuoy

Đại diện Quỹ Unilever Việt Nam, Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch Phát triển Bền vững và Truyền thông cho biết: "Quỹ Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy cam kết sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa trong thời gian sắp tới nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng tỉ lệ người dân rửa tay với xà phòng lên 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 được đề ra trong chương trình Sức khỏe Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Chia sẻ