Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người

BẢO HÂN,
Chia sẻ

Lựa chọn kiểu áo phông phù hợp với vóc dáng của bản thân sẽ giúp nàng có được diện mạo trẻ trung và xinh đẹp nhất.

Lâu nay, áo phông vốn được biết tới là item không thể thiếu trong tủ đồ thời trang của các cô gái. Kiểu dáng đơn giản, không hề kén dáng cùng khả năng hoàn thiện diện mạo trẻ trung, phóng khoáng chính là những điểm cộng rõ nhất giúp kiểu áo này chinh phục mọi chị em.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 1.

Áo phông là item đã quá quen thuộc với các cô gái.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 2.

Chọn áo phông phù hợp với vóc dáng sẽ giúp nàng có được vẻ ngoài xinh đẹp nhất.

Nhìn chung là vậy, tuy nhiên có bao giờ nàng nhận ra rằng, áo phông cũng mang nhiều phom dáng, và không phải chiếc áo phông nào mình diện lên cũng đẹp?

Áo phông cũng có kiểu này kiểu kia. Để diện được áo phông đẹp nhất, nàng cũng cần lưu ý chọn phom áo cho phù hợp với đặc điểm vóc dáng. Dưới đây là những gợi ý lựa chọn áo phông phù hợp với vóc dáng mà nàng chắc chắn nên biết.

Với dáng người gầy

Để giấu đi dáng gầy gò, nàng nên ưu tiên chọn các mẫu áo phông có phom rộng vừa phải. Bởi các mẫu dáng ôm sẽ càng khiến thân hình nàng trông nhỏ bé hơn. Còn các mẫu quá dài, rộng lại vô tình tạo cảm giác như nàng đang bơi trong áo.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 3.

Sở hữu dáng gầy, nàng nên tránh diện các mẫu áo rộng thùng thình để tránh tạo cảm giác như đang bơi trong áo.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 4.

Áo phông cho nàng gầy nên mang phom dáng rộng vừa phải.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 5.

Các mẫu không quá rộng cũng không quá bó giúp nàng giấu nhẹm dáng thiếu sức sống.

Với dáng người mũm mĩm

Nàng có dáng mũm mĩm thường thích diện các kiểu áo rộng thùng thình nhằm che nhược điểm vóc dáng. Tuy nhiên trên thực tế, kiểu áo này sẽ càng khiến thân hình nàng trông đồ sộ hơn. Do đó, phù hợp nhất, nàng hãy lựa chọn các mẫu áo phông có phom rộng vừa phải hoặc ôm nhẹ lấy cơ thể. Bằng cách này, nàng hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt người đối diện.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 6.

Sở hữu dáng mũm mĩm, các cô gái nên ưu tiên diện áo phông với phom vừa vặn cơ thể.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 7.

Áo phông có phom dáng vừa vặn sẽ giúp nàng trông thon thả, gọn gàng hơn.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 8.

Nàng có thể bổ sung thao tác sơ vin để tăng khả năng "hack" dáng cho set đồ phối với áo phông.

Với dáng người cân đối

Sở hữu dáng người cân đối, nàng có thể tha hồ lựa chọn các kiểu áo phông để làm phong phú thêm cho phong cách. Trong đó, nàng có thể diện áo phông dáng oversized theo phong cách giấu quần năng động, nghịch ngợm. Áo phông dáng ôm vừa vặn khi kết hợp với quần âu, quần jeans hay chân váy cạp cao sẽ giúp nàng khoe trọn ưu điểm vóc dáng. Ngoài ra, nàng có thể diện các mẫu áo phông dáng rộng vừa phải phối cùng quần jeans, quần âu để có được vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa thanh lịch.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 9.

Sở hữu thân hình cân đối, chị em có thể tha hồ lựa chọn các mẫu áo phông khác nhau mà không lo bị dìm dáng.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 10.

Áo phông dáng rộng vừa phải khi được phối với quần jeans sẽ đem tới vẻ ngoài đầy trẻ trung, thanh lịch cho nàng.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 11.

Nàng có thể diện áo phông oversized để hoàn thiện phong cách năng động, nghịch ngợm.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 12.

Với áo phông oversized, bên cạnh việc diện phong cách giấu quần, nàng nên sơ vin khi phối chung với các mẫu quần, chân váy cạp cao nhằm "hack" dáng tuyệt đối.

Với người có vòng 1 lớn

Thay vì khoe ra vòng 1 đầy đặn, nhiều nàng lại thích giấu đi đặc điểm này ở vóc dáng bằng cách lựa chọn các trang phục dáng rộng. Trong đó, áo phông oversized chính là item được nhiều nàng có vòng 1 lớn lựa chọn.

Tuy nhiên, kiểu áo này trên thực tế vốn không thể giúp nàng che đi kích thước vòng 1 mà hơn nữa, nó còn vô tình khiến vóc dáng và phần ngực của nàng trông đồ sộ hơn. Bởi vậy, thay vì chọn kiểu áo phông dáng rộng thùng thình, nàng nên chọn các mẫu có phom vừa vặn để tạo cảm giác phần thân người trên trông gọn gàng hơn.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 13.

Sở hữu vòng 1 đầy đặn, các cô gái đừng nên diện áo phông dáng rộng thùng thình. Thay vào đó, các mẫu vừa vặn với vóc dáng sẽ giúp thân hình nàng trông cân đối hơn nhiều.

Cách chọn áo phông phù hợp với dáng người - Ảnh 14.

Vòng 1 lớn sẽ trông gọn gàng hơn nhiều nếu nàng biết cách chọn áo phông phù hợp.

Chia sẻ