Cách bôi kem chống nắng giúp Lý Nhược Đồng U60 vẫn trẻ đẹp

Tuấn Minh,
Chia sẻ

Kem chống nắng quả xứng đáng là kem chống già, chống nhăn. Mặt mộc của diễn viên Lý Nhược Đồng ở độ tuổi 57 đã nói lên tất cả.

Tiết lộ cách bôi kem chống nắng của Lý Nhược Đồng

Kem chống nắng nên được coi là vật bất ly thân với chị em. Nhất là vào mùa hè. Nó còn được coi là kem chống già, chống nhăn. Tuy nhiên, có thể bạn không biết, cách bôi kem chống nắng cũng quyết định phần lớn hiệu quả chống lão hóa da. Diễn viên Lý Nhược Đồng, gương mặt quen thuộc qua các bộ phim nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Thiên Long Bát Bộ... cũng có cho mình cách bôi kem chống nắng rất riêng.

Chia sẻ trên ETToday, người đẹp 57 tuổi cho biết, kem chống nắng đã giúp cô giữ gìn nhan sắc trẻ trung. Mỹ nhân 6X thậm chí từng làm video chia sẻ trên Xiaohongshu về cách bôi kem chống nắng của riêng mình.

Lý Nhược Đồng bôi kem chống nắng kiểu này, bảo sao U60 vẫn trẻ đẹp khó ai bì nổi - Ảnh 1.

Cụ thể, cô lấy lượng kem chống nắng tương đương một đồng xu. Sau đó chấm đều lên da vùng mặt, vỗ nhẹ cho kem tệp hoàn toàn vào da. Người đẹp 57 tuổi cũng thoa kem chống nắng cho cả vùng da sát chân tóc, cổ, gáy... Đây vốn là những vùng chị em thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng khiến lão hóa nhanh không tưởng.

Là diễn viên, do đặc tính công việc với lịch trình bận rộn, Lý Nhược Đồng không thể bỏ qua việc trang điểm thường xuyên. Tuy nhiên, dù đã trang điểm rồi, cô vẫn không bỏ qua kem chống nắng. 

Sau khi trang điểm, nếu cần dặm lại kem chống nắng, mỹ nhân 6X sẽ dùng mút tán phấn nền để tán nhẹ kem chống nắng lên da. Điều này vừa giúp nữ diễn viên chống nắng, phòng tránh lão hóa vừa không làm trôi lớp nền trang điểm.

Lý Nhược Đồng bôi kem chống nắng kiểu này, bảo sao U60 vẫn trẻ đẹp khó ai bì nổi - Ảnh 2.

Ngoài cách thoa kem chống nắng "nặng đô", Lý Nhược Đồng cũng rất kỹ tính trong việc chọn mua kem chống nắng. Cô ưu tiên những sản phẩm hạn chế kích ứng da, có chỉ số SPF 35 trở lên. Bởi cô cho rằng, có như vậy da mới được chống lão hóa tốt, giữ gìn collagen và elastin hoàn hảo khi tuổi càng nhiều.

Ngoài thoa kem chống nắng, Lý Nhược Đồng chú trọng che chắn vật lý để chống lão hóa tốt nhất

Nếu chỉ dùng mỗi kem chống nắng để làm chậm quá trình lão hóa thì chưa đủ. Lý Nhược Đồng ưu tiên che chắn vật lý để đảm bảo chống nắng tối đa nhất có thể. Đây cũng là điều các bác sĩ, chuyên gia da liễu thường xuyên khuyến cáo chúng ta. 

ThS.BS da liễu Vũ Thị Thơm (giảng viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) nhận định, đây là biện pháp đầu tiên, quan trọng nhất, song song với việc bôi kem chống nắng để giữ gìn sự trẻ lâu cho làn da. Chúng tốt không hề kém lớp kem chống nắng bôi trên da trong việc ngăn chặn tia UV.

Che chắn vật lý quan trọng đến vậy nên mỗi khi đi ra ngoài đường, Lý Nhược Đồng bao giờ cũng làm những điều sau:

Lý Nhược Đồng bôi kem chống nắng kiểu này, bảo sao U60 vẫn trẻ đẹp khó ai bì nổi - Ảnh 3.

1. Đội mũ rộng vành

Một chiếc mũ rộng vành sẽ ngăn chặn tia nắng chiếu vào mặt rất tốt. Khi đi ra ngoài đường nắng, ngồi lâu trong xe ô tô, đi xe bus... ánh nắng vẫn có thể xuyên qua cửa kính, tấn công làn da. Sử dụng thêm chiếc mũ rộng vành sẽ giúp bạn ngăn chặn đáng kể sự tấn công của tia UV. Chúng đặc biệt hữu ích để ngăn chặn tia cực tím chiếu vào da đầu, mái tóc.

Nữ diễn viên cũng lựa chọn mũ được may bằng vải chống nắng chuyên dụng để đảm bảo hiệu quả chống tia UV tốt nhất.

2. Mang theo ô cầm tay

Thay vì lựa chọn ô theo màu sắc, kiểu dáng, người đẹp chú trọng vào chức năng chống nắng của sản phẩm. Đó là lý do cô thích ra ngoài với chiếc ô màu bạc bên ngoài để phản xạ ánh sáng nhưng bên trong có màu đen để hấp thụ nhiệt, hạn chế tia cực tím xuyên qua tấn công làn da.

Lý Nhược Đồng bôi kem chống nắng kiểu này, bảo sao U60 vẫn trẻ đẹp khó ai bì nổi - Ảnh 4.

Đây chính là cách chọn mua ô để chống nắng hiệu quả nhưng chúng ta trước nay vẫn ít để ý, dẫn đến không đảm bảo hiệu quả chống nắng tối ưu.

3. Đeo khẩu trang

Khẩu trang cần đảm bảo chức năng chống nắng nên người đẹp thường chọn loại có độ che phủ càng kín mặt càng tốt, chỉ lộ phần mắt. 

Khi mua khẩu trang, cô cũng chú trọng lựa chọn những loại có khả năng chống tia cực tím từ chất liệu đến màu sắc của sản phẩm. Tuyệt đối không có chuyện tự chọn bừa một chiếc khẩu trang rồi đeo lên là xong.

Chia sẻ