Các trò chơi siêu vui cho bé vào mùa thu mà mẹ không phải lo con ốm

Saga,
Chia sẻ

Theo nhiều nghiên cứu, vui chơi ngoài trời và các hoạt động trong thiên nhiên mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ như giúp trẻ phát triển trí thông minh, trí tuệ cảm xúc, rèn luyện thể chất, xây dựng kĩ năng làm việc nhóm…

Tuy nhiên, thời tiết đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa của tháng 8 khiến các mẹ rất e ngại khi cho con chơi ngoài trời vì nỗi lo con bị cảm cúm.

Nếu chỉ vì lo con ốm sốt, cảm cúm mà “hãm” không cho các bé chơi đùa thì đó là một sai lầm cực lớn của các bố mẹ, bởi vì có rất nhiều trò chơi vừa khỏe khoắn, vừa vui vẻ cho các con cả ở trong nhà và ngoài trời. Dưới đây là một số gợi ý thú vị nhất giúp mẹ an tâm để con thỏa sức vui chơi vào những ngày thu đầy nắng và mát mẻ.

Thỏa sức chạy nhảy với các trò chơi ngoài trời

Vui chơi ngoài trời luôn là sự lựa chọn tuyệt vời số 1 của các bạn nhỏ, bé có thể chơi một mình với các hoạt động như đạp xe đạp, trượt patin, chạy nhảy tự do ở các sân chơi… hoặc chơi các trò chơi cùng bạn bè như chơi bong bóng xà phòng khổng lồ (công thức pha chế cực đơn giản bố mẹ có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng), chơi đá bóng, đập bóng bay, “đại chiến” bóng nước…

Vui chơi ngoài trời luôn là sự lựa chọn tuyệt vời số 1 của các bạn nhỏ. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, thời tiết mát mẻ mùa thu cũng là một dịp tuyệt vời để bé có trải nghiệm một cuộc “đi săn” mùa thu với nhiều hoạt động thú vị để các bé tìm hiểu về thế giới quanh mình như sưu tầm các loại lá cây, “săn” côn trùng, tìm các con vật, đồ vật theo bảng chữ cái mà bố mẹ thách đố… Không cần phải sống trong hay gần một khu rừng thi lũ trẻ mới có thể được trải nghiệm một "cuộc đi săn". Chỉ cần bạn cho con ra vườn hoa, hay công viên gần nhà, rủ thêm vài người bạn thân nhất của con là có một trò chơi vui thật là vui cho các bạn nhỏ.

Sáng tạo và thư giãn với các trò chơi trong nhà

Vào những hôm trời mưa hay lúc trời quá nắng, bạn hoàn toàn có thể để con chơi ở trong nhà với những trò chơi vui nhộn và thú vị không kém. Một số trò chơi vừa giúp bé phát triển trí tuệ, vừa rèn khả năng tập trung như chơi mê cung, chơi cờ vua, đọc sách, vẽ tranh, làm đồ thủ công, chơi đất nặn, xếp hình lego… là sự lựa chọn tuyệt nhất.

Nếu bé thích trò chơi sôi động hơn một chút thì đã có trò chơi cá ngựa, chơi trốn tìm trong nhà, “chiến đấu” bằng gối ngủ, dọn dẹp đồ chơi, nhà cửa hoặc nhảy múa theo nhạc, trồng cây cùng bố mẹ… là những trò vui không thể tuyệt hơn.

Vào những hôm trời mưa hay lúc trời quá nắng, bạn hoàn toàn có thể để con chơi ở trong nhà với những trò chơi vui nhộn và thú vị không kém. (Ảnh minh họa)

Một gợi ý đặc biệt cho bạn đó là trò “cắm trại trong nhà”, chỉ với một chiếc vỏ chăn để dựng lều cùng một ít đồ dùng của bé là cả nhà đã có một buổi cắm trại picnic thật là vui vẻ và ấn tượng, bố mẹ có thể thêm một chút “gia vị” thử thách cho bé bằng cách tổ chức một cuộc truy tìm kho báu được giấu khắp nơi trong nhà, đảm bảo những đứa trẻ sẽ háo hức hết mình với trò chơi siêu vui này.

“Bảo bối” giúp mẹ yên tâm để con thỏa sức vui chơi

Đừng quá lo lắng vì thời tiết thất thường có thể khiến con bạn bị ốm, thay vào đó, hãy chuẩn bị thật kĩ càng một số “bảo bối” để đề phòng lúc con bị ốm sốt, cảm cúm.

Khi vui chơi, đặc biệt là ngoài trời, các con thường ra rất nhiều mồ hôi, vì vậy bạn cần liên tục nhắc con uống bổ sung nước đầy đủ, các loại nước trái cây tươi sẽ hấp dẫn lũ trẻ hơn và cũng cung cấp thêm các loại vitamin cho trẻ. Bữa ăn hàng ngày của trẻ cũng cần được bổ sung đầy đủ các món ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các loại trái cây phong phú để giúp tăng sức đề kháng cho trẻ.

Mẹ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng trong nhà một số loại thuốc cơ bản mà bất cứ mẹ nào có con nhỏ cũng đều nên dự trữ, đó là thuốc hạ sốt, thuốc nhỏ mũi, nước muối sinh lý để có thể nhanh chóng giúp con giảm nhiệt độ khi có triệu chứng sốt cao hoặc xuất hiện một số dấu hiệu của cảm cúm như hắt hơi, chảy mũi, ho, đau họng… Sự chuẩn bị cẩn thận của mẹ sẽ giúp mẹ yên tâm để bé có thể thỏa sức vui chơi , khám phá và học hỏi.

Hapacol với hoạt chất chính là paractamol giúp cả gia đình bạn giảm các triệu chứng cảm, sốt, nhức đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dươc Hậu Giang.
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Mọi thông tin liên hệ: 07103891433 – (08) 3891434

Chia sẻ