Ca sĩ Việt bức xúc vì bị hủy diễn tại show Việt - Hàn; fan Sơn Tùng ngất xỉu trong đêm nhạc gây hoang mang

Jen,
Chia sẻ

Đêm nhạc Việt - Hàn ồn ào vì loạt scandal; fan Sơn Tùng ngất xỉu trong đêm nhạc... là những câu chuyện nổi bật tuần qua.

Đêm nhạc Việt - Hàn hủy lịch diễn của ca sĩ Việt, "thả cửa" khán giả vì vắng khách

Ca sĩ Việt bức xúc vì bị hủy diễn tại show Việt - Hàn; fan Sơn Tùng ngất xỉu trong đêm nhạc gây hoang mang - Ảnh 1.

Nam ca sĩ Se7en trong đêm nhạc

Tuần qua, đêm nhạc Việt - Hàn mang tên MBC Music Kplus Concert gây ồn ào với hàng loạt scandal liên quan đến vấn đề thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Theo lịch trình, đêm nhạc diễn ra vào 2 buổi tối là 25 và 26/3 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam như EXID, APink, Seventeen, Se7en, Tuấn Hưng, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh... Tuy nhiên, vào tối 22/3, ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy lịch diễn của các ca sĩ Việt.

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ anh cảm thấy bực bội khi BTC bất ngờ hủy diễn sát ngày diễn ra chương trình, trong khi Hoàng Thùy Linh cũng tỏ ra ngỡ ngàng với thông báo này. Phía Noo Phước Thịnh thì cho biết nam ca sĩ đã chủ động rút khỏi concert vì cách làm việc mập mờ của BTC.

Không chỉ khiến cộng đồng fan Việt bức xúc vì hủy diễn của ca sĩ nước nhà, MBC Music Kplus Concert còn bị cộng đồng fan K-Pop ở Việt Nam kêu gọi tẩy chay vì giá vé đắt (từ 400.000 đồng đến 2.800.000 đồng). Hy hữu hơn là trong đêm concert diễn ra (25/3), lượng khán giả đến với đêm nhạc ít đến nỗi BTC sau đó đã phải... "thả cửa" cho fan ở ngoài vào khu vực VIP và VVIP và mời fan trên khán đài xuống sân để cổ vũ các nghệ sĩ. Được biết, từ ngày 23/3, BTC đã áp dụng khuyến mãi "mua một tặng một" khi mua vé trực tiếp tại sân vận động. Gần sát giờ biểu diễn, một số "phe vé" còn mời chào khán giả mức giá 150.000 đồng cho khu vực khán đài.

Fan Sơn Tùng ngất xỉu trong đêm nhạc gây hoang mang

Ca sĩ Việt bức xúc vì bị hủy diễn tại show Việt - Hàn; fan Sơn Tùng ngất xỉu trong đêm nhạc gây hoang mang - Ảnh 2.

Tối 22/3 vừa qua, Sơn Tùng M-TP tham gia một sự kiện âm nhạc ủng hộ chiến dịch Giờ Trái Đất tại thành phố Hưng Yên. Chương trình còn có sự tham gia của MC Phan Anh, ca sĩ Hòa Minzy và Nguyễn Ngọc Anh.

Tuy nhiên, khi giọng ca Lạc trôi mới biểu diễn được nửa chừng, các khán giả đã tràn dần lên phía khán đài. Trong vài phút, toàn bộ hàng rào bảo vệ bị vô hiệu hóa. Người xem tràn lên ngày một dữ dội. Trong lúc đám đông chen lấn, một cô gái thậm chí đã bị ngất.

Đứng trên sân khấu, Sơn Tùng hoảng hốt nói: "Mọi người ơi, Tùng rất tiếc. Đã có người bị ngất rồi". Tuy nhiên, mặc lời can ngăn của nam ca sĩ, người hâm mộ vẫn kéo về phía sân khấu ngày một dữ dội hơn. Để tránh hậu quả không mong muốn, BTC yêu cầu Sơn Tùng dừng hát. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi khán giả và sau đó nhanh chóng tiến vào hậu trường, kết thúc đêm nhạc.

"Tuổi thanh xuân 2" bị chê kết thúc nhạt nhòa

Ca sĩ Việt bức xúc vì bị hủy diễn tại show Việt - Hàn; fan Sơn Tùng ngất xỉu trong đêm nhạc gây hoang mang - Ảnh 3.

Tuần qua, tập cuối cùng của bộ phim Tuổi thanh xuân phần 2 đã lên sóng trong sự chờ đợi của khán giả. Trong tập cuối, cặp đôi Junsu - Linh (Kang Tae Oh - Nhã Phương) đã làm đám cưới. Nam phụ Phong (Mạnh Trường) chúc phúc cho 2 người. Nữ phụ Cynthia cũng bỏ cuộc dù trước đó còn sống chết đòi yêu Junsu và làm tất cả để chia rẽ 2 người.

So với nội dung 37 tập phim trước đó, tập cuối này chẳng giải quyết được bất cứ rắc rối nào đã đặt ra. Xem phim, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi Junsu nhớ lại quá khứ một cách quá dễ dàng. Theo lời Junsu bày tỏ thì là nghĩ về Linh nhiều quá nên tự động nhớ ra!

Junsu về Mỹ 1 tháng không hề gọi điện, nhắn tin cho Linh, vậy mà lúc quay về Việt Nam, tình tiết này cũng được lấp liếm qua loa một cách khác thường. Bố mẹ Linh - Bố mẹ Junsu suốt cả 2 phần Tuổi thanh xuân đều không có 1 lần gặp mặt, chỉ nói chuyện với nhau bằng 1 cuộc điện thoại duy nhất vào tập cuối, vậy là vẫn vui vẻ cho con trẻ kết hôn. Đám cưới của 2 nhân vật chính ở Hàn Quốc thậm chí còn không có sự góp mặt của bố mẹ Linh.

Suốt thời lượng 45 phút, đến phân nửa là chiếu lại các cảnh phim trong quá khứ. Lúc thì Linh hồi tưởng về tuổi trẻ, khi lại là Junsu nhắc đến kỷ niệm yêu đương xa xưa. Nửa còn lại là lời thoại sến súa từ cặp đôi vai chính... Quá nhiều tình tiết khó hiểu, phi lý xuất hiện trong Tuổi thanh xuân 2 khiến khán giả không khỏi đặt câu hỏi về cách làm phim "đầu voi đuôi chuột".

Chia sẻ