Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua

Vũ Uyên,
Chia sẻ

Vì ham rẻ, nhiều người đã rủ nhau mang theo những dụng cụ "không tưởng" như xô, chậu hay thậm chí là nồi cơm điện đi mua cà phê giảm giá tại một cửa hàng Starbucks ở Trung Quốc.

Có rất nhiều công ty kinh doanh khác đã tạo được dấu ấn riêng nhờ những chuỗi cửa hàng bán lẻ đình đám như Tim Hortons, Dunkin Donuts hay Costa Coffee, thế nhưng Starbucks - thương hiệu đồ uống nổi tiếng nhất thế giới vẫn thu hút một lượng lớn khách hàng nhờ phong cách phục vụ chuyên nghiệp cùng chất lượng sản phẩm đạt tới sự hoàn hảo.

Và sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi doanh thu của họ bỗng tăng cao đột biến trong các đợt có chương trình khuyến mại.

Đặc biệt là ở Trung Quốc, lợi nhuận vào mỗi dịp như vậy còn "khủng" hơn rất nhiều khi hàng loạt người dân hò nhau cầm xô, chậu hay thậm chí là bình đựng nước cỡ lớn đi mua cà phê siêu giảm giá.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 1.

Một người đàn ông đang hưởng thụ "thành quả" sau chuỗi thời gian dài xếp hàng để mua cà phê Starbucks giảm giá.

Mới đây, chuỗi cửa hàng Starbucks tại Trung Quốc vừa tung ra chương trình khuyến mại khá hấp dẫn: 20 khách hàng đầu tiên trong ngày sẽ nhận ngay một loại đồ uống bất kỳ có thể tích 355ml, trong khi những người đến sau cũng được giảm giá "sốc" với điều kiện họ phải tự mang theo dụng cụ chứa đồ uống không làm bằng giấy nhân dịp kỷ niệm "Ngày Trái Đất".

Bên cạnh nhiều bạn trẻ cố tình đem đủ các loại đồ vật kỳ lạ tới để trêu chọc nhân viên của Starbucks thì cũng có rất đông khách hàng thực sự ham rẻ - bao gồm cả người cao tuổi đến đây mua hàng.

Họ đã chẳng ngần ngại "cắp nách" thêm cả nồi niêu, xô chậu nhằm mục đích mua cà phê về uống cho... hả lòng hả dạ.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ mang theo cả bát tô lớn và cả xoong nồi đến cửa hàng Starbucks để mua đồ uống.

Mặc dù khá choáng váng, tuy nhiên đội ngũ phục vụ tại Starbucks vẫn quyết định đổ đầy cà phê vào hàng loạt chiếc "chậu ba gang" rồi thu tiền như bình thường. Điều này đã khiến nhiều vị khách ham rẻ phải ngậm ngùi tiếc nuối khi móc hầu bao ra thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân.

"Tôi thấy hành động ấy thực sự không hay ho chút nào, nếu có giảm giá thật thì cũng nên mua một vài cốc thôi, còn đây lại mang theo cả đống vật dụng cỡ lớn tới để đựng như vậy. Thật chẳng thể hiểu nổi", một người dùng 9gag bình luận.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 3.

Anh chàng này đang ôm theo một chiếc chậu lớn để mua đồ uống.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 4.

Nhiều nhân viên phục vụ tại cửa hàng Starbucks đã vô cùng choáng váng trước mức độ "lầy lội" của một bộ phận khách hàng ham rẻ.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 5.

Có người còn mang cả bình đựng nước cỡ lớn tới của hàng Starbucks để mua đồ uống.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 6.

Vị khách này có vẻ "khiêm tốn" hơn khi chỉ mang một bình nhựa nhỏ đến mua cà phê giảm giá.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 7.

Các dụng cụ đựng đồ uống kỳ lạ khiến nhân viện tại cửa hàng Starbucks được phen choáng váng.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 8.

Chiếc ấm đựng trà cũng được tận dụng để đựng đồ uống giá rẻ tại cửa hàng Starbucks.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 9.

Một cụ ông lớn tuổi mang theo can đựng nước bằng nhựa đi mua cà phê giảm giá.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 10.

Nhân viên của Starbucks đã phải rất khó khăn mới có thể tìm cách để đổ đầy chiếc bình khổng lồ này.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 11.

Ấm đun nước nay còn được sử dụng để đựng cà phê nữa.

 Cà phê Starbucks giảm giá, người Trung Quốc hò nhau xách xô, chậu đi mua - Ảnh 12.

Chiếc chậu lớn đựng đầy cà phê Cappuccino do người dân mang tới.

Chia sẻ