Cả nước đã có 84 ca dương tính với cúm A(H1N1)
Theo thống kê của Bộ y tế, tính đến 17 giờ 00 ngày 26/6/2009, Việt Nam đã có 84 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1).
Xác nhận miền Nam: 73, miền Trung: 4 và miền Bắc: 7 trường hợp. Trong đó có 74 ca về nước từ vùng có dịch, 9 ca lây trong nước do tiếp xúc gần với người bị bệnh. Có 32 ca đã được xuất viện (miền Nam: 27, miền Bắc: 4 và miền Trung: 1 trường hợp), các bệnh nhân còn lại đều đang được cách ly, điều trị tích cực tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Riêng trong ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận 8 ca dương tính với cúm A(H1N1). Trong đó, tại TP HCM xác định 7 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1), nâng tổng số ca dương tính với cúm A(H1N1) lên 70 trường hợp. Trong 7 trường hợp xác định nhiễm cúm ngày hôm qua, có 2 trường hợp bị lây nhiễm trong nước do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm cúm từ nước ngoài về. Đó là một bệnh nhân nữ 60 tuổi và bệnh nhân nam 44 tuổi đều có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại TP Hồ Chí Minh, lây do tiếp xúc gần với một Việt kiều về nước dương tính với cúm A(H1N1). 5 ca còn lại về nước từ vùng có dịch là các trường hợp sau:
-Nam 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 24/6/2009 trên chuyến bay NW1 tại SB Tân Sơn Nhất, đăng ký lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.
-Nữ 7 tuổi, quốc tịch Úc, từ Úc về Việt Nam ngày 24/6/2009 trên chuyến bay AK884 tại SB Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Malaysia.
-Nam 11 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 24/6/2009 trên chuyến bay NW1 tại SB Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Nhật Bản
-Nam 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, về nước trên chuyến bay UA869 tại SB Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hồng Kông, đăng ký lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.
-Nữ 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Úc về Việt Nam ngày 23/6/2009 trên chuyến bay VN780 tại SB Tân Sơn Nhất, đăng ký lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.
-Nam 38 tuổi, quốc tịch Úc, từ Úc về SB Tân Sơn Nhất ngày 19/6/2009 trên chuyến bay VN780 rồi về SB Nội Bài cùng ngày trên chuyến bay VN782, sau đó bệnh nhân về cư trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bộ y tế khuyến cáo người dân nếu có những biểu hiện sốt cao, ho, cúm… cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, theo dõi và điều trị. Bệnh cúm sẽ bớt nguy hiểm nếu bệnh được phát hiện sớm. Cho đến nay, cả nước chưa có ca tử vong do nhiễm cúm A(H1N1) cho thấy phác đồ điều trị bệnh cúm của Việt Nam rất khả quan, tuy nhiên còn phụ thuộc nhiều vào việc phát hiện sớm về dịch bệnh.