Cà Mau: Ăn nhậu trong lúc giãn cách, 7 người bị phạt 105 triệu

Hữu Việt Tâm,
Chia sẻ

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 7 người ở Cà Mau vẫn tổ chức ăn nhậu. Họ đã bị phạt tổng cộng 105 triệu đồng.

Ngày 18/8, tin từ văn phòng UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, UBND huyện vừa có Quyết định xử phạt 7 người tổ chức ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Cà Mau: Ăn nhậu trong lúc giãn cách, 7 người bị phạt 105 triệu - Ảnh 1.

Theo đó, lúc 15h45' ngày 6/7, Công an xã Khánh Tiến, huyện U Minh nhận được tin báo, có đông người tập trung tổ chức nhậu trên phần đất vuông tôm của 1 hộ dân ở ấp 3, xã Khánh Tiến.

Ngay sau đó, Công an xã Khánh Tiến cùng với các thành viên tổ phòng chống dịch Covid-19 xã đến phần đất trên, phát hiện có 7 người đang tổ chức ăn nhậu, trong đó có 2 nữ nên tiến hành lập biên bản.

Qua làm việc, 7 người trên thừa nhận hành vi tụ tập đông người, tổ chức ăn nhậu vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, UBND huyện U Minh ra Quyết định xử phạt mỗi người 15 triệu đồng theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Chia sẻ