Cả bầu trời ký ức ùa về khi cặp đôi "Hoàng Tử Ếch" Minh Đạo - Trần Kiều Ân hội ngộ, đáng tiếc vị thế bây giờ đã khác

H.P,
Chia sẻ

Ở thời điểm hiện tại, Trần Kiều Ân đã tìm được một nửa của mình, thì Minh Đạo vẫn cô đơn ở tuổi 39.

Mới đây, Trần Kiều Ân và Minh Đạo đều đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi "Hoàng Tử Ếch" có dịp hội ngộ sau thời gian dài không gặp. Với hình ảnh mới này, cư dân mạng không khỏi bồi hồi nhớ lại Diệp Thiên Du và Đơn Quân Hạo trong "Hoàng Tử Ếch" năm nào. 

Netizen nhận xét, Trần Kiều Ân và Minh Đạo vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung không khác gì so với thời điểm đóng "Hoàng Tử Ếch" cách đây 14 năm. Chỉ đáng tiếc, ở thời điểm hiện tại, vị thế của cả hai đã có nhiều sự thay đổi. Trong khi, Trần Kiều Ân là "nữ hoàng rating" ở Đại Lục, thì Minh Đạo mãi không thể có được chỗ đứng vững chắc trong thị trường điện ảnh. Sau giai đoạn phim Đài Loan thoái trào, Minh Đạo thử sức khi lấn sân sang Đại Lục. Tuy nhiên, có lẽ cái bóng là diễn viên thần tượng quá lớn khiến những lần thử sức ở cái vai diễn khác nhau của Minh Đạo không được thành công như những gì anh đạt được trong quá khứ.

Cả bầu trời ký ức ùa về khi cặp đôi "Hoàng Tử Ếch" Minh Đạo - Trần Kiều Ân hội ngộ, đáng tiếc vị thế bây giờ đã khác - Ảnh 2.

Cả bầu trời ký ức ùa về khi cặp đôi "Hoàng Tử Ếch" Minh Đạo - Trần Kiều Ân hội ngộ, đáng tiếc vị thế bây giờ đã khác - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, Trần Kiều Ân đã tìm được một nửa của mình, thì Minh Đạo vẫn cô đơn ở tuổi 39. Minh Đạo từng thẳng thắn thừa nhận, Trần Kiều Ân chính là cô gái khiến anh có cảm giác nhất. Minh Đạo và Trần Kiều Ân từng hợp tác rất nhiều phim, trong đó đỉnh điểm có thể kể đến như Hoàng Tử Ếch, Vũ Điệu Nào Cho Anh, Anh Dã 3+1… Trần Kiều Ân cùng Minh Đạo đã một thời tạo nên mô tuýp Lọ Lem – Hoàng Tử nổi tiếng của các phim thần tượng Đài Loan.

Cả bầu trời ký ức ùa về khi cặp đôi "Hoàng Tử Ếch" Minh Đạo - Trần Kiều Ân hội ngộ, đáng tiếc vị thế bây giờ đã khác - Ảnh 5.

Nguồn: Weibo

Chia sẻ