Buôn lậu gần 9 nghìn chiếc khẩu trang từ Trung Quốc về Việt Nam

HOÀNG DƯƠNG,
Chia sẻ

Lợi dụng nhu cầu cấp thiết sử dụng khẩu trang trong “cơn bão” dịch virus corona, Quynh đã liều mình dùng bè mảng vận chuyển gần 9 nghìn chiếc khẩu trang từ Trung Quốc vượt biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 10h35, ngày 31/1, tại khu vực mốc 1373(2) +50 trên sông biên giới thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 1 phương tiện mảng đang vận chuyển trái phép 178 hộp khẩu trang y tế các loại, đựng trong 4 bao tải dứa và 2 túi nilon, kiểm đếm thực tế có tổng số 8.900 chiếc.

Buôn lậu gần 9 nghìn chiếc khẩu trang từ Trung Quốc về Việt Nam - Ảnh 1.

Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Phương tiện mảng không có biển kiểm soát, lắp 1 máy công suất 6CV, do Phạm Văn Quynh (SN 1987, trú tại khu 4, phường Hải Hòa) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Quynh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa. Tổ tuần tra đã đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về Đài quan sát Tục Lãm – Đồn Biên phòng Hải Hòa để lập biên bản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một số chuyên gia Y tế, người dân nên lựa chọn những loại khẩu trang đã được khuyến nghị sử dụng để phòng tránh dịch bệnh. Những loại khẩu trang trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc rất dễ mang theo mầm bệnh hoặc không có tác dụng phòng dịch.

Chia sẻ