Bản tin giải trí tuần 29/12 - 4/1:

Bước nhảy hoàn vũ mở màn đã "hot"; Phim đồng tính hóa "hiện tượng"

Jen,
Chia sẻ

Bước nhảy hoàn vũ 2015 mở màn hấp dẫn, phim tài liệu "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" gây chú ý, hay ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi giành giải 1 tỷ đồng... là những sự kiện giải trí nổi bật tuần qua.

Bước nhảy hoàn vũ 2015 mở màn hấp dẫn

Bước nhảy hoàn vũ mở màn đã

Năm nay, chương trình Bước nhảy hoàn vũ có thể nói đã "nóng" ngay từ khi mới công bố những gương mặt nổi tiếng tham gia vào mùa 6 với những tên tuổi như Angela Phương Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Diệp Lâm Anh hay Hương Giang Idol. Không ngoài dự đoán, đêm mở màn đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ 2015 diễn ra vào tối thứ Bảy (3/1) vừa qua đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng với dàn thí sinh cực "hot" này. 

Ngay trong liveshow đầu tiên, các thí sinh đã mang tới cho khán giả một đêm diễn đầy màu sắc và đầy sôi động. Nhiều người đẹp gây bất ngờ khi thể hiện tốt "ngoài dự kiến". Có thể kể đến "Người đẹp scandal" Angela Phương Trinh với màn hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập quyến rũ, hay Diệp Lâm Anh với phần thể hiện xuất sắc đạt điểm cao nhất đêm.

Với khởi đầu thuận lợi này, hy vọng Bước nhảy hoàn vũ 2015 tiếp tục cống hiến cho khán giả những đêm thi hay, được đầu tư công phu và chất lượng trong thời gian tới.

Lộ diện Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa 3

Bước nhảy hoàn vũ mở màn đã

Cũng trong đêm 3/1, chương trình So You Think You Can Dance - Thử thách cùng bước nhảy mùa 3 đã chính thức công bố kết quả người chiến thắng trong không khí vô cùng sôi nổi. Top 4 Phạm Lịch, Sơn Lâm, Xuân Thảo, Đức Tiến đã có những màn trình diễn cuối cùng để thuyết phục khán giả. 

Bốn thí sinh, mỗi người một cá tính, thế mạnh riêng. Và lượng tin nhắn bình chọn của khán giả sẽ quyết định danh hiệu "Vũ công được yêu thích nhất". MC Trấn Thành công bố, Sơn Lâm là thí sinh thắng cuộc, với 35,45% lượng tin nhắn bình chọn. Đức Tiến, Xuân Thảo lần lượt giành vị trí thứ hai, ba và bốn.

Sơn Lâm sinh năm 1995, đang học năm cuối trường FPT Arena. Anh được gọi là "hotboy" của cuộc thi năm nay vì sở hữu ngoại hình sáng sân khấu. Với chiến thắng của Sơn Lâm, Thử thách cùng bước nhảy ba mùa liên tiếp đều có quán quân là nam.

"Hiện tượng" "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng"

Bước nhảy hoàn vũ mở màn đã

Thời gian vừa qua, mạng xã hội cũng như dư luận thường xuyên nhắc đến tên tuổi của một bộ phim mang tên Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Điều đặc biệt là đây không phải một bộ phim được quảng bá rầm rộ với dàn diễn viên đình đám, đây là một bộ phim... tài liệu trực tiếp do nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm thực hiện.

Bộ phim kể về hành trình của một đoàn hát gồm đa phần là những người đồng tính và trưởng đoàn Bích Phụng - một người đồng tính ở độ tuổi trung niên. Cả gánh hát đều giả dạng làm phụ nữ rong ruổi trình diễn tại khu vực Nam Trung Bộ.

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng không chỉ gây tiếng vang với khán giả trong và ngoài nước mà còn nhận được sự tán dương của nhiều người trong giới chuyên môn khi đề cao nội dung, phong cách tài liệu mới mẻ và kỹ thuật quay của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Phim từng được chọn giới thiệu tại Liên hoan Điện ảnh Hiện thực Paris, Liên hoan điện ảnh Magret Mead tại New York và Liên hoan Điện ảnh Chopshots tại Indonesia, trước khi được Hãng phim Xanh phát hành với quy mô nhỏ tại Việt Nam từ ngày 13/12/2014.

Kể từ khi được phát hành, tuy chỉ với quy mô nhỏ, nhưng các suất chiếu Chuyến Đi Cuối Cùng Của Chị Phụng luôn kín rạp. Tại TP.HCM, phim đã "cháy vé" đến cuối tháng 1/2015. Ngày 29/12 vừa qua, phim bắt đầu Bắc tiến, với các suất chiếu tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội và cũng được đón nhận nồng nhiệt tại đây. 

Từ ngày hôm qua (5/1), Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng cũng bắt đầu có được các suất chiếu mới tại rạp chiếu lớn của TP.HCM và Hà Nội với giá vé ưu đãi.

Phương Mỹ Chi lập kỷ lục mới, nhận giải thưởng 1 tỷ đồng

Bước nhảy hoàn vũ mở màn đã

Đêm Gala trao giải "Bài hát yêu thích 2014" vừa diễn ra tối 4/1 tại Nhà hát Quân đội, TP HCM. Chương trình công bố bài hát được yêu thích nhất tháng 12/2014 là Quê em mùa nước lũ, nâng tổng số lần đứng nhất tháng của ca khúc này lên năm lần. Như vậy, Phương Mỹ Chi đã giành giải "Bài hát của năm", với giải thưởng trị giá một tỷ đồng. Nhạc sĩ Tiến Luân - tác giả của Quê em mùa nước lũ - nhận giải trị giá 300 triệu đồng. 

Phương Mỹ Chi lập kỷ lục là ca sĩ trẻ tuổi nhất giành giải thưởng cao quý này, và cô bé chiến thắng tuyệt đối với 5 tháng đứng nhất (trong 12 tháng), điều chưa từng xảy ra trước đó.

Đây là một thắng lợi không quá bất ngờ bởi giọng hát đến từ The Voice Kids đang sở hữu một lượng fan "khủng" mà bất cứ ca sĩ lâu năm nào cũng phải mơ ước. Bước lên sân khấu nhận giải thưởng, cô bé 12 tuổi phát biểu đầy dõng dạc: "Hôm nay là ngày rất vui. Con xin cám ơn ban tổ chức và chú Huy Tuấn đã giới thiệu bài hát tới chương trình, để con được cầm chiếc cúp ngày hôm nay. Con cảm ơn anh chị trong fan club đã bình chọn cho con. Con cảm ơn chú Tiến Luân đã sáng tác bài hát cho con hát".
Chia sẻ