Bức vẽ phim “Trò chơi con mực” gây tranh cãi của một đứa trẻ 7 tuổi: Tại sao lại để con nít xem phim dán nhãn 18+?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bức vẽ này hiện đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Một Youtuber gần đây đã sử dụng hình vẽ của một đứa trẻ 7 tuổi làm hình thu nhỏ video thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, ngày 10/10, một cộng đồng trực tuyến đã đăng một bài báo có tiêu đề "Món quà từ một người hâm mộ 7 tuổi cho một Youtuber nổi tiếng". Tác giả A. cho biết, "Người ta nói rằng một đứa trẻ 7 tuổi đã vẽ nó," và giải thích, "Người mẹ đã tự hào gửi nó cho Youtuber và Youtuber cũng tự hào đăng bức vẽ lên".

Bức vẽ phim “Trò chơi con mực” gây tranh cãi của một đứa trẻ 7 tuổi: Tại sao lại để con nít xem phim dán nhãn 18 ? - Ảnh 1.

"Người mẹ đã tự hào gửi nó cho Youtuber và Youtuber cũng tự hào đăng bức vẽ lên".

Hình vẽ mô tả một cảnh trong loạt phim của Netflix "Squid Game" trong trò chơi đầu tiên mang tên "Green Light Red Light" (Đèn xanh đèn đỏ). Người này giải thích bức vẽ: "Có một thứ gì đó trong tay của một cô gái ở phía bên trái, nó trông giống như một khẩu súng. Tôi có thể nhìn thấy một người nhỏ với chiếc mặt nạ hình tam giác và một người nằm bên cạnh nó". Có thể thấy, từ nhân vật búp bê quản trò, các nhân viên đeo mặt nạ hình tam giác đến cả nòng súng, thi thể của những người đã chết cũng được vẽ lại trong bức tranh.

Người đăng cũng chỉ ra rằng độ tuổi xem "Trò chơi con mực" không dành cho thanh thiếu niên bởi cảnh bạo lực đẫm máu và khêu gợi tình dục. "Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi đã vẽ bức tranh này. Xem mô tả chính xác, tôi nghĩ rằng cô bé đã thực sự xem nó", người này nói.

Bức vẽ phim “Trò chơi con mực” gây tranh cãi của một đứa trẻ 7 tuổi: Tại sao lại để con nít xem phim dán nhãn 18+? - Ảnh 2.

Các cư dân mạng cho rằng Youtuber kia dường như đã giới thiệu cho đứa trẻ 7 tuổi xem loạt phim Squid Game và yêu cầu đứa bé vẽ một bức tranh để ủng hộ mình. Đặc biệt, Youtuber chủ kênh này thậm chí đã từng biểu tình trước một trung tâm giữ trẻ để yêu cầu xóa bỏ hành vi lạm dụng trẻ em. Vì vậy, hành động trái ngược này khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Phổ biến toàn cầu, Squid Game được giới hạn tuổi trên 18 ở hầu hết quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỹ... Chỉ một số ít quốc gia để hạng thấp hơn như Anh, Ý, Đức, Pháp, giới hạn trên 16 hoặc 14 nhưng vẫn có khuyến cáo về bạo lực, cảnh đáng sợ. 

Bức vẽ phim “Trò chơi con mực” gây tranh cãi của một đứa trẻ 7 tuổi: Tại sao lại để con nít xem phim dán nhãn 18+? - Ảnh 3.

Phổ biến toàn cầu, Squid Game được giới hạn tuổi trên 18 ở hầu hết quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỹ...

Với Squid Game, cũng như nhiều phim ăn khách khác, trẻ vị thành niên rất khó thể cưỡng lại sức hút của phim từ các trào lưu TikTok, ảnh chế, thử thách ngoài đời... ăn theo phim. Các khán giả chưa đủ tuổi có thể lờ đi giới hạn độ tuổi để tìm xem phim. Việc này cũng gây nên một cuộc tranh luận gay gắt giữa các bậc phụ huynh trên mạng. Trách nhiệm chính vẫn thuộc về phụ huynh khi hướng dẫn con cái.

Tại Anh, nhiều trường học nhắc phụ huynh phải siết chặt hơn nữa. Một ông bố bình luận: "Thật không thể tin nổi trường phải gửi thư nhắc nhở. Bộ phim này đúng là quá nổi tiếng rồi".

Chia sẻ