Bữa sáng hoàn hảo với bánh sandwich trứng xúc xích

Lily,
Chia sẻ

Cùng khởi đầu ngày mới bằng một bữa sáng hoàn hảo với bánh sandwich trứng cùng một ly sữa tươi nào!

Để làm bánh sandwich nướng trứng bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

1 ổ bánh mỳ khuôn loaf

1 xúc xích

2 quả trứng gà

Muối, bột tiêu xay

Cách làm:

Bước 1

Bánh mỳ cắt thành từng lát dày 3cm. Sau đó dùng dao cắt xung quanh viền với độ sâu khoảng 1cm.

Bước 2

Dùng một chiếc muỗng nhỏ đè dẹt phần bánh phía trong viền xuống như hình. Xúc xích cắt thành lát xéo.

Bước 3

Đập trứng vào bánh, xếp đều xúc xích và rắc lên chút muối, bột tiêu. Làm nóng lò ở 180 độ C trước khi nướng 5 phút sau đó cho bánh mỳ vào nướng trong 10 phút. Việc cuối cùng là lấy bánh ra và thưởng thức!

Thành phẩm

Úm ba la, bữa sáng sẽ "hiện ra" chỉ trong vòng chưa đến 2 phút chuẩn bị! Bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác nhỏ, sau đó ung dung cho bánh vào lò nướng là đã có ngay món bánh sandwich trứng nướng vừa giàu dinh dưỡng, vừa thơm ngon cực kì rồi đấy!

Bữa sáng hoàn hảo với bánh sandwich trứng xúc xích - Ảnh 4.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh sandwich nướng trứng này nhé!

Nguồn: BSC

Chia sẻ