BST trang phục được "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của Ngọc Trinh

Pi xà,
Chia sẻ

Chúng ta còn không thể phủ nhận được độ nhanh nhạy của Ngọc Trinh, khi một thương hiệu thời trang nổi tiếng vừa ra mắt bộ sưu tập của mình, thì ngay hôm sau, Ngọc Trinh đã có ngay BST mới với thiết kế na ná hay thậm chí giống hệt.

Ngọc Trinh vốn được xem là một trong những "yêu nữ hàng hiệu" của Vbiz. Cô sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ với bạt ngàn túi xách, giày hiệu và những bộ váy áo đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Valentino, Gucci... Thế nhưng mới đây, người đẹp đã công khai bán những món đồ "mượn ý tưởng" trên trang cá nhân của mình với giá từ 3,5 - 3,8 triệu đồng. Ngay lập tức đã có rất nhiều ý kiến không đồng tình với việc làm này của Ngọc Trinh.

Trong làng thời trang thế giới, chuyện các thương hiệu bình dân "học hỏi" từ thương hiệu "ông lớn" hay thậm chí là có các pha trùng lặp giữa những "ông lớn" với nhau cũng chẳng còn là điều xa lạ. Riêng đối với làng thời trang Việt Nam, đây cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Nhà thiết kế Việt bị "đụng" ý tưởng với các thương hiệu nước ngoài hay sao Việt diện những thiết kế na ná các sao thế giới vốn đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng có thể nói, việc "mượn" tới 99% thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng để tạo thành một thiết kế của riêng mình là điều không nên được cổ xúy.

BST trang phục được
Mới đây nhất là chiếc váy trong bộ sưu tập mới của Dolce & Gabbana, chỉ mới vài hôm trước, sau khi ra mắt BST mới của mình, thì ngay hôm sau, thiết kế của Dolce & Gabbana đã có mặt tại Việt Nam và chúng được tạo ra bởi nhà mốt Ngọc Trinh.

BST trang phục được
Ngọc Trinh đã "copy" hoàn toàn kiểu dáng, ý tưởng cũng như họa tiết váy Dolce & Gabbana. Tuy nhiên để tạo dấu ấn của bản thân một chút thì Ngọc Trinh lại không áp dụng công nghệ thêu sequin 3D như nhà mốt nổi tiếng mà người đẹp lựa chọn phương pháp in họa tiết hoa hồng lên vải.

BST trang phục được

BST trang phục được
Được biết, đây không phải là mẫu váy duy nhất là Ngọc Trinh "copy" lại của Dolce & Gabbana, trên trang cá nhân của mình, một số mẫu váy khác cũng được "sao" gần giống như bản chính với mức giá từ 3,5 - 3,8 triệu đồng/bộ váy. Với bộ váy màu hồng này, trong khi thiết kế nguyên bản có phần khuy ở 2 bên vai thì thiết kế của nhà mốt Ngọc Trinh lại lược bỏ bớt.

BST trang phục được
Một mẫu khác với thiết kế y hệt, chỉ khác về màu sắc cũng như họa tiết hoa và thêm dòng chữ " i love you mama".

BST trang phục được
Vẫn tiếp tục "mượn" ý tưởng từ Dolce & Gabbana nhưng Ngọc Trinh đã giản lược bớt phần cánh tay...

BST trang phục được
... hay thiết kế khác một chút để biến thành mẫu thiết kế của mình.

BST trang phục được
Một thiết kế "cả cây" của Dolce&Gabbana lại được Ngọc Trinh mượn ý tưởng. Được biết, Ngọc Trinh cũng thừa nhận rằng chiếc váy cô mặc là một sản phẩm do cô tự làm, với lý do là "tự thấy mình có thể may được". Tuy nhiên, thay vì chọn chiếc chân váy cũng của chính hãng có mức giá 776$ (cũng hơn 16 triệu đồng) thì Ngọc Trinh lại tự chủ động may giống với lý do là "tự thấy mình có thể may đuợc". Thay vì may ôm sát như nguyên bản thì Ngọc Trinh lại biến tấu một chút về độ dài cũng như may rộng hơn.

BST trang phục được
Chiếc váy màu hồng của hãng Valentino mà Tôn Lệ mặc được Ngọc Trinh mượn ý tưởng đến 90%, chỉ có sự khác nhau trong độ dài, chi tiết cổ và màu sắc. Ngay cả cách phối đồ với giày màu nude cũng hao hao giống nhau.

BST trang phục được
Được biết, chiếc váy của Tôn Lệ thuộc thương hiệu Valentino và có mức giá là 1.740$ (khoảng 37 triệu đồng).

BST trang phục được
Chiếc đầm chấm bi với thiết kế cut-out tạo "ảo giác" về vóc dáng mà Ngọc Trinh từng diện...

BST trang phục được
... dễ làm người nhìn liên tưởng đến thiết kế của Stella McCartney. Tuy nhiên, bộ sưu tập của thương hiệu này không sở hữu thiết kế nào giống thiết kế của Ngọc Trinh.

BST trang phục được
Ngọc Trinh đã diện một mẫu váy do chính mình thiết kế với phom dáng rất thanh lịch và khỏe khoắn. Mẫu váy mà "nữ hoàng nội y" mặc có phom dáng khá giống với chiếc đầm hiệu Rachel Zoe từng giúp Jennifer Lopez ghi điểm trước công chúng.

BST trang phục được
Có thế thấy chiếc váy của Ngọc Trinh đã mượn lại gần giống thiết kế, chỉ khác phần cổ áo, cánh tay được may ngắn lại và phần khuy không phải là khuy bọc vải mà là khuy kim loại ánh bạc.

BST trang phục được
Chiếc váy xẻ của Ngọc Trinh cũng là một mẫu thiết kế khác lấy ý tưởng từ thiết kế váy của Yves Saint Lauren. Để gợi cảm hơn, Ngọc Trinh đã rút ngắn độ dài của nguyên bản gốc.

BST trang phục được
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cho ra mắt một thiết kế của mình mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ít người nhận ra rằng đây là bộ cánh mà NTK Stella McCartney dành riêng cho người mẫu Cara Delevingne nhân dịp sự kiện Met Ball Gala 2014.

BST trang phục được
Một chiếc váy khác được "thiết kế" bởi Ngọc Trinh, nhưng lại giống với trang phục trong BST Pre-Fall 2014 của Valentino đến 90%. Ngọc Trinh đã "sáng tạo" hơn ở chi tiết chiết eo cũng như phần nơ cổ dài lòng thòng phía trước.

BST trang phục được
Bộ jumpsuit đỏ này của Ngọc Trinh có nhiều chi tiết gần như y hệt thiết kế của hãng Valentino.

BST trang phục được
Có thể thấy, phần thiết kế vắt chéo sau lưng đã được Ngọc Trinh biến tấu lại thành thiết kế của mình.

BST trang phục được
Một thiết kế khác trong bộ sưu tập mùa mốt 2012 của Salvatore Ferragamo cũng được Ngọc Trinh lấy ý tưởng cho bộ sưu tập mùa Hè của mình. Điểm nhấn nơ thắt eo được biến tấu nhỏ lại để phù hợp với vóc dáng của người đẹp.

BST trang phục được
Mẫu jumpsuit này của Salvatore Ferragamo có giá 2.480$ (khoảng hơn 52 triệu VNĐ).

BST trang phục được
Không chỉ với các thương hiệu thời trang lớn mà Ngọc Trinh còn tìm đến các thương hiệu bình dân để lấy ý tưởng trang phục cho mình. Chiếc váy xẻ 4 khuy trong BST của Ngọc Trinh được so sánh là giống tới 90% thiết kế của Zara...

BST trang phục được
... nếu so sánh, mẫu váy của Ngọc Trinh chỉ khác về loại khuy và khoảng cách giữa các khuy, được biết mẫu váy này của Zara có giá 1,2 triệu VNĐ.

BST trang phục được
Không chỉ mượn ý tưởng thiết kế mà Ngọc Trinh còn mượn cả ý tưởng phối đồ của nhiều ngôi sao trên thế giới mà điển hình là siêu mẫu Miranda Kerr.

Chia sẻ