Britney Spears bị đuổi khỏi X-Factor vì quá "nhạt"

Lies,
Chia sẻ

Sau khi chương trình The X-Factor bị mất khá nhiều khán giả, nhà sản xuất đã quyết định rằng Britney Spears sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Ông trùm ngành truyền hình Simon Cowell cho biết ông đã sẵn sàng để cho công chúa nhạc Pop rời khỏi vị trí ban giám khảo chương trình The X-Factor vì "tôi muốn một Britney điên rồ, nhưng tôi lại chỉ gặp một Britney nhàm chán, tẻ nhạt". 

Britney Spears bị đuổi khỏi X-Factor vì quá
4 Giám khảo của X-Factor

Một nguồn tin khác cho biết nhà sản xuất rất muốn hợp tác với Britney Spears trong một thời gian dài, tuy vậy, hy vọng của họ đã không thể thành hiện thực. Ông trùm Simon Cowell cũng chia sẻ rằng cho tới nay ông vẫn chưa nói chuyện trực tiếp được với vị giám khảo xinh đẹp của The X-Factor. 

Trước đó, Simon Cowell đã sa thải hai vị giám khảo khác là Paula Abdul và Nicole Scherzinger, thêm cả MC Steve Jones hồi tháng 1 năm nay, sau một mùa giải gây thất vọng. Sau khi có Britney Spears ở vị trí giám khảo, chương trình này đã thu hút được nhiều khán giả hơn. Tuy vậy, cô gái tóc vàng này dường như luôn nhầm lẫn kịch bản và không kết nối được với diễn biến của chương trình. 

Britney Spears bị đuổi khỏi X-Factor vì quá
Britney Spears có thể bị đuổi khỏi ghế giám khảo X-Factor mùa sau

Tập cuối của The X-Factor mùa này phát sóng hôm 20/12 vừa qua chỉ thu hút được 9,6 triệu lượt khán giả, giảm 18% so với tập cuối của mùa đầu tiên. Người phát ngôn của chương trình cho biết họ vẫn chưa thảo luận về các giám khảo cho mùa sau. 
Chia sẻ