Bỗng dưng mọc thêm “mắt thứ 3”, người đàn ông sốc khi biết mình đã mắc loại ung thư này

Minh Võ,
Chia sẻ

Ông Xie không thể ngờ con "mắt thứ 3" của mình là chính là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Ông Xie 51 tuổi, hiện đang sinh sống tại Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, ngoại hình của ông rất đặc biệt so với mọi người. Ngay chính giữa trán của ông có một "cục thịt" có kích cỡ 3x2,8cm khá nổi bật trông như 1 "con mắt" khiến nhiều người trêu chọc.

Nói về sự xuất hiện của "con mắt" này, Xie cho biết nó bắt đầu mọc lên từ 2 tháng trước. Vào thời điểm ấy, nó chỉ có kích thước bằng hạt đậu nhỏ. Ông nghĩ đơn giản rằng đó là một loại mụn thông thường, vì thế ông đã dùng tay bóp vỡ ra. Nhưng thật không may, nó ngày càng đỏ và sưng tấy lên rất kinh khủng.

Bỗng dưng mọc thêm “mắt thứ 3”, người đàn ông sốc khi biết mình đã mắc loại ung thư này  - Ảnh 1.

"Con mắt thứ 3" của ông Xie.

Tuy nhiên nó vẫn không khiến Xie phải bận tâm lo lắng. Ông đã nghĩ nó là một loại bệnh nhẹ nên đã đến một phòng khám nhỏ tại địa phương. Tuy các dược sĩ ở đó đã kê toa thuốc uống và nói rằng đảm bảo khỏi, nhưng Xie cứ cảm giác như mình đã bị lừa bởi nó không những không lành mà còn to dần lên.

"Nó ngày càng to dần nên khi ra ngoài, bạn bè thường trêu chọc và cười cợt tôi là "đồ ba mắt", "Dương Tiễn" hay "con mắt của chúa". Dù biết họ chỉ đùa giỡn thôi nhưng trong thâm tâm tôi thấy rất khó chịu và tủi nhục" – Ông Xie tâm sự.

Cho đến một ngày không thể chịu đựng được nữa và cũng vì lo sợ nên ông Xie đã đến Bệnh viện tưởng niệm Tôn Trung Sơn thuộc Đại học Sun Yat-sen để khám. Khi nhìn tình trạng của Xie, tất cả các y bác sĩ đều đổ dồn hết ánh mắt vào ông bởi đây là một trường hợp kỳ lạ.

Giáo sư Huang Zhiquan – PGĐ khoa Phẫu thuật Răng hàm mặt đã đích thân tiếp nhận bệnh án này. Lập tức ông cho Xie làm hàng loạt các xét nghiệm và phân tích để tìm ra nguyên nhân.

Bỗng dưng mọc thêm “mắt thứ 3”, người đàn ông sốc khi biết mình đã mắc loại ung thư này  - Ảnh 2.

Ông Huang Zhiquan – PGĐ khoa Phẫu thuật Răng hàm mặt của Bệnh viện tưởng niệm Tôn Trung Sơn.

Và kết quả đều khiến ai nấy phải bàng hoàng: Ông Xie đã mắc ung thư biểu mô tế bào vảy đặc biệt!

Cụ thể, "con mắt thứ ba" ấy là một khối u ác tính xảy ra trong lớp biểu bì hoặc tế bào ruột thừa. Nếu không phát hiện sớm, tế bào ung thư sẽ di căn ra các bộ phận khác và dẫn đến tử vong.

"Phẫu thuật cắt bỏ hiện là cách điều trị hiệu quả nhất, nhưng trường hợp của ông Xie lại nằm ở trung tâm trán. Nếu phẫu thuật trực tiếp nó sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình trầm trọng. Rất khó để vừa loại bỏ khối u hoàn toàn nhưng vẫn giữ được thẩm mỹ" – PGĐ. Huang thông tin đến báo giới.

Cuối cùng, ông Huang đã quyết định chọn phương pháp cấy ghép da trong phẫu thuật. Các y bác sĩ đã lấy một mảnh da từ tay trái của Xie để đắp vào vùng của khối u đã bị cắt bỏ. Sau 5 giờ ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, ngoại hình ông Xie cũng được phục hồi bình thường. Sau 6 ngày điều trị hậu phẫu, ông đã bình phục và xuất viện.

Ung thư biểu mô tế bào vảy có nguy hiểm không?

Ung thư biểu mô tế bào vảy là sự tăng trưởng mất kiểm soát của các tế bào bất thường phát sinh trong các tế bào vảy, là các tế bào hình thành các lớp trên của da (biểu bì).

Bỗng dưng mọc thêm “mắt thứ 3”, người đàn ông sốc khi biết mình đã mắc loại ung thư này  - Ảnh 3.

Một trường hợp mắc ung thư biểu mô tế bào vảy trên da.

Bệnh thường trông giống các mảng đỏ có vảy, vết thương hở, các khối u có phần trung tâm lõm xuống hoặc mụn cóc. Chúng có thể tróc vảy hoặc chảy máu. Chúng có thể gây mất thẩm mỹ và đôi khi gây tử vong nếu để phát triển.

Các dấu hiệu nhận biết bệnh

Theo ông Huang Zhiquan, bệnh thường phát triển ở những vùng có vảy như môi, da, miệng, thực quản, cổ tử cung, âm đạo… Nó có các dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh khác nên đa phần bệnh nhân đều khó phát hiện sớm và chủ quan trong việc điều trị:

- Có nốt màu đỏ, sờ vào thấy cứng.

- Mảng da lớn bị tróc vẩy, phẳng và rát.

- Mảng đau mới nổi lên trên một vết sẹo hoặc vết loét.

- Lở loét, tiết mủ hoặc dịch có mùi thối.

- Mảng da đỏ lên, đau rát và khá thô ráp như mụn cóc trong miệng, hậu môn, bộ phận sinh dục…

Khi nào cần phải gặp bác sĩ?

Bác sĩ Huang khuyên rằng, hãy đi khám ngay nếu bạn có một nốt đau hoặc vảy mà không lành trong khoảng hai tháng hoặc một miếng da phẳng có vảy không biến mất. Không được tự ý cắt, nặn ra hoặc tự mình xử lý bởi sẽ để lại hậu quả khó lường làm bệnh nặng thêm như nhiễm trùng máu.

Theo Sohu

Chia sẻ