Bỗng dưng... con dậy thì
Bé Hỉn mới học lớp 5, sáng ra đã khóc gọi mẹ: “Quần con đầy máu. Nhưng hôm qua đứt tay, con đã băng kín lại rồi cơ mà. Thế mà từ sáng đến giờ, nó vẫn chảy ra”.
Con sắp trở thành thiếu nữ
Sáng nay ngủ dậy, bé Hỉn (Láng Hạ, Hà Nội) vừa lên lớp 5 đã khóc toáng lên: “Mẹ ơi, con bị ốm sắp chết rồi”. Thấy con sợ hãi, lại khóc thút thít, mẹ dỗ dành mãi, con mới chịu nói: “Quần con đầy máu. Nhưng hôm qua đứt tay, con đã băng kín lại rồi cơ mà. Thế mà từ sáng đến giờ, nó vẫn chảy ra”.
Hóa ra, con gái đã dậy thì và lần đầu có kinh nguyệt. Các chuyên gia về sinh sản khuyến cáo rằng, ở giai đoạn này vai trò của người mẹ rất quan trọng. Người mẹ có thể giúp con gái hiểu rõ về tâm sinh lý, nhằm giúp con đi đúng hướng và biết tự bảo vệ mình. Khi gặp tình huống như thế, người mẹ cần giải thích cho con hiểu kinh nguyệt là sinh lý bình thường, không phải bệnh lý. Giải thích cho con biết máu kinh từ tử cung ra, mỗi tháng một lần, mỗi lần máu kinh ra khoảng từ 3-7 ngày. Cho con gái biết, đây là dấu hiệu đáng vui mừng thay vì lo lắng, vì điều này chứng tỏ con gái đã lớn, sắp trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Con có thể trở thành mẹ bất đắc dĩ
Thời điểm trẻ bắt đầu thấy kinh nguyệt là thời điểm thích hợp nhất để mẹ có thể giải thích, hướng dẫn cho con về vấn đề này. Nếu bạn ngại nói bằng lời, có thể nhờ sự hỗ trợ từ báo chí, đại từ. Dựa vào những kiến thức đó, mẹ có thể giải thích co con hiểu bằng ngôn từ của mình. Cũng không quên nhắn nhủ rằng, mẹ sẽ luôn ở bên con để lắng nghe và chia sẻ mọi thắc mắc cũng như tâm sự.
Vệ sinh con gái đúng cách
Hướng dẫn cho trẻ biết cách chăm sóc, vệ sinh và nhận biết các dấu hiệu bất thường khi có kinh nguyệt là rất quan trọng, vì góp phần bảo vệ sức khỏe và thiên chức làm mẹ sau này của trẻ.
Mẹ cần hướng dẫn con cách đóng băng vệ sinh và thường xuyên thay băng khi máu thấm nhiều. Mỗi lần thay băng, trẻ gái cần rửa sạch bộ phận sinh dục bên ngoài bằng nước sạch, không được xịt nước vào bên trong cửa mình hoặc cho ngón tay vào rửa trong đó.
Người mẹ nên lưu ý với trẻ gái phải rửa bộ phận sinh dục trước rồi mới chuyển sang rửa vùng hậu môn và không bao giờ dùng tay đã rửa ở phía sau (phía hậu mô) để rửa vùng sinh dục ở phía trước nhằm tránh đưa vi khuẩn vào vùng sinh dục. Trẻ gái nên dùng vòi tia nước hay gáo dội, không nên rửa bằng cách ngâm tròn chậu.