Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang

QUANG LỘC,
Chia sẻ

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to kéo dài khiến thành phố Hà Giang chìm trong biển nước. Mưa lũ đã cướp sinh mạng của 4 người dân địa phương, nhấn chìm hàng loạt nhà cửa, ô tô.

Trao đổi với PV chiều 21/7, lãnh đạo UBND TP. Hà Giang cho biết, mưa lớn ba ngày qua khiến đá lở vùi lấp nhiều người, ôtô bị cuốn trôi, đường phố ngập sâu.

5h sáng nay, hai mẹ con đang ngủ trong nhà tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, thì đất đá ập xuống. Chính quyền địa phương đã huy động người đào bới, tìm kiếm nhưng không cứu được hai nạn nhân.

Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang - Ảnh 1.

Mưa lũ nhấn chìm hàng loạt ô tô ở TP. Hà Giang.

Đến 7h, một ôtô tải đi qua đập tràn xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê thì bị trượt xuống suối, tài xế mắc kẹt trên cabin. Cơ quan chức năng đã huy động hai máy múc và mất gần hai giờ để đưa được xe tải lên trên bờ, nhưng tài xế đã tử vong. Nạn nhân là người xã Minh Sơn, chở khoáng sản cho một đơn vị trên địa bàn.

Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang - Ảnh 2.

Mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng, chia cắt giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cùng thời điểm tại TP Hà Giang, hai mẹ con chị Phạm Thị Hương (48 tuổi, quê Ninh Bình) bị đất sạt vùi trong khu nhà trọ phường Phương Độ. Sau nhiều giờ đào bới, lực lượng cứu hộ tìm thấy người mẹ còn sống nên đưa đi cấp cứu, bé gái 13 tuổi, con chị Hương không qua khỏi.

Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang nỗ lực di dời người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lỡ.

Tại xã Thái An, huyện Quản Bạ, mưa gây lũ ống kéo theo đất đá vùi lấp các công trình ở nhà máy thủy điện Thái An (công suất 82 MW), khiến nhà máy phải dừng hoạt động. Các địa phương đang thống kê thiệt hại.

Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang - Ảnh 4.

Hiện giao thông ở TP. Hà Giang đang bị chia cắt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang cho biết do lượng nước mưa đổ về sông Miện và sông Lô lớn nên từ sáng nay các thuỷ điện trên hai dòng sông đã xả lũ tự nhiên. Hiện cơ quan chức năng huyện Su Phì đang gấp rút di dời người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở.

Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang - Ảnh 5.

TP. Hà Giang chìm trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lớn đã khiến gần như toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, một số tuyến quốc lộ bị sạt lở, ùn tắc giao thông cục bộ.

Hiện lực lượng chức năng đang đi kiểm tra toàn bộ các khu vực bị ngập lụt. Tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành huy động lực lượng 4 tại chỗ để ứng cứu, di rời nhân dân đến nơi an toàn.

Bốn người bị chết do mưa lũ ở Hà Giang - Ảnh 6.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 người dân bị chết do mưa lũ.

Đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông thông suốt. Mưa to, lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà máy thủy điện Thái An huyện Quản Bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động.

Chia sẻ