Bố vợ và con rể cãi nhau trên sóng truyền hình vì mâu thuẫn: Buộc người vợ đang nằm liệt phải sinh con hoặc ly dị để tìm người mới

Hy Li,
Chia sẻ

Chỉ vì vấn đề sinh con trai nối dõi mà mâu thuẫn gia đình đã xảy ra.

Con trẻ không chỉ là sự tiếp nối của thế hệ tiếp theo, mà còn là 1 phần quan trọng của gia đình. Tuy nhiên không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể có con. Mâu thuẫn vì vấn đề con cái cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến xung đột trong gia đình.

Một người đàn ông họ Lý, năm nay 41 tuổi luôn mong muốn có con dù vợ anh đã bị liệt đã 5 năm. Người vợ chỉ có thể nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn, cô cũng không thể nói chuyện. Vì lý do này mà anh Lý muốn ly dị với vợ nhưng vấp phải sự phản đối của bố vợ. Do đó, anh đã tham gia 1 chương trình tư vấn tình cảm để giúp thuyết phục đối phương.

Bố vợ và con rể cãi nhau trên sóng truyền hình vì mẫu thuẫn: Buộc người vợ đang nằm liệt phải sinh con hoặc ly dị để tìm người mới - Ảnh 1.

Anh Lý.

Theo lời anh kể, mẹ anh Lý năm nay 80 tuổi, gia đình có 4 người con và anh trai anh đã qua đời cách đây nhiều năm. Mẹ anh luôn muốn có 1 đứa cháu để nối dõi nhưng tình trạng của vợ không thể thực hiện mong muốn này. Tuy nhiên, anh cho biết, vợ anh vẫn có thể mang thai nhưng bố vợ lại phản đối điều này vì quá nguy hiểm. Vì cô đã dùng thuốc trong thời gian dài, nếu mang thai sẽ gây dị tật cho thai nhi.

Lúc này, người bố vợ mới lên tiếng: "Tôi không muốn họ có con cũng vì họ thôi, anh ta bây giờ đang chăm sóc con gái tôi cả ngày, nhưng sức khỏe con bé ngày càng tệ hơn thì làm sao mang thai được đây... Tôi chỉ muốn con gái sống bình yên những năm cuối cùng của đời người thôi."

Anh Lý đáp trả: "Thể chất của vợ vẫn rất tốt, lần nào đến bệnh viện kiểm tra huyết thanh đều có kết quả tốt... Nếu bố vợ không đồng ý thì tôi chỉ có cách ly hôn với vợ thôi". 

Bố vợ gay gắt: "Khi con gái tôi bệnh nặng, tôi có nói con gái không thể sinh nở được, anh ta đồng ý tôi mới để 2 đứa kết hôn". Sau khi kết hôn thì đứa con tội nghiệp của ông mới bắt đầu nằm liệt giường, ông cho rằng nếu muốn có con thì ngay từ đầu không nên lấy con gái ông hoặc có thể ly dị từ nhiều năm trước. Hiện tại, con gái ông cần người chăm sóc thì anh Lý lại muốn bỏ đi. 

Bố vợ và con rể cãi nhau trên sóng truyền hình vì mẫu thuẫn: Buộc người vợ đang nằm liệt phải sinh con hoặc ly dị để tìm người mới - Ảnh 2.

Bố vợ kịch liệt phản đối chuyện con gái mang thai và cả ý định ly hôn của con rể.

Trước suy nghĩ này của bố chồng, anh Lý đã nhanh chóng phản hồi: Sau khi ly dị, anh vẫn sẽ chăm sóc cho cô cả đời như 1 người chồng. Nếu bố vợ không tin, anh sẽ viết giấy cam kết, thậm chí sẽ chi tiền bồi thường. 

Sau cùng, các chuyên gia tình cảm mới lên tiếng: Chuyện ly hôn là chuyện của 2 người. Bố vợ không nên can thiệp quá sâu mặc dù ông có ý tốt. Dù anh Lý có quyết định như thế nào thì anh ta cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. 

Cuối cùng, anh Lý đã quyết định ly hôn bằng mọi cách, chỉ cần có thể ly hôn thì bồi thường hay phải chăm sóc đối phương cả đời cũng được. 

Nguồn: Sohu

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Bố vợ và con rể cãi nhau trên sóng truyền hình vì mẫu thuẫn: Buộc người vợ đang nằm liệt phải sinh con hoặc ly dị để tìm người mới - Ảnh 4.


Chia sẻ