Bộ GD&ĐT yêu cầu những gì cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2?

Hà Linh,
Chia sẻ

Bộ GD&ĐT yêu cầu những gì cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2?

Theo hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của Bộ GD&ĐT, kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 2-4/9. Trước đó, các địa phương thành lập các điểm thi, xếp phòng thi theo từng bài, môn thi chậm nhất ngày 29/8 phải hoàn thành.

In và trả giấy báo dự thi cho các thí sinh trước 30/8. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phun khử khuẩn phòng  thi, máy đo nhiệt độ, khẩu trang y tế, thực hiện giãn cách thí sinh đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

Từ 2/9, cán bộ, giám thị tham gia tổ chức thi tập trung để nhận công việc, nghe lại quy chế thi. Buổi chiều, thí sinh tập trung, nghe quy chế thi, đính chính sai sót nếu có.

Trong suốt các ngày thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu, các Hội đồng thi cập nhật, báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi về Bộ. Sau khi thi xong, các địa phương tổ chức chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT hoàn thành chậm nhất ngày 14/9. Thí sinh được công bố kết quả thi ngày 16/9.

Sau đó, thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho thí sinh trước ngày 25/9.

Thí sinh băn khoăn về kết quả thi, có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại trường THPT mình theo học từ ngày 16/9. Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo cho thí sinh, chậm nhất ngày 28/9 trả kết quả.

Đợt thi thứ 2 này được tổ chức cho tất cả 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1). Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Chia sẻ