Bố bất cẩn cho con trai lớp 1 ngồi học lớp trực tuyến của chị gái cấp 2, cậu bé không hiểu gì nhưng ngồi chép như thật

An Nhiên,
Chia sẻ

Dù chẳng hiểu gì vì bị bố cho vào nhầm lớp học trực tuyến nhưng cậu bé lớp 1 vẫn ghi chép, nghe giảng như đúng rồi.

Nhà anh Tân ở Trung Quốc có hai đứa con, con gái học cấp 2, còn con trai mới học lớp 1. Thời gian này hai con nhà anh Tân cùng phải học trực tuyến ở nhà vì dịch Covid-19.

Một hôm đúng buổi học toán trực tuyến của con trai út, do bất cẩn, anh Tân mở luôn chương trình học toán của con gái lớn ra, rồi để con trai ngồi học. Mặc dù bố mở sai chương trình nhưng cậu bé lớp 1 vẫn lắng nghe lời giảng rất tập trung và cắm cúi ghi chép mọi thứ trên màn hình vào vở, dù thực tế chẳng hiểu gì.

Vì sự bất cẩn của bố, cậu bé lớp 1 ngồi học ở lớp trực tuyến của chị gái cấp 2 mà không hay biết - Ảnh 1.

Cậu bé lớp 1 ngồi ghi chép rất tỉ mỉ bài học trực tuyến của chị gái học cấp 2 mà không hề hay biết.

Bố mẹ cậu bé ban đầu thấy con rất chăm chú ghi chép thì thấy làm yên tâm, nhưng khi người mẹ lại gần kiểm tra vở của con mới tá hỏa.

Nhìn đi nhìn lại, bà mẹ thấy rõ đó là bài học toán của cô con gái cấp 2, nhưng vì bố không để ý nên đã mở ra cho con trai mới học lớp 1 học. Bà mẹ cũng ngạc nhiên không hiểu vì động cơ gì mà dù chẳng hiểu bất cứ lời giảng nào, cậu con trai lớp 1 vẫn nhìn vào màn hình rồi chép y nguyên những gì thầy giáo ghi trên bảng.

Vì sự bất cẩn của bố, cậu bé lớp 1 ngồi học ở lớp trực tuyến của chị gái cấp 2 mà không hay biết - Ảnh 2.

Viết vào vở như đúng rồi nhưng thực sự cậu bé chẳng hiểu gì cả.

Xem cảnh này, cư dân mạng không ai ngăn nổi cười bởi việc chăm chú ngồi học và chép như đúng rồi của cậu bé lớp 1, dù không hiểu gì.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh một cậu bé lớp 1 ngồi làm toán cấp 2".

"Ôi bố bất cẩn thế này thì con gặp khó rồi".

"Nếu mà là con tôi, khi không hiểu nó đã khóc từ lâu rồi, chứ không im lặng ngồi học như cậu bé này được".

"Cậu bé ghi chép rất tỉ mỉ. Chắc chắc trong tương lai sẽ học rất giỏi đây".

Vì sự bất cẩn của bố, cậu bé lớp 1 ngồi học ở lớp trực tuyến của chị gái cấp 2 mà không hay biết - Ảnh 3.

Khi bà mẹ nhìn vào vở của con thì mới tá hỏa vì bố đã cho con vào nhầm lớp online của chị gái học cấp 2.

Cha mẹ nên chú ý gì khi cho con học online?

Trước tiên, cha mẹ cần chú ý tới ánh sáng ở bàn học và nhắc con thư giãn mắt để con không bị ảnh hưởng thị lực.

Cha mẹ nên làm quen với các phần mềm học trực tuyến để giúp con tương tác thành thục khi học, nhất là với học sinh cấp 1.

Vì sự bất cẩn của bố, cậu bé lớp 1 ngồi học ở lớp trực tuyến của chị gái cấp 2 mà không hay biết - Ảnh 4.

Màn học nhầm lớp của cậu bé lớp 1 khiến cư dân mạng cười bò.

Một điều cần lưu ý nữa là cha mẹ nên theo dõi sát sao thời gian học online của con để tránh những trường hợp con lợi dụng để chơi game, thanh toán vật phẩm game bằng tiền trong điện thoại của cha mẹ. Cụ thể như trường hợp của anh Kiệt, bỗng dưng có khoản nợ ập vào đầu, anh đi báo cảnh sát điều tra và đắng lòng biết lý do vì con trai học trực tuyến. 

Chia sẻ