Bộ ảnh cô bé nông dân tóc xoăn như búp bê đốn tim cư dân mạng

Hà Mi,
Chia sẻ

Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn siêu đáng yêu và nụ cười trong veo là những ấn tượng mà bất cứ ai khi gặp cô bé MiMi cũng sẽ "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Bé MiMi, tên thật là Trần Khánh My, sinh tháng 6/2015, dù chỉ mới gần 1 tuổi nhưng cô bé đã có hàng nghìn fan hâm mộ trên trang cá nhân của riêng mình do bố mẹ lập cho bé. Vẻ đẹp trong veo từ khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt biết cười, mái tóc xoăn tít... chính là những điều khiến ai gặp cô bé cũng mê tít. Hiện cô bé đang sống cùng gia đình ở TP Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Tường Như, mẹ bé chia sẻ, MiMi là một bé gái rất có năng khiếu chụp ảnh, cứ cầm máy lên là bé tạo dáng ngay, vì thế, một trong những niềm vui bất tận của bố mẹ là chụp hình cho MiMi. Hiện cô bé đáng yêu sở hữu vài bộ ảnh đẹp long lanh, chưa kể rất nhiều ảnh bố mẹ tự chụp cho bé hàng ngày. 

Mới đây, trên trang cá nhân của MiMi, mẹ bé chia sẻ bộ ảnh "Một ngày làm nông dân của cô bé MiMi" đã nhận được hơn 25 nghìn lượt yêu thích và chia sẻ của mọi người.

Cô bé tóc xoăn 1

Ý tưởng chụp bộ ảnh này cho MiMi cũng rất đáng yêu theo bật mí của mẹ MiMi, đó là vì cô bé rất thích ăn rau củ quả nên gia đình hay tìm rau sạch cho bé ăn, niềm yêu thích ăn rau của bé chính là cảm hứng để bố mẹ nảy ra ý tưởng chụp bộ ảnh cô nông dân tí hon này.

Cô bé tóc xoăn 8

Tự nhận mình là một bà mẹ "cuồng con", chị Tường Như tâm sự dù cả hai vợ chồng đều rất bận nhưng luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho MiMi. Chị cũng giáo dục sớm cho con gái từ những điều nhỏ nhất, từ 27 ngày tuổi MiMi đã được bố mẹ cho đi du lịch để khám phá cuộc sống bên ngoài, mỗi ngày, bé đều được mẹ đưa ra ngoài ngắm nhìn thiên nhiên và nghe mẹ nói chuyện, giải thích về thế giới xung quanh con. Ngoài ra, vợ chồng chị Tường Như cũng không bao giờ ép con điều gì, luôn tôn trọng con từ điều nhỏ nhất như đi đâu cũng thông báo trước với con. 

Cô bé tóc xoăn 5

Với quan điểm là trẻ cần thông minh lanh lợi nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có nhân cách tốt, bố mẹ MiMi rất chú ý để rèn luyện thói quen tự lập cho con. Ngay từ lúc sinh ra chỉ sau 1 tuần MiMi đã sinh hoạt rất giờ giấc, gần như không thức trong đêm, cứ trước 9h ngủ và cho đến 6-7h ngày hôm sau và bây giờ dù mới chỉ sắp tròn 1 tuổi nhưng MiMi có rất nhiều thói quen tốt như thích cầm sách bi bô, thích chơi các thẻ chữ, thích nghe bài hát tiếng Anh... 

Cô bé ăn uống cũng vô cùng tự lập và dễ tính, MiMi rất thích ăn hải sản, rau, khoai tây, nui xào.... Từ 6 tháng đến giờ MiMi ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy, bé tự ăn và bố mẹ không can thiệp nhiều. Mẹ MiMi còn kể vui, MiMi măm măm sữa cũng rất đặc biệt, mẹ pha sẵn sữa rồi MiMi tự bò đến cầm và nằm bú. Chị Tường Như nói: "Mình cũng may mắn bé phát triển tốt, rất độc lập, ngoan và dễ thích nghi với môi trường mới".

Mẹ MiMi tin rằng, con cái giống như một mầm cây, ươm bón thế nào là do bố mẹ và gia đình. Nếu muốn trẻ thành cỏ dại thì thả cho bé tự do làm gì tùy thích, muốn con trưởng thành thì dành nhiều thời gian để dõi theo con. 

Cùng ngắm những hình ảnh trong bộ ảnh cô nông dân tí hon "vạn người mê" của cô bé MiMi đáng yêu:

Cô bé tóc xoăn 2

Cô bé tóc xoăn 3

Cô bé tóc xoăn 4

Cô bé tóc xoăn 6

Cô bé tóc xoăn 7

Cô bé tóc xoăn 9

Cô bé tóc xoăn 10

Cô bé tóc xoăn 11
Chia sẻ