Bình Phước: Vợ nhắn tin tình cảm với ông hàng xóm, chồng lấy búa đánh chết rồi đốt xác phi tang

Văn Tiên,
Chia sẻ

Nghi ngờ vợ có tình cảm với ông hàng xóm, Sang lấy điện thoại kiểm tra rồi đem ra tiệm photocopy in nội dung để làm bằng chứng. Trong lúc tranh cãi, Sang dùng búa đánh chết vợ rồi chở vợ ra ngoài nghĩa trang để đốt xác phi tang.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thanh Sang (SN 1967, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) về tội "Giết người". Đây là một vụ án gây rúng động dư luận tỉnh Bình Phước vào cuối năm 2017 khi người chồng ra tay sát hại vợ dã man rồi đốt xác phi tang.

Bình Phước: Vợ nhắn tin tình cảm với ông hàng xóm, chồng lấy búa đánh chết rồi đốt xác phi tang - Ảnh 1.

Nơi diễn ra việc Sang đốt xác vợ mình để phi tang.

Theo cáo trạng, Sang và chị H. kết hôn năm 1989, có với nhau 3 người con và sinh sống tại huyện Phú Riềng. Đến năm 2017, giữa Sang và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Sang nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng với ông hàng xóm nên hai vợ chồng liên tục cãi nhau.

Khoảng tháng 10/2017, trong lúc vợ đi tắm, Sang lén lấy điện thoại vợ để kiểm tra. Vì không biết chữ nên Sang mới nhờ đứa cháu đọc giúp nội dung tin nhắn, sau đó Sang đem ra tiệm photocopy để in nội dung tin nhắn làm bằng chứng.

Ngày 5/11/2017, Sang tổ chức họp gia đình yêu cầu bà H. viết cam kết không gặp, không liên lạc với người hàng xóm nữa, riêng Sang cũng cam kết không đánh đập vợ nữa.

Khoảng 1h sáng 12/11/2017, Sang thức giấc dậy đi vệ sinh thì 2 vợ chồng lại xảy ra tranh cãi. Sang cho rằng bà H. vẫn còn quan hệ tình cảm với ông hàng xóm, nhưng bà H. nhất quyết không thừa nhận.

Trong lúc tranh cãi, Sang ra bếp lấy một cây búa đánh nhiều nhát vào đầu bà H., sau đó dùng tay siết chặt cổ vợ mình đến chết.

Để che đậy hành vi phạm tội, Sang lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang xã Phú Riềng để đốt xác, đồng thời cũng dọn dẹp, lau chùi vết máu trong nhà.

Bình Phước: Vợ nhắn tin tình cảm với ông hàng xóm, chồng lấy búa đánh chết rồi đốt xác phi tang - Ảnh 2.

Mức án tù chung thân được dành cho Sang sau khi giết chết vợ của mình.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân đi rẫy ngang qua khu vực nghĩa trang thì phát hiện có khói nên vào xem thì phát hiện xác người bị đốt. Sau đó, Sang bị bắt về hành vi giết chết vợ của mình.

Tại phiên tòa xét xử, Sang thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. HĐXX nhận thấy việc Sang ra tay giết vợ hết sức nguy hiểm cho xã hội, vì vậy đã tuyên phạt Bùi Thanh Sang mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Chia sẻ