Bình Dương: Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai dùng clip ân ái tống tiền sau khi chia tay

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Quen nhau được một thời gian, cô gái thấy không hợp nên chủ động chia tay. Lúc này, gã bạn trai bất ngờ đem clip ân ái của hai người cho bạn bè xem, buộc nạn nhân phải dùng tiền chuộc clip.

Sáng 7/7, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) nhận được cuộc gọi cầu cứu từ chị Hoa (17 tuổi, quê Thái Bình, tên đã thay đổi) nhà tại huyện Phú Giáo, nhờ giúp đỡ về việc chị bị tống tiền. 

Đội hiệp sĩ liền hẹn gặp bị hại và tìm hiểu thêm thông tin thì được nạn nhân kể lại trước đó cô có quen một thanh niên tên V.Đ.T (20 tuổi, quê Kiên Giang) qua 1 người bạn vào đầu năm 2017.

Bình Dương: Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai dùng clip ân ái tống tiền sau khi chia tay - Ảnh 1.

Đối tượng V.Đ.T.

Sau thời gian tìm hiểu, chị Hoa thấy không hợp nên chủ động chia tay. Lúc này T. trở mặt, tạo nhóm trên mạng xã hội và gửi hình, clip quay cảnh nhạy cảm của T. và Hoa cho bạn bè xem. T. còn yêu cầu chị Hoa phải đưa 5 triệu đồng để được xoá các hình ảnh và clip. Nếu cô gái không chịu, T. sẽ tiếp tục tung thêm các hình nóng khác nữa.

Bình Dương: Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai dùng clip ân ái tống tiền sau khi chia tay - Ảnh 2.

Các hiệp sĩ khống chế đối tượng khi vừa nhận tiền chuộc clip của nạn nhân.

Trong lúc các hiệp sĩ tiếp nhận vụ việc thì đối tượng tiếp tục gọi yêu cầu cô gái đem tiền ra gặp mặt. 

Lúc này ba hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Hứa Thanh Tùng cùng bị hại đến địa điểm để giao tiền. Gia đình bị hại cũng chụp lại các tờ tiền, cùng số seri trước khi giao cho đối tượng.

Bình Dương: Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai dùng clip ân ái tống tiền sau khi chia tay - Ảnh 3.

Đối tượng T. khai quen chị Hoa vào đầu năm 2017.

Sau nhiều lần đổi địa điểm, đối tượng hẹn gặp cô gái trước cổng trường đại học Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để gặp mặt.

Khi đối tượng vừa giơ tay nhận tiền thì các hiệp sĩ xuất hiện và mời nam thanh niên về trụ sở công an phường làm việc. Kiểm tra điện thoại đối tượng, các hiệp sĩ phát hiện còn rất nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của 2 người bên trong.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra.

Chiều cùng ngày, đội hiệp sĩ bàn giao đối tượng cho công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra vụ án.

Chia sẻ