Bill Gates chê tiền ảo thê thảm, xác nhận không đầu tư vào thị trường này

Tyler,
Chia sẻ

Tỷ phú Bill Gates cho rằng tiền ảo không có giá trị sản xuất và không đóng góp gì cho xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn online với người dùng trên mạng xã hội Reddit vào hôm 19/5 vừa rồi, tỷ phú giàu thứ 4 thế giới hiện tại bày tỏ quan điểm của mình với tiền ảo. 

Bill Gates chê tiền ảo thê thảm, xác nhận không đầu tư vào thị trường này - Ảnh 1.

Bill Gates gần đây đã có cuộc phỏng vấn online với người dùng Reddit.

Theo đó, ông cho biết mình "hứng thú đầu tư vào những thứ cho đầu ra giá trị". Bill Gates cho rằng giá trị của một công ty nằm ở việc họ có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Tuy vậy, giá trị của tiền ảo chỉ nằm ở việc người mua hy vọng sẽ có thể bán lại với giá cao hơn, và vì thế không đóng góp vào xã hội như những tài sản đầu tư khác.

Thị trường tiền ảo chứng kiến cú sập mạnh và cả gia tài bốc hơi vào đầu tháng này, với 200 tỷ USD "bay màu" chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Theo một bài báo trên tạp chí Fortune, lạm phát và lãi suất tăng cao kết hợp với những biến động địa chính trị là các nhân tố góp phần tạo ra hậu quả này.

Bill Gates cũng không phải người duy nhất trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới lên án tiền ảo. CEO của Berkshire Hathaway - Warren Buffett và người cộng sự Charlie Munger vừa lần lượt lên tiếng chỉ trích Bitcoin (BTC) vào cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên của công ty vào cuối tháng 4 vừa qua.

"Nó (Bitcoin) có lên hay xuống trong năm sau, hay 5, 10 năm nữa, tôi chẳng biết được. Nhưng một điều tôi khá chắc là nó chẳng sản xuất ra cái gì hết" - Buffett cho biết về đồng tiền ảo, theo CNBC đưa tin. "Nó có một thứ ma thuật nào đó và người ta đã gán ma thuật vào rất nhiều thứ khác rồi" - ông nói thêm.

Bill Gates chê tiền ảo thê thảm, xác nhận không đầu tư vào thị trường này - Ảnh 2.

2 nhà đầu tư kỳ cựu chê tiền ảo thậm tệ.

Vị tỷ phú cũng chỉ trích bản chất bị động của Bitcoin khi nó không tạo ra giá trị tăng thêm và chia sẻ nếu ông đầu tư vào các căn hộ, chúng có thể được cho thuê, hoặc nếu đầu tư vào đất nông nghiệp thì sẽ thu được mùa vụ.

Vị cộng sự Munger thậm chí còn dữ dội hơn với phát biểu của mình, cho rằng "Trong đời mình, tôi cố tránh những thứ ngu ngốc, xấu xa và khiến bản thân tôi trông tồi tệ... và Bitcoin thì có được cả 3 điều đó".

"Đầu tiên thì, nó ngu ngốc vì nó vẫn có thể trở về con số không. Nó xấu xa vì nó làm suy yếu Cục Dự trữ Liên bang" - tỷ phú 98 tuổi giải thích. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Trung Quốc khôn ngoan vì đã cấm Bitcoin.

Theo CNBC, Warren Buffett từng gọi tiền ảo là "thuốc diệt chuột", trong khi Charlie Munger gọi nó là "bệnh hoa liễu" hồi đầu năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Bill Gates cũng xác nhận ông không sở hữu bất kỳ đồng tiền ảo nào. Ông cũng khuyến cáo mọi người không nên đầu tư vào chúng, nhất là ở giai đoạn bùng nổ và đặc biệt là với những ai không giàu bằng Elon Musk. Cuối cùng, ông chỉ trích tác động môi trường của việc đào tiền ảo.

Nguồn: Fortune

Chia sẻ