Cập nhật lúc 19:49 - 12/11/2021

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 29/10: Hà Nội đối diện nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-10-28T23:10:00

    Số ca tử vong do Covid-19 ở TP HCM giảm sâu nhất trong gần 3 tháng qua

    Trong ngày 28/10, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày hôm nay là 1.649, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 813.963.

    Hiện cả nước còn 2.687 bệnh nhân nặng đang điều trị. Trong đó, 1.803 bệnh nhân thở ô xy qua mặt nạ; 446 thở ô xy dòng cao HFNC; 99 bệnh nhân thở máy không xâm lấn; 319 bệnh nhân thở máy xâm lấn.

    Cũng tính từ 17 giờ 30 ngày 27/10 đến 17 giờ 30 ngày 28/10, cả nước ghi nhận 54 ca tử vong. Cụ thể, tại TP.HCM 25 người, Bình Dương 6 người, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh mỗi tỉnh 4 người, Đồng Nai 3 người, Sóc Trăng 2 người, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Ninh Thuận mỗi tỉnh 1 người.

    Đặc biệt, số ca tử vong do Covid-19 ở TP HCM giảm sâu nhất trong gần 3 tháng qua.

    Theo Người lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-28T23:10:00

    Gần 40.000 trẻ đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19

    Thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi 12 đến 17 từ ngày 27/10.

    Trong ngày đầu tiên huyện Củ Chi đã tiêm cho 1.428 học sinh tại 3 trường THPT, quận 1 tiêm cho học sinh của một trường THPT với số lượng 260 học sinh. Có 2 trường hợp hoãn tiêm.

    Tính đến 12 giờ trưa ngày 28/10, có 21 quận huyện và TP Thủ Đức đã triển khai tiêm theo kế hoạch (trừ quận Gò Vấp sẽ triển khai từ ngày 29/10). Như vậy, từ ngày mai (29/10), tất cả 22 quận huyện và TP Thủ Đức sẽ triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi theo kế hoạch.

    Qua 2 ngày triển khai, tổng số trẻ được tiêm là 39.756 em. Số lượng hoãn tiêm là 167, chống chỉ định tiêm là 1 người; 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm.

    Theo Tiền phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-29T00:10:00

    Phân bổ đủ vaccine để các tỉnh miền Nam tiêm sớm nhất có thể

    Ngày 28/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 287/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Đông và miền Tây Nam Bộ về phòng, chống dịch COVID-19.

    Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và của đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 khẩn trương nhất có thể. 

    Bộ Y tế phân bổ kịp thời, đủ số lượng vaccine tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên theo lịch tiêm của các địa phương; phối hợp với các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức việc tiêm vaccine cho trẻ em trên địa bàn bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

     Theo Báo Tin tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-29T00:10:00

    Quảng Nam thêm 129 ca Covid-19 tại 6 huyện thị, có nhiều học sinh, cán bộ xã

    Tối 28-10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết trong ngày, tại địa phương này có 129 ca Covid-19 mới.

    Trong đó, 116 ca bệnh tại huyện Nam Trà My; 2 ca bệnh tại thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (là học sinh Trường Tiểu học Cà Dy, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch cùng địa điểm, phát hiện từ ngày 26-10).

    Như vậy, từ ngày 24-10 đến ngày 28-10, trên địa bàn huyện Nam Trà My ghi nhận 204 ca mắc Covid-19 và 26 trường hợp test nhanh dương tính. Trong 204 ca bệnh khẳng định, tại Trường tiểu học Kim Đồng có 4 ca; Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Tập 1 ca; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My 166 ca; Trường THCS Trà Mai 5 ca; UBND xã Trà Mai 8 ca.

    Theo Người lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-29T01:10:00

    Bỏ khai báo giấy, hành khách bay chỉ cần khai báo điện tử trên PC-COVID

    Sau hai ngày yêu cầu hành khách đi máy bay khai báo nơi đi, nơi đến, Bộ Giao thông Vận tải quyết định bãi bỏ quy định này từ ngày 29/10.

    Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, hành khách chỉ phải khai báo y tế điện tử trên ứng dụng Covid-19 (phần di chuyển nội địa) trước khi làm thủ tục hàng không. Trường hợp không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị điện tử, hãng sẽ bố trí người, thiết bị hỗ trợ.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 29/10: Số ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM giảm sâu nhất trong gần 3 tháng qua - Ảnh 1.

    Hành khách từ TP HCM đến sân bay Nội Bài ngày 11/10

    Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, hôm nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất triển khai ứng dụng PC-Covid và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cho vận tải khách. Cụ thể, ứng dụng này được nâng cấp tính năng "Khai báo di chuyển nội địa" theo hướng phù hợp với quy định vận chuyển hành khách nội địa của Bộ Giao thông Vận tải và gửi dữ liệu định kỳ đến đơn vị hàng không. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ bỏ yêu cầu hành khách khai báo thông tin.

    Quy định mới chỉ yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách cho Cảng vụ để chuyển cho địa phương vào 2 khung giờ mỗi ngày thay vì trước mỗi chuyến bay như trước đây. Việc này giúp làm thủ tục của hành khách, trích xuất dữ liệu hành khách nhanh chóng hơn, giảm áp lực với hãng hàng không.

    Theo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-29T01:10:00

    Nhiều nơi vẫn cách ly tập trung người từ địa phương khác

    Dù chuyển sang trạng thái bình thường mới, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn yêu cầu người về từ địa phương có ca Covid-19 cách ly tập trung, xét nghiệm.

    Tỉnh Bắc Giang yêu cầu người cư trú tại Hà Nội và các tỉnh có ca nhiễm cộng đồng vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ hoặc test nhanh kết quả âm tính trong 48 giờ. Giấy này áp dụng cho người thuộc cả bốn cấp độ dịch khi đến Bắc Giang tham dự sự kiện đông người như hội họp, hội thảo, tiệc cưới, đám tang, tham gia lớp học tập trung, tiếp thị, giao hàng; làm việc trong các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trường học...

    Người không tham gia sự kiện, không tới nơi đông đúc thì không cần giấy xét nghiệm Covid, song nếu lưu trú lại Bắc Giang thì phải xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cách ly, theo dõi y tế theo quy định của địa phương.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 29/10: Số ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM giảm sâu nhất trong gần 3 tháng qua - Ảnh 1.

    Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương đã áp dụng cách ly tập trung với người đến từ các địa bàn có dịch cấp độ 3, 4 từ 12h ngày 25/10. Người đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19 sẽ cách ly y tế tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất và thứ bảy, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

    Người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng chưa qua 14 ngày sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Người được công bố khỏi bệnh Covid-19 chưa quá 6 tháng khi về tỉnh phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy.

    Kinh phí cách ly tập trung (gồm phí sinh hoạt, ăn uống) của người dân trong thời gian cách ly tập trung do UBND cấp huyện bố trí. Người cách ly phải tự trả các chi phí khác nếu có yêu cầu riêng.

    Ngành y tế Hải Phòng cũng ban hành hướng dẫn kiểm soát tương tự Quảng Ninh, tuy nhiên phần kinh phí cách ly do người dân tự chi trả, trường hợp vướng mắc phải báo cáo UBND thành phố để xem xét.

    Hòa Bình yêu cầu những người từ vùng có dịch trở về phải cách ly tập trung 7 ngày, tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly, xét nghiệm.

    Tỉnh Vĩnh Phúc ngày 28/10 ghi nhận 4 ca Covid-19 có lịch sử dịch tễ tiếp xúc với các ca mắc từ địa phương khác. Chính quyền đang khoanh vùng, cách ly y tế hai xã Nhân Đạo và Lãng Công, huyện Sông Lô. Trước khi ghi nhận một ca cộng động tuần trước (ngày 20/10), tỉnh đã trải qua 80 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.

    Vĩnh Phúc vẫn duy trì 9 chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính vào tỉnh; yêu cầu người ở vùng dịch cấp độ 1, 2 tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh. Tỉnh cũng cách ly y tế tập trung 14 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú 14 ngày sau khi cách ly tập trung đối với người đi về từ vùng dịch cấp độ 3 và 4, xét nghiệm 4 lần bằng phương pháp PCR.

    Theo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-10-29T07:10:00

    Hà Nội đối diện nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng

    Chỉ trong ít ngày, Hà Nội liên tiếp xuất hiện những ổ dịch mới với diễn biến phức tạp. Ổ dịch Quốc Oai với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận từ ngày 24/10, đến nay, huyện Quốc Oai ghi nhận tổng số 55 ca mắc Covid-19, trong đó 34 ca thường trú tại huyện, 8 ca tại địa phương khác.

    Đáng lưu ý, các ca mắc Covid-19 tại huyện Quốc Oai đã lan rộng ra các địa bàn: Thị trấn Quốc Oai, các xã Liệp Tuyết, Sài Sơn, Đông Yên, Cấn Hữu, Phượng Cách.

    Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện và các địa phương đã điều tra truy vết và đưa đi cách ly y tế tập trung 501 trường hợp F1, ra quyết định cách ly tại nhà 2.670 trường hợp F2, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà gần 5.000 trường hợp F3.

    Huyện cũng ra quyết định phong tỏa 9 khu dân cư, nơi có F0 sinh sống,  gồm 208 hộ gia đình với 832 nhân khẩu.

    Tiếp đến là ổ dịch ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng huyện Mê Linh. Ngày 27/10 đã ghi nhận 16 ca cộng đồng. Khởi phát là 3 bệnh nhân nam, đều ở thôn Bạch Trữ có tiền sử tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (người từ Hà Giang về đám hiếu tại Mê Linh). Ngày 26/10 cả 3 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Sau đó, 3 bệnh nhân nam cùng trú tại thôn Bạch Trữ là người đi đám hiếu tại thôn (ngày 23 và 24/10). Ngày 26/10, cả 3 người họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương  tính.

    Ca bệnh chỉ điểm của chùm ca bệnh này là bệnh nhân Đ.V.H, SN 1964, địa chỉ ở thôn Bạch Trữ, sống tại Hà Giang. Ngày 23/10 anh này về Hà Nội. Ngày 23-24/10 anh này đi đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Đánh giá về tình hình dịch ở Quốc Oai, ông Hoàng Nguyên Ưng, phó chủ tịch huyện cho biết, dịch đang diễn biến phức tạp. Do đó, lãnh đạo huyện đề nghị người dân thưc hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

    Người dân khi tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn biện pháp phòng dịch, không để lây lan xung quanh…

    Trao đổi với phóng viên Infonet trước diễn biến mới về tình hình dịch ở Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, việc xuất hiện các ổ dịch mới những ngày gần đây ở Hà Nội là điều bình thường.

    Lý do là bởi vì Thành phố đã mở cửa, các hoạt động đã gần như bình thường. Điều này cũng khiến dịch có thể lây lan.

    “Việc bỏ giãn cách đòi hỏi ý thức của người dân rất lớn. Theo đó người dân từ các vùng dịch về phải theo dõi y tế tại nhà, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc với người khác, không đến chỗ đông người, khai báo y tế”, ông Hùng nhấn mạnh.

    Ngoài ra, với những người không đến từ vùng dịch đã tiêm vắc xin thì cũng vẫn cần phải tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K mà Bộ Y tế đã đưa ra (khoảng cách, khai báo y tế, khẩu trang, khử khuẩn và không tập trung đông người).

    “Mặc dù Hà Nội đã xuất hiện những ổ dịch mới nhưng hầu hết đã tiêm vắc xin (độ tuổi từ 18 trở lên) nên bệnh nặng khả năng sẽ ít đi, nhưng nguy cơ dịch lan rộng là có.

    Nếu không thực hiện tốt 5K, cứ tụ tập, không khẩu trang… không tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, nhiều cá nhân, chính quyền phường xã, các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, nhà hàng không đẩy mạnh công tác phòng dịch, lơ là coi như đã hết dịch thì rất nguy hiểm. Khả năng dịch lan rộng là có. Vì chúng ta không biết dịch nằm ở đâu”, PGS. TS Nguyễn Việt Hùng cảnh báo.

    Do đó, PGS TS Nguyễn Việt Hùng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm 5K trong đó đặc biệt lưu ý việc tụ tập.

    “Cần hạn chế việc tụ tập. Hành vi tụ tập đông người là nguy hiểm nhất, vì khi đã tụ tập thì việc thực hiện 5K là rất khó. Hàng quán cấm, người ta mua mang về nhà nhậu, thậm chí thanh niên thuê khách sạn, nhà nghỉ để tụ tập thì nguy cơ lây lan dịch bệnh (nếu có) rất lớn”, PGS. TS Hùng nhấn mạnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ