Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều tối 23/12, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết, sau 15 ngày triển khai, TPHCM đã lập danh sách 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong đó, 41.379 người tiêm 1 mũi vắc xin (7,1%); 518.304 người tiêm 2 mũi vắc xin (88,7%).
Tuy nhiên, có tới 24.420 người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Con số này chiếm tỷ lệ 4,2% trong tổng số người thuộc nhóm nguy cơ. Đến 22/12, TPHCM mới tổ chức tiêm vắc xin cho 4.397 trong tổng số 24.420 người ( chiếm 18%).
“Tốc độ tiêm với nhóm người nguy cơ này còn chậm. Đề nghị ngành y tế tăng tốc hơn” - ông Hải nhấn mạnh.
Để bảo vệ nhóm nguy cơ, TPHCM đã chủ động thực hiện 2 đợt xét nghiệm với tổng số 737.753 lượt, trong đó phát hiện 3.918 lượt dương tính (chiếm 0,53%). Những người nguy cơ cao dương tính với COVID-19, dù không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ vẫn được nhận gói thuốc C.
Theo Tiền phong
Dailymail đưa tin, mô hình dự đoán từ Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington (Mỹ) cho biết, các nhà khoa học dự đoán rằng biến chủng Omicron có thể gây ra 140 triệu ca Covid-19 mới từ tháng 1-3/2022, nhưng phần lớn trong số đó là ca bệnh không triệu chứng.
Mô hình này dự đoán rằng Omicron sẽ tấn công mạnh mẽ Mỹ vào tháng 1/2022, và có thể đạt đỉnh ở mốc 2,8 triệu ca mới vào ngày 28/11.
"Chúng tôi dự đoán sự bùng nổ khổng lồ ca nhiễm và sự lây lan khổng lồ của Omicron. Chúng tôi dự báo trong 2-3 tháng tới, 60% người Mỹ có thể nhiễm Omicron", giám đốc IHME Chris Murray nói với USA Today.
Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng, đợt bùng dịch gây ra bởi Omicron sẽ dẫn tới ít ca tử vong và nhập viện hơn so với chủng Delta. Vì phần lớn ca nhiễm không gây triệu chứng, các chuyên gia cảnh báo số ca bệnh thống kê có thể ít hơn thực tế. Họ ước tính, sẽ chỉ có khoảng 400.000 ca Covid-19 được thống kê chính thức mỗi ngày trong thời gian tới.
Ông Murray cho biết, dù dự báo có thể bi quan, nhưng nó có khả năng xảy ra, dựa trên thông tin hiện tại mà các nhà khoa học có về Omicron, chủng hiện chiếm 73% tổng số ca Covid-19 mới ở Mỹ. Tin tốt là, tỷ lệ nhập viện do Omicron dường như hiện có xu thế thấp hơn hẳn Delta. Tuy nhiên, các chuyên gia khác cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận về đặc tính của Omicron như khả năng lây lan hay độc lực.
Mỹ hiện đang kêu gọi người dân tiếp tục đi tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường, nhấn mạnh vaccine vẫn là công cụ hiệu quả để chống lại Omicron.
Theo Dân trí
Chiều 23/12, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương, chỉ đạo về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron đang diễn biến rất khó lường, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương và trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, thành, thần tốc hơn nữa trong thực hiện tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.
Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả đường hàng không, đường bộ, đường thủy để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta.
Yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh đối với hành khách trước khi lên và sau khi xuống tàu bay, cách ly ngay đối với các trường hợp nghi nhiễm; giải trình tự gene để phát hiện chủng Omicron và xử lý triệt để.
Ngoài ra, Bộ Y tế được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu toàn diện về chủng mới Omicron để kịp thời có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Theo Zingnews
Sở Y tế Hà Nội tối 23/12 thông tin 24 giờ qua TP ghi nhận thêm 1.765 ca mắc mới, trong đó 733 ca cộng đồng, chiếm 41,5% tổng ca mắc. Như vậy ngày thứ 5 liên tiếp Hà Nội có số ca mắc cao nhất cả nước.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4): 33.809 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.372 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 21.437 ca.
Cũng trong ngày 23/12, Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống COVID-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, coi đây là giải pháp có tính quyết định trong cuộc chiến chống dịch hiện nay.
Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu lo đủ cơ số thuốc để cung cấp cho người bệnh, chăm sóc người bệnh ngay từ tuyến cơ sở, giảm tối đa số bệnh nhân tăng nặng phải chuyển tầng điều trị; gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc điều trị kháng vi rút SASR-CoV-2. Hiện nay, số lượng thuốc điều trị mà Bộ Y tế cung cấp cho Hà Nội chỉ đáp ứng được một phần và trong thời gian ngắn.
Theo VTC News
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên hệ với nhà cung ứng, làm thủ tục nhận thuốc và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bổ của Sở Y tế.
Giám đốc trung tâm y tế, bệnh viện thu dung điều trị F0 khẩn trương cấp phát cho các bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung, điều trị và tại nhà theo đúng quy định.
Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng ban hành quyết định về quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho F0 thể nhẹ. Quyết định này thay thế quyết định 4245/QĐ-SYT do Sở ban hành ngày 13-12.
Theo quy định mới, có 4 tiêu chuẩn F0 được tham gia chương trình nhận thuốc Molnupiravir là:
- Người có kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc PCR dương tính trong vòng 5 ngày.
- Người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên đối với các trường hợp trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền.
- F0 cam kết đồng ý tham gia chương trình.
- Và F0 không có các chống chỉ định dùng thuốc.
"Trong trường hợp bệnh nhân được cách ly điều trị tại nhà phải có quyết định (hoặc văn bản) của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà", Sở Y tế lưu ý.
Theo Tuổi trẻ
Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.
Công điện yêu cầu, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19.
Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp chống chỉ định); không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 - 18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022.
Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ tiêm vaccine tại địa phương khi đã được cung cấp vaccine đầy đủ.
Theo Sức khỏe và Đời sống
Số mắc trong ngày
- Số ca mắc mới từ 18h ngày 23/12 đến 18h ngày 24/12 Hà Nội ghi nhận 1.834 ca bệnh trong đó:
+ Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (618); Tại khu cách ly (1123); tại khu phong tỏa (93).
+ Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (166); Đống Đa (161); Long Biên (161); Cầu Giấy (119); Sóc Sơn (105); Nam Từ Liêm (101); Thanh Xuân (92); Gia Lâm (90)
+ Bệnh nhân phân bố tại 335 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 618 ca cộng đồng ghi nhận tại 224 xã phường thuộc 27/30 quận huyện.
+ Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (118); Đống Đa (55); Thanh Xuân (40); Thanh Oai (37); Sóc Sơn (33); Long Biên (33).
2. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 35.643 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.990 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 22,653 ca.