Biến căng 1 thời giữa Đường Yên, Bạch Băng và Elie Saab: Người mặc váy nhái, người dùng thủ đoạn để rồi nhận về kết cục ê chề

Enchantix Winx,
Chia sẻ

Sự việc này đã ảnh hưởng đến hình tượng của Đường Yên và Bạch Băng không ít.

Trong showbiz, chúng ta chứng kiến không ít vụ việc mặc đồ đạo nhái nhưng để dẫn đến kết cục "căng cực", phải công khai xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh thì rất hiếm. Và cũng vì hiếm nên nhân vật nào không may lọt vào trường hợp trên sẽ bị lưu danh muôn đời. Ví dụ như trường hợp của Đường Yên năm 2017. Trùng hợp thay, một sao nữ khác cũng dính phải lùm xùm với thương hiệu thời trang mà Đường Yên mặc váy nhái. Nhưng kết cục của mỹ nhân này còn bẽ bàng hơn Đường Yên nhiều. 

Năm 2017, trên thảm đỏ của sự kiện Liên hoan phim Thượng Hải, Đường Yên vừa xuất hiện đã chiếm được sự quan tâm của công chúng. Nữ diễn viên khoe dáng yêu kiều trong bộ váy màu xanh nữ tính. Thân áo đính hoa 3D trên nền vải xuyên thấu, phía dưới được hợp từ những lớp vải tuyn bồng bềnh. Đường Yên trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng, tổng thể rất hài hòa, vừa mắt. 

Thế nhưng nhận lời khen còn chưa đã, Đường Yên đã bị bóc mặc váy nhái của thương hiệu Elie Saab. Bộ váy gốc là mẫu số 28 thuộc BST Spring 2014 Couture. Nếu nhìn lướt qua thì nhiều người sẽ lầm tưởng chúng là một, nhưng khi soi cận cảnh hơn thì khác một trời một vực.

Biến căng 1 thời giữa Đường Yên, Bạch Băng và Elie Saab: Người mặc váy nhái, người dùng thủ đoạn để rồi nhận về kết cục ê chề - Ảnh 3.

Đầu tiên là thân áo. Trong khi váy gốc của Elie Saab được thêu hoa văn chìm trên nền vải xuyên thấu thì váy của Đường Yên không có chi tiết này. Hoa đính nổi trên thân váy Elie Saab nhỏ nhắn, tinh tế, cổ áo cũng vẽ thành một đường tròn hoàn hảo, còn váy của Đường Yên hoa đính kết to, nhìn không có cảm giác sang trọng, cổ áo còn bị trễ. Chưa kể, váy của Elie Saab có thắt lưng mảnh, phần mép áo có kết cấu không đối xứng. Lại thêm một điểm khác biệt rõ ràng với váy của Đường Yên.

Sau khi bị bóc mẽ, phía Đường Yên phải muối mặt lên bài xin lỗi, giải thích vì tin vào công ty cung cấp trang phục nên không kiểm tra lại, sau đó cũng phải gỡ bỏ loạt ảnh kia. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên bị chỉ điểm mặc váy nhái của thương hiệu Elie Saab. Trước đó, cô từng bị tố mặc váy nhái của hãng 2 lần, nhưng sự việc khi đó không căng thẳng như lần mặc váy xanh kia. 

Cuối tháng 10 năm ngoái, từ một cái tên đang dần mất nhiệt ở Cbiz, cái tên Bạch Băng leo lên hot search như vũ bão, mà lý do cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam khi người đẹp và ekip bị tố "lươn lẹo" để được mặc váy sang xịn. Nghi vấn bắt đầu lan rộng khi khán giả tìm ra danh tính của bộ váy, vốn là thiết kế thuộc BST Fall 2020 Couture của thương hiệu Elie Saab. Một ngôi sao hạng C như Bạch Băng bình thường được mặc váy Haute Couture đã khó, huống hồ bộ váy này lại chỉ mới được trình diễn cách đây không lâu, nên chuyện này lại càng bất bình thường.

Đúng như nghi ngờ của khán giả, sau khi một blogger thời trang đăng tải ảnh của Bạch Băng diện váy Elie Saab trên Weibo, đại diện của thương hiệu đã liên lạc với người này và đề nghị gỡ bỏ những hình ảnh kia xuống, đồng thời xác nhận Bạch Băng đã dùng thủ đoạn để được mặc bộ váy kia. 

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao Bạch Băng đã dùng chiêu gì để được mặc bộ váy đắt đỏ thì một blogger thời trang khác đã chia sẻ nhận định của mình, cho rằng stylist của Bạch Băng đã mượn danh nghĩa ngôi sao hạng A để hãng tin tưởng giao bộ váy cho stylist, sau đó dĩ nhiên chẳng có ngôi sao hạng A nào ở đây mà chỉ có Bạch Băng mặc chiếc váy kia thôi. Khi thông tin này được lan truyền, nhiều người đã cho rằng vị stylist kia là Tháp Mẫn Sa - stylist thân cận của Phạm Băng Băng. 

Trước tin đồn thất thiệt, Tháp Mẫn Sa lập tức đăng lên Weibo dòng trạng thái: "Bạch Băng là ai? Tôi không biết cô ta." Song, lời phản hồi có phần nóng nảy và bực tức của Tháp Mẫn Sa lại không được khán giả ủng hộ hoàn toàn. Đông đảo fan đều cho rằng Tháp Mẫn Sa có thể lựa chọn cách diễn đạt tế nhị hơn. 

Ảnh: Internet

Chia sẻ