Biến áo phông cũ thành mũ thun ấm áp cho bé

Thúy Lâm, ảnh: prudentbaby,
Chia sẻ

Chỉ mất một chút công sức các mẹ có thể tự làm cho bé một phụ kiện mới mà lại tiết kiệm được chiếc áo cũ. Rất ý nghĩa mà lại cực kỳ kinh tế nhé!

 
Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
 
- Áo phông cũ
- 1 đoạn len màu
- Kim, chỉ, máy khâu.
 
 

Bước 1:

Đặt áo lên mặt phẳng rộng. Chỉnh nếp cho phẳng phiu rồi cắt 2 hình chữ nhật từ phần thân của áo. Nếu áo có chi tiết hoa văn thì bạn có thể tận dụng ngay phần hoa văn này để cắt thân mũ cho đẹp mắt. Đối với một em bé 4 tuổi thì kích thước hình chữ nhật này là khoảng 25cm x 30cm, tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn mà bạn đo kích thước vòng đầu của bé cho phù hợp nhé!

 

Bước 2:

Úp hai mặt phải của miếng vải hình chữ nhật vào với nhau, may 2 đường dọc biên nối hai mảnh chữ nhật lại với nhau, để lại hai đầu cạnh ngắn hơn không may.

 

Bước 3:

Cắt đoạn len dài thành từng đoạn ngắn khoảng 10cm – 12cm, sau đó xếp chúng ngay ngắn lại với nhau rồi thắt nút lại thành một túm len tua rua.

Lưu ý một chút khi lựa chọn màu len: ở đây vì phần vải làm mũ màu xám trung tính nên mình lựa chọn đoạn len trang trí màu sắc rực rỡ một chút cho nổi bật và bắt mắt. Tùy thuộc vào chiếc áo phông cũ của bạn hay màu sắc mũ bạn định làm để lựa chọn len phối màu cho hài hòa nhé!

 

Bước 4:

Đặt túm len tua rua vào chính giữa một cạnh bên của miếng vải hình chữ nhật (phần để thừa lại không may). Bạn đặt sao cho phần thắt nút bị giấu đi dưới nếp vải để khi lộn mặt phải lại sẽ lộ ra phần nút thắt của túm len trông xinh xắn hơn.

 

Bước 5:

Dùng kim khâu túm len cố định.

 

Bước 6:

Dùng tay xếp nếp vải bao quanh túm len thành các nếp cân đối.

 

Sau đó khâu một đường bao quanh rồi rút sợi cho sợi chỉ xiết lại, ôm khít lấy túm len.

 

Lộn mũ ra mặt phải là bạn có túm len trên chóp mũ rồi!

 

Bước 7:

Gấp cạnh chữ nhật để thừa còn lại 2 nếp gấp kích thước khoảng 5cm – 7cm. Sở dĩ gấp hai lần để tạo được phần đai dày, chắc khỏe khoắn vì bản thân chất liệu thun của áo phông khá mềm.

Đặt lên máy may may một đường may dọc theo nếp gấp. Để nếp gấp đẹp mắt thì bạn chỉ gấp một nếp gấp thôi, sau khi may lại rồi mới gấp nếp tiếp theo sẽ giấu đi được phần đường may.

Vậy là bé yêu đã có một chiếc mũ mới khá xinh xắn để diện trong những ngày nắng ấm rồi! Cách thật làm đơn giản và nhanh chóng phải không các mẹ?
 
 
Chỉ mất một chút công sức các mẹ có thể tự làm cho bé một phụ kiện mới mà lại tiết kiệm được chiếc áo không dùng nữa. Rất ý nghĩa mà lại cực kỳ kinh tế nhé!
 
 
Chúc các mẹ thành công!
Chia sẻ