Biến áo cũ của bố thành túi xinh cho bé

Thùy Vân, ảnh: makeit-loveit,
Chia sẻ

Bằng cách tận dụng chiếc áo sơ mi cũ của bố không dùng nữa, mẹ may thành chiếc túi xinh cho bé đựng đồ nhé!


                                                                                         

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Chiếc áo sơ mi cũ của bố
- Chiếc cà vạt cũ
- Vải lót bên trong
- Kim, chỉ, kéo, bút, thước, máy khâu.



Bước 1:

Để làm chiếc túi, bạn cần 2 mảnh vải vuông có kích thước 40cm x 40cm. Trong đó: 1 mảnh vải vuông bạn lấy từ phần thân áo trước có hàng nút ở giữa, có cả chiếc túi áo ở bên phải và 1 mảnh vải vuông lấy từ phần thân sau của áo. Cắt thêm 2 dải vải 5cm x 35cm từ áo sơ mi. Tương tự bạn cắt cho vải lót: 4 mảnh vải vuông 40cm x 40cm và 2 dải vải 5cm x 35cm.



Bước 2:

Trên vuông vải thứ nhất sẽ làm chính diện túi, bạn may đường chần dọc theo đường may 2 bên hàng nút áo. 



Bước 3:

Tiếp đến, úp 2 mặt phải của 2 tấm vải vuông với nhau (cho cả vải áo sơ mi và vải áo lót) rồi may đường chỉ dọc theo 2 cạnh hình vuông song song, cách mép vải 1cm.



Bước 4:

Lộn mặt phải của chiếc túi ra ngoài. Đặt đầu lớn của chiếc cà vạt lên trên hàng nút áo ở giữa, đo chiều dài cần cắt là 27,5cm rồi dùng ghim giữ cố định và cắt bỏ phần thừa.
May 2 đường chỉ cố định chiếc cà vạt với đường may thứ nhất cách mép vải 1cm, đường may thứ hai cách mép vải 0,7cm.



Bước 5:

Phần quai xách, bạn lấy 2 dải vải (một dải vải sơ mi và một dải vải lót) đặt chồng lên nhau, mặt phải bên trong, may 2 đường dọc theo chiều dài cách mép vải 0,5cm. Sau đó lộn mặt phải ra ngoài và may thêm 2 đường chần mép dọc theo chiều dài với đường may cách mép 0,2cm. Tương tự bạn may cho chiếc quai xách còn lại.



Bước 6:

Đặt 2 đầu của quai túi lên trên miệng túi sao cho 2 mặt vải sơ mi úp vào nhau. Khoảng cách từ điểm chính giữa của miệng túi sang 2 bên vị trí quai túi là 12cm, dùng ghim giữ cố định. Tương tự như may chiếc cà vạt, bạn may cố định cho quai túi.
May tương tự cho phần quai túi còn lại.



Bước 7:

Lồng mặt phải chiếc túi vải áo sơ mi vào bên trong mặt phải chiếc túi vải lót. Hai quai túi xuôi xuống dưới, nằm giữa hai lớp vải túi. Dùng ghim giữ cố định xung quanh miệng túi. May đường may cách mép vải 1cm.


                                                                                         

Bước 8:

Lộn mặt phải chiếc túi ra ngoài, may đường chần trên miệng túi với đường may cách mép vải 0,2cm.



Bước 9 :

Lộn trái vải lót túi từ trong ra ngoài, may đường đáy túi cho phần vải lót và vải sơ mi. Ở góc túi, bạn kéo vải về 2 bên sao cho 2 đường may ở phần đáy túi và sườn túi trùng với nhau, đo chiều dài từ đỉnh đến đường may 3,5cm rồi may đường thẳng vuông góc với đường may đáy túi tạo thành hình tam giác, cắt bỏ phần tam giác bên trên.
Tương tự, bạn may cho góc túi còn lại.

Chú ý: Đường đáy của vải lót túi bạn nhớ để chừa 10cm không may, sau khi may xong túi bạn lộn phải túi qua chính phần vải để chừa trống không may đó.



                                                                                         

Bước 10:

Lộn phải túi qua khe hở của lót túi, sau đó khâu kín phần khe hở đó lại. Lồng lót túi trở lại vào trong lòng túi là xong.

Với cách may đơn giản, tận dụng đồ cũ của bố, mẹ vừa tiết kiệm chi phí, bé lại có chiếc túi xinh để đựng đồ dùng đi học:

Tùy mục đích sử dụng túi mà bạn có thể điều chỉnh kích cỡ túi to nhỏ tùy ý. Theo mẫu trên thì túi đựng được khá nhiều sách cho bé đấy:

Tận dụng áo cũ của bố thế này không biết bố vui hơn hay bé vui hơn nhỉ, vì chiếc áo tưởng như bỏ đi lại có thể thành chiếc túi thân thương:

Chúc bé và bố mẹ vui vẻ với mẫu túi dễ thương này nhé!

Chia sẻ