Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

VÕ LÂM - ẢNH: VIẾT THÀNH,
Chia sẻ

Chiều 25-10, trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do ùn ứ rác gây ra và việc một số người dân tiếp tục chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp nghe ý kiến toàn diện và từ cơ sở để giải quyết vấn đề.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Thành ủy: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo Thường trực UBND thành phố và một số sở, ban, ngành liên quan, huyện Sóc Sơn, các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ...

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, người dân Sóc Sơn hy sinh để phục vụ việc thu gom rác, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả thành phố là điều rất đáng trân trọng.

Để đáp lại tình cảm đó, cả thành phố phải có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân Sóc Sơn. Đến nay, những vấn đề kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời, hiệu quả là thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chưa làm tròn trách nhiệm với dân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Trước đó, 20h20 ngày 23-10, hàng chục người dân ở các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ đã căng lều, bạt ngăn cản xe chở rác di chuyển vào 2 cổng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 và là lần thứ 15 trong những năm qua người dân địa phương ngăn cản xe vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Nguyên nhân vụ việc trên chủ yếu là do người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây, nhất là tại khu vực thôn 2 (xã Hồng Kỳ); chậm giải phóng mặt bằng vùng bán kính 500m; một số kiến nghị về chính sách giải phóng mặt bằng, bảo hiểm y tế, cung cấp nước sạch… chưa được giải quyết.

Sau khi Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng thông tin khái quát về tình hình, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã Hồng Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan báo cáo, làm rõ trách nhiệm, đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài cho từng vấn đề liên quan, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, những vướng mắc, bất cập trong xử lý các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã diễn ra trong thời gian khá dài. Thường trực Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã có nhiều chỉ đạo; các sở, ban, ngành, huyện Sóc Sơn và các xã liên quan đã có nhiều cố gắng giải quyết. Nhiều cơ chế chính sách đã được nghiên cứu, áp dụng, nhưng đến nay, tình hình chưa có nhiều chuyển biến, còn phức tạp, ảnh hưởng rất tiêu cực đến công tác xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trong đó, các cấp, ngành liên quan chưa thực sự tâm huyết, chưa hết trách nhiệm với dân; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; công tác phối hợp cũng chưa hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn và các xã liên quan cũng mới chuyển kiến nghị của người dân lên cấp trên, chứ chưa tích cực giải quyết vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ trương, chính sách đã có, nhưng các sở, ngành liên quan chưa thực hiện hiệu quả, chưa làm hết sức mình, còn bị động.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu từng cấp, từng ngành từ cơ sở đến thành phố phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với các vấn đề đặt ra tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, rà soát từng vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình và chủ động tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện ngay.

Trước mắt, cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn và các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn tập trung giải quyết các vấn đề liên quan với phương châm “4 tại chỗ”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân không tiếp tục chặn xe vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, vì đây là việc làm vi phạm pháp luật, đồng thời chia sẻ, phối hợp với các cơ quan thành phố giải quyết các kiến nghị; kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng việc này để kích động, gây mất an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Công an, Thanh tra giao thông kiên quyết khắc phục tình trạng xe vận chuyển rác không đúng quy cách, tiêu chuẩn để nước rỉ rác chảy trên đường vận chuyển; có giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề này; sớm tháo gỡ vướng mắc về kinh phí để đẩy nhanh tiến độ xử lý khối lượng nước rỉ rác tồn đọng trong Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, có giải pháp cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn ngoài bán kính 1km như kiến nghị của người dân.

Về vấn đề nước sạch cho người dân trong vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy chỉ đạo không chờ nguồn cấp từ Nhà máy nước mặt sông Đuống mà Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét ngay giải pháp nâng cấp công suất 3 trạm cấp nước hiện có tại huyện Sóc Sơn hoặc xây dựng thêm trạm mới để đẩy nhanh tiến độ cấp nước cho nhân dân.

Về các kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát kỹ để trả lời cho người dân trên tinh thần giải quyết ở mức cao nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật và quy định của thành phố, vận dụng được gì có lợi nhất cho dân thì vận dụng; đồng thời không để xảy ra việc móc ngoặc cố tình dây dưa, kéo dài để trục lợi chính sách. Những chính sách trên phải được thực hiện trên tinh thần là bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải kiểm tra, rà soát bảo đảm về trật tự an toàn giao thông trong khu vực, không để mất an toàn đối với người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ.

Về giải pháp lâu dài, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các giai đoạn nâng cao năng lực xử lý rác của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, chủ động tính toán sớm cả giai đoạn 3; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, phấn đấu đưa vào vận hành vào đầu năm 2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phân công đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp chỉ đạo; đồng thời yêu cầu UBND thành phố thành lập tổ công tác, trong đó phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng giải quyết vụ việc.

Đồng chí Vương Đình Huệ mong rằng, trên cơ sở kết luận tại cuộc làm việc, mỗi cấp, mỗi ngành, nhất là người đứng đầu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, tích cực vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ; tất cả vì đời sống người dân và sự bình yên của Thủ đô.

Chia sẻ