Bí quyết quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi mềm mịn là ở bước tẩy trang theo cách khác biệt này

A,
Chia sẻ

Đây là bí quyết chăm sóc da mà các nàng hoàn toàn có thể học theo để giúp làn da luôn căng mịn và hồng hào.

Bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là quốc gia có nền công nghiệp làm đẹp phát triển nhanh chóng ở châu Á. Phái đẹp Nhật có một tiêu chuẩn riêng về làn da với cái tên vô cùng mỹ miều, đó là: Mochi Skin. Nhắc đến mochi hẳn chúng ta đã nghĩ ngay đến những miếng bánh mochi béo tròn núng niếng, mềm dẻo như tan trong miệng khi vừa cắn đến. Và đây cũng chính là thuật ngữ mô tả tiêu chuẩn cho một làn da đẹp mà con gái Nhật theo đuổi. 

Trong khi con gái Hàn thích làn da căng bóng (dewy/glass skin) thì con gái Nhật chuộng làn da mềm mại, mịn màng và có độ đàn hồi giống như những miếng bánh mochi, và bí quyết của họ chính là không bao giờ quên bước tẩy trang. Đến ngày nay, việc tẩy trang 2 bước gần như đã trở thành "nghi thức" không thể thiếu của phái đẹp Nhật. Kể cả khi không trang điểm mà chỉ dùng kem chống nắng thì họ vẫn chịu khó dùng dầu tẩy trang hay các sản phẩm kem tẩy trang để làm sạch sâu hoàn toàn lớp bụi bẩn, dầu thừa trong lỗ chân lông.

Bước quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi đó chính là   - Ảnh 2.

Sở dĩ người Nhật thích các sản phẩm tẩy trang dạng dầu hay kem đó là bởi ở bước tẩy trang họ sẽ đồng thời massage mặt luôn, các động tác massage đơn giản nhưng lại có hiệu quả giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, giúp lưu thông các mạch máu dưới da, từ đó giúp da luôn căng mịn và hồng hào. Cùng tham khảo một số sản phẩm tẩy trang được ưa chuộng tại Nhật Bản:

Bước quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi đó chính là   - Ảnh 3.

Kem tẩy trang Facialist Treatment Masser C'BON (Giá khoảng 1.480.000 VNĐ/ 110gam)

C'BON là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản ra đời từ năm 1966. Đây là sản phẩm tẩy trang dạng kem có sử dụng thành phần chính là dầu squalane, rất hiệu quả trong chu trình tẩy trang vì dầu có khả năng hòa tan được lớp mỹ phẩm, bụi bẩn, từ đó đánh bật được mỹ phẩm và bụi bẩn dễ dàng. Ngoài ra thành phần Squalane còn hỗ trợ trị mụn, kháng khuẩn và đặc biệt phù hợp với da nám sạm và bắt đầu lão hóa.

Kem tẩy trang Alblanc cleansing essence cream (Giá gốc 760.000 VNĐ/ 220gam) 

Sản phẩm kem tẩy trang này có chiết xuất chính từ cây cây Dolabrata, giúp cấp ẩm khá hiệu quả, không làm da bị khô sau khi tẩy trang, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nó chỉ phù hợp với da khô thôi còn da dầu lại không phù hợp lắm. Sản phẩm này cũng rất dễ dàng mua được tại các cửa hàng drugstore tại Nhật.

Bí quyết quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi mềm mịn là ở bước tẩy trang theo cách khác biệt này  - Ảnh 5.

Kem tẩy trang Kanebo Freshel Cleansing Cream (Giá khoảng 280.000 VNĐ/ 250gam) 

Kem tẩy trang Freshel Cleansing Cream với chiết xuất từ axit trái cây thiên nhiên, tinh chất quả mơ, Vitamin C, E giúp loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, bụi bẩn bám trên bề mặt da, từ đó làm da trắng sáng, đồng thời bổ sung Collagen, Hyaluronic Acid, Niacinamide cung cấp độ ẩm cho da giúp da mềm mại.

Bí quyết quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi mềm mịn là ở bước tẩy trang theo cách khác biệt này  - Ảnh 6.

DHC Deep Cleansing Oil (giá khoảng: 299.000 VNĐ/ 70ml)

Nếu yêu thích tẩy trang dạng dầu và từ lâu đã có thiện cảm với mỹ phẩm Nhật thì Deep Cleansing Oil xứng đáng là món bạn nên tăm tia rước về. Tẩy trang dạng dầu của DHC nhẹ nhàng làm sạch lớp makeup, kem chống nắng, giúp dưỡng da mềm mịn nhờ chiết xuất dầu olive, thảo mộc. 

Bước quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi đó chính là   - Ảnh 4.

Dầu tẩy trang Muji (Giá khoảng 280.000 VNĐ/ 200ml) 

Muji là một thương hiệu quen thuộc của mọi nhà, ra đời năm 1980 với mục tiêu tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành phù hợp cho người tiêu dùng. Thành phần sản phẩm có chứa dầu oliu, dầu jojoba, chiết xuất hạt mơ hứa hẹn không gây khô da, không khiến da bị kích ứng sau khi dùng.

Bước quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi đó chính là   - Ảnh 5.

Dầu tẩy trang Shu Uemura (Giá khoảng 1,2 triệu VNĐ/ 150ml) 

Dòng sản phẩm cleansing oil của hãng đã trở thành một trong những sản phẩm làm đẹp được ưa chuộng nhất trên thế giới với thống kê cứ 7 giây lại có một chai cleansing oil được bán ra. Hiện tại thì dầu tẩy trang Shu Uemura Cleansing Oil có 4 màu, mỗi màu lại có công dụng phù hợp từng loại da của phái đẹp.

Bước quan trọng giúp người Nhật có làn da Mochi đó chính là   - Ảnh 6.


Chia sẻ