Bí quyết chi tiêu của mẹ sống ở thị trấn nhỏ, kinh tế bình thường vẫn đủ khả năng cho con gái du học châu Âu

A.D,
Chia sẻ

Sống ở một thị trấn nhỏ với xuất phát điểm kinh tế bình thường. Thế nhưng, 2 trong số 3 cô con gái của chúng tôi hiện đang du học tại ở Anh và Phần Lan. Với chúng tôi, đó là một sự nỗ lực vượt bậc, bắt đầu từ khâu chuẩn bị tài chính thật tốt cho các con suốt 20 năm dài…

Chúng tôi không muốn “đóng khung” cuộc đời các con nơi thị trấn…

Cũng như bao đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi kết hôn và bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Công việc của anh là giáo viên nên ngoài khoản lương ở trường cũng không có thêm thu nhập ngoài; riêng tôi mở một tiệm tạp hóa trong chợ để buôn bán.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi cho đến khi tôi sinh con đầu lòng. Thời điểm đó, du học là một khái niệm quá xa xỉ với những ai lớn lên nơi thị trấn nhỏ như chúng tôi, ước mơ lớn nhất mà hai vợ chồng có thể hình dung cho con chính là học Đại Học tại Sài Gòn hoặc Đà Lạt. Thế nhưng, tôi nhận ra, còn một thế giới khác rộng lớn hơn ở bên ngoài, nơi con có thể học hỏi thêm rất nhiều điều và có thể mơ đến những nghề nghiệp tốt hơn, thay vì chỉ tất bật buôn bán ở một tiệm tạp hóa như tôi.

Bí quyết chi tiêu của mẹ sống ở thị trấn nhỏ, kinh tế bình thường vẫn đủ khả năng cho con gái du học châu Âu - Ảnh 1.

Chị Lê Khánh cùng hai con gái – ảnh chụp trong dịp con gái chị về thăm nhà

Vì hoàn cảnh gia đình không khá giả nên chúng tôi tự nhủ: Cách vừa sức nhất với vợ chồng mình chính là chuẩn bị một quỹ tài chính vững vàng cho con ngay từ bây giờ. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định mua một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đóng phí trong 18 năm cho con. Chi phí mỗi lần đóng không quá nhiều nhưng tích lũy dần sau ngần ấy năm sẽ là một con số đáng kể. Đặc biệt hơn, việc đóng bảo hiểm còn giúp tôi an tâm hơn khi con cái vẫn có thể được học hành đến nơi đến chốn cả khi vợ chồng tôi lỡ có gặp những rủi ro, bất trắc trong cuộc sống.

20 năm, chúng tôi dành dụm lần lượt cho 3 cô con gái…

Mong muốn con đi du học là của chúng tôi nhưng cả hai đều không muốn ép buộc con, dĩ nhiên sau này khi con đủ chín chắn để tự quyết định, con sẽ có lựa chọn của riêng mình. Việc của hai vợ chồng là chuẩn bị thật tốt để hỗ trợ cho con nếu con muốn đi du học. Vậy nên, sau bé thứ nhất, chúng tôi tiếp tục mua bảo hiểm cho con gái thứ hai và thứ ba. Đồng thời, tích góp một quỹ dự phòng để có thêm khoản hỗ trợ chắc chắn cho các con sau này.

Trong suốt 20 năm, toàn bộ “tài sản”của chúng tôi đều gói ghém trong thành tích học tập của 3 cô con gái, 3 khoản bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo cho tương lai của con. Có lẽ thấu hiểu được mong ước của bố mẹ nên các con đều tự thân nỗ lực để dành được học bổng Đại Học tại Anh và Phần Lan. Còn một cháu thì chọn học Đại Học ở Tp. HCM để được ở gần và chăm sóc ba mẹ.

Bí quyết chi tiêu của mẹ sống ở thị trấn nhỏ, kinh tế bình thường vẫn đủ khả năng cho con gái du học châu Âu - Ảnh 2.

Con gái đầu của chị Lê Khánh trong thời gian du học ở Anh

Ngày các con lên đường nhập học, tôi biết những khoản bảo hiểm nhân thọ đã phát huy tác dụng. Vợ chồng tôi dành toàn bộ số tiền bảo hiểm cùng quỹ dự phòng để chi trả học phí và sinh hoạt cho các con trong suốt 4 năm Đại Học. Chặng đường 20 năm tích lũy là một chặng đường rất dài nhưng khi nhìn thấy thành công của các con, chúng tôi biết mình đã lựa chọn đúng đắn.

Tôi nhận ra, chỉ khi có một kế hoạch tài chính dài hạn được vun đắp từng ngày từ lúc con chào đời cho đến khi trưởng thành thì tương lai của con sẽ được đảm bảo vững chắc. Các con đã có được cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục ở các nước phát triển, đã có tương lai rộng mở hơn. Một tương lai đã được chúng tôi viết nên những dòng đầu tiên, từ 18-20 năm về trước…

MANULIFE - CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

Lần đầu tiên, Manulife ra mắt bảo hiểm xây dựng quỹ học vấn cho con yêu ngay từ khi còn trong bụng mẹ và đồng thời bảo vệ mẹ bầu trước rủi ro trong suốt thai kỳ.

- Gói bảo hiểm bảo vệ cho mẹ bầu và con yêu trước rủi ro trong thời gian thai kỳ.

- Quỹ giáo dục cho con trong tương lai lên tới 150% số tiền bảo hiểm giúp con tận hưởng một nền giáo dục tiên tiến nhất.

- Quà tặng cho con trong tương lai lên đến 100 triệu đồng khi con có kết quả học tập xuất sắc.

- Bảo vệ con yêu trước rủi ro không lường trước trong cuộc sống.

- Quyền lợi miễn đóng phí và hỗ trợ tài chính sẽ đảm bảo cho kế hoạch học vấn trong tương lai của con nếu chẳng may cha mẹ gặp rủi ro.

Chia sẻ