Bị nhắc nhở thăm con lâu, con rể dùng dao truy sát bố mẹ vợ khiến tử vong

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc say xỉn lại bị bố mẹ vợ càm ràm thăm con quá lâu, Kiên đã dùng dao truy đuổi rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bố, mẹ vợ khiến cả hai tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 19-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Trịnh Chí Kiên (47 tuổi, quê tỉnh Long An) án chung thân về tội "Giết người". Kiên là hung thủ gây ra cái chết cho bố mẹ vợ vào tháng 11-2016 gây chấn động dư luận.

Theo cáo trạng, năm 2008, Kiên kết hôn với chị Nguyễn Thị T.T. và có 1 con chung, sinh sống tại nhà cha mẹ vợ tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. 

Bị nhắc nhở thăm con lâu, con rể dùng dao truy sát bố mẹ vợ khiến tử vong - Ảnh 1.

Kẻ đã dùng dao truy sát giết chết bố mẹ vợ vì mâu thuẫn nhỏ.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, Kiên lại hay đánh đập vợ nên bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà, Kiên phải về nhà bố mẹ ruột ở quận 11 để sinh sống. Nhiều lần về thăm con, Kiên thường xuyên bị bố mẹ vợ đuổi đi. 

Khoảng 7h ngày 18-11-2016, Kiên lại đến nhà bố mẹ vợ để thăm con. Do con trai đang ngủ nên Kiên qua nhà hàng xóm uống rượu trong lúc đợi. Khoảng 3 tiếng sau, Kiên quay lại xin phép cha mẹ vợ vào thăm con. Gặp con được 10 phút, bà Hiệp (mẹ vợ) nhắc nhở con rể thăm con đã lâu rồi. 

Bức xúc trước việc mẹ vợ càm ràm, Kiên cãi lại thì bị bố vợ cầm cây sắt dài đi vào chửi mắng Kiên. Sau đó Kiên chạy vào bếp cầm 2 con dao thì xảy ra mâu thuẫn với ông Hoàng (bố vợ) và bị bố vợ đánh nhưng không trúng.

Kiên chạy lại chỗ bà Hiệp dùng dao đâm nhiều nhát rồi tiếp tục truy đuổi bố vợ. Lúc này em gái của ông Hoàng chạy qua phát hiện sự việc liền đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đều không qua khỏi. Còn Kiên thì lên xe máy bỏ trốn, đi lang thang trên địa bàn TP.HCM. Bốn ngày sau, hung thủ đến Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị nhắc nhở thăm con lâu, con rể dùng dao truy sát bố mẹ vợ khiến tử vong - Ảnh 2.

Mức án tù chung thân dành cho bị cáo Kiên.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Kiên thừa nhận hành vi sát hại cha mẹ vợ tuy nhiên không thể trình bày cụ thể. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Kiên là có tính côn đồ, giết hại nhiều người (bố và mẹ vợ) nên tuyên mức án tù chung thân, ngoài ra bị cáo Kiên còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 260 triệu đồng. 


Chia sẻ