Bị lạm dụng tình dục, bé trai dễ bị đồng tính

,
Chia sẻ

Một bà mẹ đau khổ kêu cứu: “Nếu con trai tôi không bị làm hại, nó sẽ như những cậu thanh niên bình thường khác, chứ đâu nên nỗi đồng tính như bây giờ”.

Hậu quả khôn lường

Một bà mẹ đau khổ kêu cứu: “Nếu con trai tôi không bị làm hại, nó sẽ như những cậu thanh niên bình thường khác, chứ đâu nên nỗi đồng tính như bây giờ”.

Bà mẹ ấy (xin được giấu tên) đau khổ viết nên tâm sự của mình trên diễn đàn online: “Con trai tôi 13 tuổi, chơi rất thân với một anh sinh viên trọ ở cạnh nhà. Cu cậu rất thân với anh ta, lúc nào cũng 1 điều anh Hưng, 2 điều anh Hưng. Có bài gì khó, chuyện gì ở lớp cũng hỏi anh.

Vợ chồng tôi rất mừng vì thấy bé chơi với sinh viên ham học, làm gương cho con mình sau này. Nhưng chúng tôi đâu ngờ anh ta lạm dụng thằng bé. Chỉ một lần nó bị đau quá, khóc to gọi bố mẹ, chúng tôi mới biết.

Sau lần đó, con trai tôi học hành sa sút, sợ sệt mọi điều xung quanh. Lúc nào bé cũng hoảng loạn. Không một ai trong gia đình nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi vẫn nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả”.

Thế nhưng đến tận bây giờ, cậu bé ngày nào giờ tốt nghiệp đại học vẫn chưa chữa lành được vết thương đau đớn đó. Bố mẹ cậu thì tá hỏa khi nhận được tin con trai mình đã hòa nhập với thế giới thứ 3. Lần theo những đường link ở máy tính của cậu, bố mẹ mới biết cậu đã tham gia vào các mạng xã hội dành cho những người đồng tính. Cậu còn viết tâm sự: “Chỉ khi gặp những người bạn thân thiết này, tôi mới có thể mở lòng và chia sẻ”.

Theo các chuyên gia tâm lý, hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra với các bé trai khi bị lạm dụng tình dụng là lệch lạc tình dục, dễ có xu hướng trở thành tình dục đồng giới. Bởi việc hình thành xu hướng tình dục phụ thuộc vào một phần kinh nghiệm tình dục đầu tiên.

Trên thế giới không ít những trường hợp lạm dụng tình dục bé trai. Một cặp vợ chồng người Australia đã bị buộc tội quan hệ tình dục với cậu con trai 9 tuổi. Bị bắt hồi tháng 11 năm 2009, bà vợ 48 tuổi và ông chồng 57 tuổi, trước đó, đã nhiều lần lạm dụng tình dục con trai. Vụ việc chỉ bị phát giác khi cậu bé này ‘gạ gẫm’ một bé gái cùng trường quan hệ với mình.

Trong phiên tòa tổ chức ở Sydney, ông bố bị buộc tội hai lần quan hệ với con trai, hai lần có hành vi đồi bại, sử dụng con trai cho mục đích khiêu dâm, chụp hình cậu bé và phát tán lên mạng.
Các bé trai sẽ phải chịu những tổn thương rất nặng nề

Dạy bé cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh

Theo nghiên cứu trên thế giới, cứ 17 bé trai thì có 1 bé bị lạm dụng tình dục trước 16 tuổi. Tỷ lệ bé trai bị lạm dụng tình dục tại Mỹ khoảng từ 40 – 67%. Ở Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều tình trạng bé trai bị lạm dụng.

Nhưng trên thực tế, hầu hết các bậc phụ huynh chỉ chú trọng đến việc dạy các bé gái việc tự bảo vệ bản thân mình. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng chỉ chú trọng tới việc đưa tin các bé gái  bị xâm hại. Quá ít các bài báo, nghiên cứu thực hiện trên các vụ lạm dụng tình dục bé trai để đưa ra biện pháp phòng ngừa. Thử tìm kiếm trên Google với cụm từ xâm hại tình dục bé gái, sẽ nhận được 1,7 triệu kết quả. Còn với cụm từ đó thay thế bằng bé trai, cũng cho tới 210.000 kết quả.

Các bé trai bị lạm dụng cũng sẽ phải chịu những tổn thương nặng nề không kém gì các bé gái. Các cậu bé phải đối mặt với nỗi ám ảnh, tự kỷ và nguy hiểm hơn là dễ bị trở thành đồng tính.

Các bậc phụ huynh hãy nêu cao cảnh giác, chú ý bảo vệ các con mình trước những yêu râu xanh. Các nghiên cứu cho thấy, các trẻ em bị lạm dụng bởi chính những người thân quen, gần gũi, bạn bè của bố mẹ, gia đình.

Bố mẹ cần chú ý dạy con không nên cho phép ai sờ vào chỗ kín và tránh những kiểu đùa nghịch trym của bé trai. Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, hãy kể ngay với bố mẹ.

Thu Hằng

(Tổng hợp)

 

Chia sẻ