Bi kịch "yêu" sớm: Dâu trẻ con, rể đi tù

Theo PLXH,
Chia sẻ

L, sinh ngày 01-7-1997, cùng trú tại ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long có quan hệ xóm giềng với Tâm. Tình cảm nảy nở giữa chàng trai 27 tuổi và cô bé mới 14 tuổi.

Tự nguyện, vẫn có tội!

TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, vừa đưa ra xét xử vụ án "Giao cấu với trẻ em". Theo cáo trạng của VKSND quận, năm 2007, bị cáo L.P.T., SN 1988, trú tại xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vào Đà Nẵng học trường Cao đẳng Phương Đông rồi quen và yêu P, sinh tháng 8-1992, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Quá trình yêu đương, hai người đã chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cuối năm 2008, P mang bầu và sinh được một bé gái. Lúc này, cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn nên sau đó họ chia tay, P nuôi con nhỏ. Tháng 7-2010, bố mẹ T từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng thăm con và cháu. Tại điểm giữ trẻ, khi T định mang con đi cho ông bà nội thăm thì P nhất định không cho, nên T đã dùng chân đạp mạnh vào bụng P làm P chấn thương nặng. Kết luận giám định pháp y cho thấy P bị thương tích với tỉ lệ 32%. Sau khi gây án, T bỏ trốn, đến tháng 9-2011 thì bị bắt.

Tại phiên tòa, ngoài tội danh "Cố ý gây thương tích" vì làm cho "vợ" bị tổn hại 32% sức khỏe, T còn bị xét xử về tội "Giao cấu với trẻ em". Tại tòa, P - người bị hại, cũng là mẹ của con bị cáo T khẳng định tự nguyện yêu T và chủ động trao thân cho người yêu. Tuy nhiên, HĐXX vẫn tuyên phạt T 3 năm tù giam, dù cả hai đều tự nguyện nhưng thời điểm “quan hệ”, P chưa đủ 16 tuổi!
 

Hình minh họa

Tháng 9-2011, TAND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cũng tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm, (SN 1983), 1 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. "Nạn nhân" là người yêu, vợ "cưới hụt" của Tâm. Liên quan đến việc tổ chức cưới vợ cho con trai, bố mẹ Tâm cũng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính.

L, sinh ngày 01-7-1997, cùng trú tại ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long có quan hệ xóm giềng với Tâm. Tình cảm nảy nở giữa chàng trai 27 tuổi và cô bé mới 14 tuổi. Tháng 8-2010, Tâm và L hẹn hò nhau rồi làm "chuyện vợ chồng". Sau đó, ngày 19-9-2010, Tâm đến nhà L dự đám giỗ rồi ngủ lại nhà người yêu và tiếp tục quan hệ với L thì bị gia đình phát hiện.

 Sau lần này, hai bên gia đình gặp nhau, chẳng những không ngăn cản đôi trẻ mà ngày 6-10-2010 họ đã tổ chức đám cưới cho hai người. Nhưng khi lễ cưới đang tổ chức, thì chính quyền xã Mỹ An biết được, kiến nghị đến CA huyện Mang Thít xử lý.

Kết quả, CA huyện đã khởi tố Nguyễn Thanh Tâm về tội "Giao cấu với trẻ em". Tâm trốn khỏi địa phương đến ngày 16-7-2011 thì trở về đầu thú.  Tại tòa, Tâm và L lý giải vì yêu nhau quá nên xin gia đình cưới liều, dù biết L là trẻ vị thành niên. Tâm xin HĐXX xem xét giảm hình phạt để sớm có ngày trở về xây dựng hạnh phúc khi L đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. L cũng an ủi, chờ người yêu thụ án xong trở về để làm lễ cưới…

Yêu "vợ" tuổi 12…

Câu chuyện tình của hai đôi "vợ chồng" trên xem ra vẫn còn "già" so với cặp Nguyễn Thành Trung và N.

Năm 2007, Nguyễn Thành Trung, 18 tuổi, trú tại phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long quen N, sinh ngày 20-4-1995, rồi cả hai yêu nhau. Sợ gia đình phát hiện rồi ngăn cản việc yêu đương, Trung và N rời quê trốn lên huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chung sống như vợ chồng. Thế nhưng, cuộc sống lứa đôi "ăn chưa no, lo chưa tới" quá chật vật nên cả hai đành quay về nhà. Thấy hai đứa trẻ cùng nhau bỏ trốn giờ đã trở về, vào 25-2-2008, cha mẹ hai bên đã tổ chức lễ "cưới" khi N chưa đủ 13 tuổi. Buổi lễ bị CA phường phát hiện lập biên bản, nên N trở về chung sống với mẹ và hai bên gia đình hứa khi N tròn 18 tuổi sẽ tác hợp cho đôi trẻ.

Nhưng một tháng sau, mẹ N phát hiện em có thai và ngày 29-11-2008, N đã sinh một bé trai. Lúc này, câu chuyện "trẻ em sinh con" không dừng trong phạm vi của hai gia đình nữa mà đến tai CQĐT và do khi “quan hệ” N chưa đến 13 tuổi nên Nguyễn Thành Trung bị khởi tố về tội "Hiếp dâm trẻ em", TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Trung 10 năm tù. Tại tòa, N cho biết "tự nguyện" dâng hiến cho chồng, còn Trung khai  "bị cáo chưa biết quan hệ với người dưới độ tuổi vị thành niên là vi phạm pháp luật"! Bây giờ, Trung ngồi tù, còn N ở nhà nuôi con, "chờ chồng"!
 

Tránh được, nếu hiểu biết!

Những câu chuyện trên có chung hậu quả là người "chồng" đều phải trả giá bằng những năm tù giam khi tuổi đang rất trẻ, mà lẽ ra, nếu hiểu biết, họ có thể tránh được. Sự thiếu hụt kiến thức pháp luật đã khiến họ trả giá đắt. Và trong những trường hợp này, các ông bố bà mẹ rất đáng trách. Họ lẽ ra phải là những người ý thức rất rõ chuyện quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên là phạm luật, mà không ngăn cản, khuyên nhủ con cái. Thậm chí, còn vội vàng tác hợp đôi trẻ, cho "xong chuyện", mà không biết rằng, mình đang đẩy con vào vòng lao lý.

Chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân được các chuyên gia y tế cảnh báo đang ngày càng "trẻ hóa". Ngoài việc có thể khiến người con trai vướng vòng lao lý, quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên còn khiến người con gái đứng trước nhiều rủi ro về sức khỏe, tâm sinh lý như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục… Đối với phụ nữ có thai trước tuổi 15, tỷ lệ nhiễm độc thai nghén cao hơn 3,5 lần, tỷ lệ tử vong của con các bà mẹ dưới 15 tuổi cao hơn 2,4 lần so với con của những bà mẹ ở tuổi 20. Con của các bà mẹ tuổi vị thành niên hầu hết bị sinh non, nhẹ cân, dễ bị dị tật bẩm sinh…

Trước khi yêu, các chàng trai, cô gái đều nên biết rằng, mọi trường hợp quan hệ tình dục với trẻ dưới 13 tuổi đều bị khép tội "Hiếp dâm trẻ em", với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình. Còn quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, dù có được "cho, tặng", thì vẫn là hành vi giao cấu với trẻ em, và người con trai vẫn có thể bị phạt từ 1 - 5 năm tù.
Chia sẻ