Bị kết án tử hình, yakuza Nhật nói thẩm phán sẽ "hối hận suốt đời"

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Một tòa án quận ở TP Fukuoka - Nhật Bản đã kết án tử hình thủ lĩnh băng đảng yakuza Kudo-kai, Satoru Nomura, 74 tuổi, liên quan tới 4 vụ án hình sự.

Theo đài truyền hình NHK (Nhật Bản) ngày 24-8, Nomura là yakuza đầu tiên phải đối mặt với án tử hình.

Bị cáo ra tòa do liên quan đến các vụ tấn công xảy ra từ năm 1998 đến năm 2014. Nomura bị buộc tội tấn công người đứng đầu hợp tác xã thủy sản ở đảo Kyushu năm 1998 và tấn công em trai năm 2014, đồng thời ra lệnh ám sát một nhân viên cảnh sát đang điều tra băng đảng Kudo-kai và một nữ y tá tại phòng khám nơi mình điều trị.

Sau khi nghe phán quyết, Nomura nói với thẩm phán: "Tôi đã yêu cầu một quyết định công bằng… Ông sẽ hối hận về điều này trong suốt phần đời còn lại của mình".

Bị kết án tử hình, yakuza Nhật nói thẩm phán sẽ hối hận suốt đời - Ảnh 1.

Satoru Nomura. Ảnh: ANN News

NHK cho biết Nomura không nhận tội. Dù không có "bằng chứng trực tiếp" cho thấy bị cáo liên quan đến những tội ác kể trên nhưng thẩm phán lập luận Kudo-kai có quy tắc nghiêm ngặt đến mức không thể để thành viên dưới trướng hành động mà không có sự chấp thuận và tham gia của những người đứng đầu. Các luật sư của Nomura được cho là sẽ kháng cáo.

Một thủ lĩnh băng đảng thứ hai cũng bị kết tội và lãnh án tù chung thân. Tổng cộng, 6 thủ lĩnh Kudo-kai đã bị bắt vào năm 2014 vì tình nghi âm mưu sát hại một chủ nhà hàng. Nạn nhân đã treo một tấm biển cấm các thành viên yakuza trên cửa. Ông bị đâm nhưng may mắn sống sót.

Theo ước tính của cảnh sát, có 24 băng đảng yakuza ở Nhật Bản. Trong đó, Kudo-kai, hiện bao gồm 280 thành viên, không phải là băng đảng lớn nhất song được cho là một trong những băng đảng xấu xa nhất vì bị cáo buộc liên quan đến một số vụ giết người và đe doạ mạng sống của các chủ doanh nghiệp địa phương từ chối hợp tác hoặc trả tiền bảo kê.

Số lượng các gia tộc yakuza ở Nhật Bản suy giảm trong nhiều năm qua, hiện còn khoảng 26.000 người. Cảnh sát tin rằng nguyên nhân đến từ việc gây áp lực liên tục đối với tội phạm có tổ chức của chính quyền Tokyo cũng như yakuza ngày càng gặp khó khăn trong việc kiếm nguồn thu.

Các băng đảng yakuza lớn nhất ở Nhật Bản tồn tại gần như hợp pháp. Thu nhập của họ chủ yếu đến từ cờ bạc, các ngành công nghiệp giải trí và tình dục, buôn bán ma túy, gian lận tài chính và xây dựng.

Chia sẻ