Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ nhật Đỏ 2018

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Á hậu Thanh Tú chia sẻ, do bản thân bị huyết áp thấp nên thường bị từ chối những khi đăng ký hiến máu. Tuy vậy khi sự kiện Chủ nhật Đỏ năm 2018 được khởi xướng, cô vẫn quyết định tham gia để góp máu cứu người.

Ngày 21/1, Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018 đã đồng loạt diễn ra trên cả nước. Tại TP.HCM, bên cạnh sự tham gia của lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.HCM cùng các Bộ ngành, có gần 3.000 người tham gia hiến máu là cán bộ, giảng viên, sinh viên, người lao động ở các doanh nghiệp khác nhau trên địa bàn thành phố.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 1.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ tại TP.HCM vào ngày 21/1.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 2.

Với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", đây là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội.

Theo báo cáo của Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, từ ngày 1/1 đến 16/3/2018, nơi đây cần khoảng 60.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị. Trong đó, cần 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, Viện mới chỉ dự kiến tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu. Trong khi đó, ước tính cả nước trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán cần khoảng 320.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và dự trữ tại các bệnh viện.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 3.

Ngày hội được báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Truyền máu Huyết học Trung ương và các đơn vị tổ chức thường niên.

Xuất phát đầu năm 2009, từ 1 điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu, đến năm 2017, ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ với thông điệp "Sinh mệnh của bạn và tôi" đã lan tỏa đến 25 tỉnh/thành phố trên cả nước và tiếp nhận được gần 32.000 đơn vị máu. Đó cũng là năm đầu tiên các bệnh viện cơ bản đủ máu điều trị trong dịp Tết.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 4.

Phát huy những kết quả đã đạt được, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018 được tổ chức với trên 60 điểm đăng ký hiến máu tại 33 tỉnh/thành trên toàn quốc.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 5.

Dự kiến có khoảng 150.000 người tham dự và thu được khoảng 35.000 đơn vị máu.

Tại TP.HCM, trường ĐH Văn Hiến là đơn vị 3 năm liên tiếp đăng cai chương trình Chủ nhật Đỏ. Hai đơn vị gồm: Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM và Bệnh viên Chợ Rẫy cũng nhiều năm đồng hành cùng chương trình.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 6.

Chủ nhật Đỏ 2018 tại TP.HCM đã kêu gọi hơn 20 người đẹp, ca sĩ, diễn viên tham gia hiến máu cùng chương trình.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 7.

Á hậu Việt Nam 2016, Ngô Thanh Thanh Tú là một trong số này.

Thanh Tú cho biết, cô từng tham gia phong trào hiến máu rất nhiều lần khi còn sinh viên. Do bị huyết áp thấp nên dù nhiều lần đăng ký nhưng đây mới là lần thứ 3 cô được hiến máu cứu người. "Hy vọng các bạn trẻ cũng sẽ vượt qua được nỗi sợ của bản thân như Tú để làm thêm nhiều việc có ích hơn cho cộng động, xã hội", Á hậu chia sẻ trước khi tiến đến khu vực hiến máu.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 8.

Chỉ trong sáng hôm nay, tại TP.HCM đã có 1.598 đơn vị máu được tiếp nhận.

Bị huyết áp thấp, Á hậu Việt Nam 2016 vẫn tham gia hiến máu cứu người trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 - Ảnh 9.

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 10/12/2017 đến ngày 28/1/2018.

Tính từ ngày 2/1 đến nay, có tổng cộng 15.152 đơn vị máu được người dân hiến tặng. Đây thực sự là nguồn máu quý giá hỗ trợ kịp thời cho các bệnh viện khi dịp Tết đang cận kề.

Chia sẻ