Bị chị gái tố không nói đúng sự thật, Meghan lên tiếng phản pháo: "Cảm xúc mỗi người là khác nhau"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Phía Meghan Markle phủ nhận những cáo buộc mà chị gái cùng cha khác mẹ của cô đưa ra.

Samantha Markle, chị gái cùng cha khác mẹ với Meghan, từng gây xôn xao dư luận khi đệ đơn kiện ở Florida, cáo buộc nàng dâu hoàng gia nói không đúng sự thật trong cuộc phỏng vấn với Oprah vào năm ngoái.

Trong cuộc trò chuyện bom tấn, Meghan Markle nói rằng cô lớn lên như con một trong gia đình và không hề đề cập đến mối quan hệ thân thiết một thời giữa nữ công tước với chị gái Samantha Markle.

 "Tôi cảm thấy không thoải mái khi nói về những người tôi thực sự không biết. Nhưng tôi lớn lên như con một, điều mà tất cả những ai trưởng thành quanh tôi đều biết", Meghan nói trong cuộc phỏng vấn.

Không phải là sự thật khách quan

Ngay sau đó, Samantha Markle đã lên tiếng chỉ trích em gái Meghan rũ sạch quá khứ thân thiết trước đây. Cô cho rằng Meghan đã cố tình giấu đi những hồi ức xưa cũ để xóa bỏ sợi dây liên kết giữa cô với gia đình.

Trước lời cáo buộc này, phía luật sư đại diện cho Meghan đã đệ trình những tài liệu mới lên tòa án ở Florida. Các luật sư cho biết: "Meghan tuyên bố cô là con một trong gia đình không phải là 'sự thật khách quan' mà đó là lời phát biểu cá nhân, thể hiện cảm xúc của chính cô. Lời nói của Meghan không sai vì mỗi người có cảm nhận khác nhau về thời thơ ấu của họ". 

Bên cạnh đó, phía Meghan cũng lập luận rằng: "Câu nói của Meghan rõ ràng không phải là một tuyên bố về việc cô ấy không có anh chị em cùng cha khác mẹ. Vụ kiện này là không có căn cứ và vô lý".

Meghan Markle lên tiếng phủ nhận việc nói sai sự thật trong cuộc phỏng vấn bom tấn và đưa ra lời giải thích  - Ảnh 1.

Meghan Markle và chị gái cùng cha khác mẹ có mối quan hệ căng thẳng từ lâu.

Chị gái Samantha còn cáo buộc nữ công tước đưa ra những phát ngôn sai trái, chứa nhiều điều tiêu cực về mình trong cuốn tiểu sử Finding Freedom (Đi tìm Tự do) viết về vợ chồng Meghan. Đây là cuốn sách mà Samanthan đánh giá "không chứa đựng gì ngoài những điều sai sự thật". Tuy nhiên, luật sư đại diện của nhà Meghan cho biết cô không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào trong cuốn sách, nên không phải chịu trách nhiệm gì về điều này. 

Samantha hiện đang đòi được bồi thường 75.000 USD (1,7 tỷ đồng) từ em gái cùng cha khác mẹ và yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử vụ án. Phía Meghan Markle và bà Samantha chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. 

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah hồi tháng 3 năm ngoái, Meghan Markle khẳng định cô "không thân thiết" với chị gái cùng cha khác mẹ và cho hay: "Tôi nghĩ sẽ rất khó để kể hết tất cả khi bạn không biết nhiều về tôi".

Mối quan hệ rạn nứt từ lâu

Tờ Daily Mail đưa tin, Meghan và chị gái cùng cha khác mẹ lần cuối được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau vào năm 2008. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu rạn nứt hơn sau khi Meghan tuyên bố đính hôn với Hoàng tử Harry vào năm 2017.

Trong hôn lễ hoàng gia, bà Doria, mẹ Meghan là người thân duy nhất tham dự đám cưới. Điều này khiến anh chị cùng cha khác mẹ với Meghan tỏ ra bất bình trong đó có bà Samantha. Người phụ nữ này thường xuyên lên truyền thông chỉ trích vợ chồng Meghan, gọi Harry là người đàn ông "yếu mềm".

Meghan Markle lên tiếng phủ nhận việc nói sai sự thật trong cuộc phỏng vấn bom tấn và đưa ra lời giải thích  - Ảnh 2.

Meghan và chị gái từng có thời gian thân thiết với nhau.

Samantha đã phát hành một cuốn sách về Meghan vào năm ngoái, trong đó tiết lộ những chi tiết trần trụi về quá trình lớn lên của cô. "Có thể khi Meghan trưởng thành hơn, cô ấy sẽ đọc cuốn sách và hiểu mọi chuyện", Samantha nói.

Người phụ nữ này chưa từng có suy nghĩ sẽ "buông tha" em mình. Bà từng xuất hiện bên ngoài điện Kensington và Buckingham để chụp ảnh rồi tung lên mạng nhằm chỉ trích sự vô tình của Meghan. Dù nữ công tước đã rời hoàng gia cùng chồng sang Mỹ sinh sống nhưng cô vẫn bị chị gái đeo bám không ngừng.

Ngoài Samantha thì mối quan hệ giữa Meghan và cha đẻ cũng rơi vào tình trạng "đóng băng" hoàn toàn. Cô đã không còn liên lạc với cha mình sau đám cưới hoàng gia. Mới đây ông Thomas Markle bị đột quỵ, phải nhập viện và hiện đang trong quá trình phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, Meghan không hề hỏi thăm hay đến bệnh viện hỏi han cha mình. Có thể nói sự rạn nứt giữa Meghan với gia đình cha đẻ là khoảng trống rất sâu khó có thể lấp đầy ngay được.

Nguồn: Mirror, Daily Mail

Chia sẻ