Bị bỏng nặng vì quần áo tích điện gây nổ

PYL ,
Chia sẻ

Một cụ ông đã bị bỏng nặng sau khi quần áo của ông tích điện gây ra một vụ nổ khí gas kinh hoàng tại nhà riêng.

Bị bỏng nặng vì quần áo tích điện gây nổ  1
  Ông Wen Chung đã bị bỏng nặng do tai nạn hy hữu

Tuần trước, ông Wen Chung (78 tuổi) đã gặp một tai nạn hy hữu tại nhà riêng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khi đang thay quần áo, trang phục ông Wen mặc bị tích điện gặp khí gas rò rỉ trong nhà đã phát nổ. Ngọn lửa bốc lên đã khiến ông Wen bị bỏng nặng. 

Hiện, ông Wen đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Bắc Giang Tô. Các bác sĩ cho biết ông Wen bị bỏng độ 2, 3 ở mặt, cổ và bàn tay. Bàn tay của ôngWen bị bỏng nặng nhất do ông cố gắng dùng tay dập lửa.

Cháu trai của ông Wen cho biết: "Vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp. Bạn có thể cảm thấy vụ nổ trong vòng bán kính 300m. 3 cánh cửa đã rơi xuống và kính cửa sổ thì vỡ tan thành nhiều mảnh."

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện khí gas bị rò rỉ từ một đường ống cũ và vụ nổ gây ra do quần áo tích điện tiếp xúc với khí gas. Theo trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, đây là một hiện tượng hiếm gặp, trước đây hiện tượng này chỉ xảy ra ở gần các trạm xăng.

Chia sẻ